Cuối tuần trước, sáng ra đang đi làm thì trời mưa, gió to nên áo mưa người đi đường cứ bay loạn cả lên. Gần đỉnh dốc bên này cầu vượt Ngã tư Sở có 1 mẹ chắc tầm tuổi tớ bị ngã xe, đứng khóc nhè làm 1 bố va vào mẹ đó cứ đứng tần ngần. Tớ dừng lại hỏi có bị sao không thì kêu: em đau vai quá. Bảo đi BV thì cứ kêu đứng đó chờ chồng em. Tớ mới chở mẹ đó xuống chân cầu, cạnh cửa hàng bán Hàng tiêu dùng Thái Lan ở Tây Sơn, còn anh kia thì dắt xe xuống theo.
Hi hi, mẹ này chắc ở nhà được chồng chiều hay sao mà cứ khóc như con nít, cứ khăng khăng đợi chồng đến. Trong xe tớ lúc nào cũng có 1 lọ cồn rửa vết thương, 1 cuộn băng chun để băng vết thương (mới lấy bông ra dùng mà chưa bổ sung vào). Vậy mà xin được 2 cái miếng bìa carton rồi bảo để treo cánh tay mẹ ấy, vòng dây lên cổ mà mẹ ấy không chịu. Tớ xé luôn cánh tay áo mẹ đó ra thấy vai sưng, vài vết xước chảy máu do va quệt. “Khóc gì mà khóc, lớn rồi. Thôi, vào BV đi rồi hẹn chồng ra đó, đứng đây 1 hổi kh cho rửa vết thương rồi nhiễm trùng ra”. Tớ nói mấy câu đấy thôi mà mẹ đó đưa hết cho tớ 1 cái ví, 1 chìa khóa xe vespa màu vàng rực rỡ rồi định lên taxi. Hè, chắc trên trán tớ có dấu đảm bảo . Tớ vội khóa xe của mẹ đó lại, gửi chị bán hàng và dúi vào tay mẹ đó ví với chìa khóa, dặn cứ vào BV đi. Ông anh làm ngã mẹ đó còn với lại bảo tớ: vào BV Đống Đa nhé.
Hơ, tớ vào làm gì nhỉ? Xong việc rồi còn gì. Uh, mà thôi, tớ cũng lóc cóc vào theo, đi cho có hội chứ không mẹ kia nhát chết quá, mình cùng là phụ nữ, vào xem có giúp được gì không. Tớ vào BV trước vì đi xe máy còn họ đi taxi. Liên hệ ngay phòng cấp cứu ngoại, BS chờ sẵn, tớ cũng đứng đó ướt lướt thướt. Bố kia xốc nách mẹ đó (như thế thì tay có gần gãy chắc cũng gãy luôn cho xong). Cùng lúc đó 1 tên chạy vào (là đồng nghiệp của mẹ kia), nhìn tớ mặt hầm hè, soi mói. Phải khai ngay: tôi đi đường, thấy chị này ngã mà khóc nhè ghê quá nên đi cùng cho đỡ sợ thôi.:Nottalkin: Bố kia nói mấy câu thì tên này quay ra xin số ĐT tớ. Chắc để đề phòng khiếu kiện gì đó. Bố kia phân trần: cô này không mặc áo mưa hết, cái tay áo bay lật lên, rồi thì cả tà sau cũng vậy nên tôi kh xử lý kịp. Vợ tôi mới đẻ mấy ngày, đen thật. Tôi làm ở Tòa án tối cao, kh phải người xấu đâu.
Thấy tình hình ổn rồi thì tớ đi làm. Lúc sau nhắn tin hỏi thì thấy mẹ kia bảo là bị rạn xương vai.:Sad:
Tớ thường có mấy nguyên tắc khi đi xe máy thế này:
- Đi xe máy, nếu đèo con thì không mặc váy, không chở đồ lỉnh lỉnh.
- Trong xe bao h cũng có 1 cái áo mỏng, khăn quàng, áo mưa để đề phòng thay đổi thời tiết.
- 1 cái túi đi chợ loại gập được để đựng đồ nếu bất chợt muốn mua thêm gì đó.
- 1 cái túi nilon để đựng áo mưa khi áo mưa dùng xong, còn ướt mà phải để trong xe.
- Khi mặc áo mưa bao giờ cũng ngồi lên áo chứ không để nó tung ra phía sau vì dễ quàng vào người khác mà lại dễ bị bắn bẩn lên quần áo, lên áo mưa rồi lúc sau lại dính vào quần áo mình.
- 1 đôi dép lê để dùng khi trời mưa, cất giày vào túi nilon, nhét vào cốp xe.
- Luôn có 1 kính râm và 1 kính trắng chống bụi vì tớ đi đường dài. Lúc đi làm về trời hay tối rồi.
- 1 cái cân đồng hồ để tạt vào chợ thì giơ ra dọa mấy bà bán hàng :Laughing:
- Tự chuẩn bị sẵn cho mình các vật dụng trị thương tại chỗ: bông băng, cồn rửa vết thương, băng thun.
- Trong túi bao giờ cũng có cái card của mình, gần đây hết card thì có cuốn sổ ghi tên, địa chỉ và số ĐT liên hệ của ông xã ở trang đầu.
- Lập trình sẵn việc đầu tiên khi bị ngã là cất ngay chìa khóa xe máy (tiếc của). :D
Không biết các mom ở đây có cao kiến gì nữa không nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng nhờ có mấy thứ...