Khoảng cách và thời gian sẽ làm mờ tất cả nhưng bên anh ấy làm tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta xem nhau là tất cả thì khoảng cách và thời gian không là gì cả. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì anh sang nước ngoài công tác 2 năm. Khoảng thời gian 2 năm ấy là thử thách, là khó khăn và là sự chờ đợi của chúng tôi. Tuy tin nhắn, cuộc gọi ít dần nhưng tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào anh.

Yêu Và Quý, Lễ Tình Nhân, Trái Tim

Anh cũng vậy, dù mệt mỏi và áp lực nhưng anh luôn hứa sẽ cố gắng vì tương lai của chúng tôi. Mỗi ngày trôi qua đối với chúng tôi thật dài vì không thể kề bên, không thể nắm tay nhau dạo phố, không thể cùng nhau ăn món ăn cả hai đứa thích. Bốn mùa xinh tươi là vậy, phố phường nhộn nhịp là vậy nhưng chúng tôi vẫn bước đi một mình bởi yêu xa. Đôi khi rất đau lòng, chán nản và thất vọng bởi thời gian và khoảng cách quá đáng sợ. Nhưng vượt qua tất cả, chúng tôi dành cho nhau thứ tình cảm trưởng thành, không bùng cháy nhưng luôn âm ỉ như than hồng. Nhờ tình yêu đó sưởi ấm nên chúng tôi dù đi qua mưa nắng vẫn không buông tay nhau.


Và rồi ngày anh trở về cũng đến, mọi sự chờ đợi của cả hai đều trở nên xứng đáng. Sau đó, anh cầu hôn tôi. Vậy là chúng tôi buông được những tủi thân, những yếu đuối, nắm tay nhau cùng bước lên lễ đường với nụ cười hạnh phúc và sự chúc phúc của mọi người.