Hôm nay mình ưu tư giữ lắm, suy nghĩ giữ lắm. Chẳng là bạn bè và gia đình, bà con dòng họ ai cũng hối thúc mình chống lầy vì sắp băm rồi còn gì. Cho nên ai cũng nhiệt tình quá mức cần thiết vụ làm mai làm mối cho mình. Ai cũng quăng người í lên mây, miêu tả viễn cảnh như trên thiên đàng hết. Để khỏi phụ lòng mong mỏi của bà con, mình cũng miễn cưỡng đi gặp mặt. Đây là lần thứ 2 rồi ah. Chỉ có thể nói 1 từ. NẢN.
Anh đầu tiên là Việt kiều. Lần đầu gặp mình rủ mình hôm sau đi quê anh ấy chơi. Sẽ không bắt mình ở nhà anh ấy mà thuê hotel cho mình ở. Với điều kiện cho anh ấy nằm kế bên và xin thề rằng sẽ chẳng làm gì mình hết. Nghĩ đi nghĩ lại thấy ớn ớn nên cho out.
Anh thứ 2 mới tuyệt nè. Ly dị vợ 6 năm. Lương 40tr/tháng. Đi nước ngoài như đi chợ. Địa điểm cho lần đầu tiên gặp mặt cũng lại là hotel. Lấy lý do là chẳng biết đi đâu, chạy vòng vòng ngoài đường thì chán. Thuyết phục mãi mới đồng ý gặp ở quán cafe. Ngồi chưa nóng mông là sáp vô sáp vô. Tay chân táy máy. Bực quá mình làm dữ rồi đòi về.
Hắn nói là em đừng quan trọng quá làm gì. Bây giờ người ta coi chuyện đó nhỏ như con thỏ. Mới quen nhau như anh với em là hotel được rồi. Em cũng lớn tuổi, cứ giữ gìn như em có ma mới thèm.
Em nói vậy chẳng thà ở với ma con hơn ở với hạng người như anh rồi bỏ về.
Các anh chị em cho mình hỏi: mình suy nghĩ cổ hủ quá chăng? Và với suy nghĩ này thì liệu mình sẽ tìm được 1 nữa của mình chăng?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Buồn cười ở chỗ nào thế bạn? Bạn chưa từng có vật...
Lúc đó,bạn đã...
Vấn đề ở đây thấy mấy lão...
Cái này cứ như là đi chăn rau ấy. Anh ở trên thì còn giả nai, chắc tại ko tự tin túi tiền, anh...