anh ah, minh yeu nhau gan 2 nam roi, còn chua đầy 2 tháng là kỉ niệm phải hok a. Sao giờ để e một mình ngồi đây viết tâm sự như jay hả a. ngày yêu nhau 2 dua đã quyết dinh yêu xa, quyet dinh chỉ cần gap nhau 1 tháng 1 lần thậm chí 2 tháng 1 lần cũng dc. a ko thể bỏ cviec cua a, e cung jay, ko phai e hok thể bỏ, mà vì mới ra trg, kinh nghiệm chưa có nên e đành làm ở xa a, có kinh nghiệm e sẽ làm gần a mà, nhưng sao a ko chấp nhận như jay.


A ah, chỉ can hok nt vs a 1 ngay thoi la e da khong the nao chiu dc, vay ma jo day, ko 1 tn, ko 1 cuoc dt, những điều đó là thói quen của e a ơi, thói quen hang ngày của mình mà a, sao jo lại jay chứ, sáng 1 tin a đi làm/ e đi làm, chúc nhau làm việc tốt, chúc e ngày ấm áp, chúc a ngày vui vẻ, trưa 1 tn nhắc nhở nhau ăn un đàng hoàng, tối 1 tin báo cho nhau bik đã về nhà an toàn, thỉnh thoảng là những tn hạnh phúc, a iu e, e iu a, e nhớ a, ….


A bik ko, khi nhận dc tin nhắn của a nói ct, e đang làm, vì cviec yêu cầu e phải cười, nên e cười, cười trong nước mắt đó a, mắt e thỉnh thoảng cứ đỏ lên, ai hỏi thì e kiu e pùn ngủ wa nên e ngáp. Thật ngớ ngần phải hok a. rồi e mong đến giờ về, mong lắm, vì e hok còn kìm nén nổi nữa rồi a ah, e vừa đeo được cái khẩu trang, vừa đụng được vào tay lái, là e gào lên e khóc rồi, may lắm, chỉ có mình e thôi, e vừa chạy xe vừa khóc, quên lun cả bật đèn xe, quên lun cả mình đang đi vs tốc độ ntn, khóc như phim ak a hihi, khóc đến khi về tới phòng, rồi e bình tĩnh lại, và gọi điện cho a đó. E sợ phải cúp đt, vì e bik e cũng có long tự trọng, e se hok dám làm phiền a nhiều, e sợ a se ghet e…


Giờ e nhớ lại nhiều chuyện quá a ơi, hầu như cái Đà Lạt này, hình bóng của a và e nó ở nhiều nơi lắm, e cứ nhìn chỗ nào là e nhớ lại lúc đó mình làm j, nói chuyện gì, và e rất vui. E mún đi đâu đó thật xa, để e làm lại từ đầu, quên a đi, nhưng e lại sợ, nên e mún ở lại để mong 1 ngày a xuất hiện bên e và mình vẫn như trc.


E có xem 1 liveshow của ca sĩ, nhìn gia đình ngta mặc đồ màu vàng, hạnh phúc, e chợt nhớ a nói, màu vàng là màu hợp vs 2 đứa mình, rồi e tính nt nói a rồi, nhưng lại hok dám làm phiền a đang làm việc. thế lại thôi…nhưng chưa kịp j thì e hok còn dc nói ra nua.


A bik ko, e đã đặt áo đôi cho mình rồi đó a, để kỉ niệm mình mặc, mình chụp hình. E muốn có 1 tấm hình a cõng e, 1 tấm hình mình ngồi trên đường, tấm hình mình mặc đồ đôi, áo đôi, quần đôi, và….dép đôi a ah. Nhưng giờ chỉ còn tưởng tượng thôi a, tim e đau lắm, nhói lắm a ah.


Khi e yêu a, e luôn mặc cảm về mọi thứ, e luôn sợ bị lôi ra so sánh, vì gia đình e nghèo, nhưng a luôn bên e và an ủi e, e hạnh phúc về điều đó, vì em biết, giờ ít có ai đc như jay. A bik ko, ngày e đưa a về vs ba má e, hôm sau a về lại Đà Lạt, e hồi hộp bik bao, vì e chờ tin nhắn của a, e luôn sợ a sẽ kiếm cớ để ct e vì hoàn cảnh gia đình e như jay, thậm chí e đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không, e rất bất ngờ, a vẫn vui vẻ và iu e, hứa hẹn với e nhiều điều hơn nữa. từ đó làm e tin a và yêu a rất nhiều


E hay làm a bực mình, vì e ko hòa đồng vs những anh chị chơi chung, nhưng a ơi, ko phải vì e hok hòa đồng, nhưng vì khoảng cách của e và mọi người quá xa a ah, e hok thể xen vào một câu chuyện mà ở đó mọi người đang nói về những món đồ hiệu này hiệu kia, những điểm du lịch này nọ, a trách vì sao e tham gia nhiều hoạt động, e vui vẻ vs nhiều người mà sao vs các anh chị trong nhóm chơi e lại như jay, a ơi, vì e bik thân bik phận e, vì khi tham gia các hoạt động ở trường, e dc tiếp xúc vs hoàn cảnh khó khan, nghèo khổ nên e thoải mái,còn vs anh chị , e nhỏ lắm, e hok bik j, hok bik dc nội dung câu chuyện đang nói về điều j, vì e rất mặc cảm nên làm a nghĩ là e hok mún hòa đồng vs mọi người. rất nhiều lần e mún nói, nhưng e sợ a trách e, nên e hok dám, vì trc đây,a nói e, người iu e là a, a iu e chứ hok fai ai hết, nên mọi người nói j mặc kệ họ, thế nên e vẫn yên tâm và bớt nghĩ hơn.


Giờ những món đồ a mua cho e, cái váy, cái áo, đôi dép,…e làm j đây a, bỏ đi e hok đành, mặc nó thì e sẽ nhớ a rất nhiều. rồi những tấm hình của mình nữa, nó đẹp lắm a ơi, sao e đành long mà xóa đi đây, lúc trc e nói a rồi mà, iu nhau đừng chụp hình, xui lắm, nhưng a kiu, hok chụp mới xui, jay nên e tin a, e thích chụp hình vs a lắm, hạnh phúc lắm.


Hồi đó e mà nhìn thấy ai hạnh phúc thì e ao ước dc như jay lắm, có a rồi, iu a rồi, mình hok gặp nhau thì thôi, gặp rồi thì tíu tít mãi thôi, e dc bạn bè khen tình yêu của mình đẹp, dễ thương, họ cũng mún dc jay, lúc đó e thích lắm a. E cứ mong lúc nào mình cũng jay, cho mọi người ngưỡng mộ, a lúc trc còn nói vs e là a xác định quen lâu dài mà, a sẽ cưới e nữa...giờ thì e mất hết rồi, mất a, mất luôn những điều hạnh phúc e từng có.


Lúc mình xảy ra chuyện này lần đầu, a bik ko e đã tìm và đọc nhiều bài báo lắm, nhiều hoàn cảnh giống mình lắm a ah, ngta xa nhau cả vài tram cây, thậm chí hơn 1ngan cay, nhung những anh chị đó vẫn cố gắng, vẫn iu và cưới nhau dc, thậm chí còn con cái nữa kìa a,đọc xong nên e cảm thây ko có j ngăn cản dc,e mạnh mẽ hơn nhiều, e mong mình cũng jay, cũng se có 1 kết thúc thật đẹp, nhưng e hok ngờ, ngày hôm nay, 10/10 lại là ngày a nói ct e. có lẽ e hok bao giờ quên dc dau a oi


A có hiểu cảm giác e lúc này ko a, nước mắt e cứ rơi hoài thôi, e đau e chịu ko nổi. giờ đây ai sẽ gọi e là vk iu, là cục cưng, là bà già đây a, e thật sự ko còn tin và dám iu ai nữa a ơi. Chắc a nghĩ e làm jay là ko hay, e tự hành hạ ban than e, nhung ko phải a oi, e iu a rất nhiều, nên e ko thể quên a dc a ah, e mong lắm, 1 ngày mình lại bên nhau, nhưng quá khó phải ko a, a đã quyết định rồi, e ko còn dám trông mong j nữa, chỉ ước sao ngày đó e đừng pun mà add face a, để rồi mình đến với nhau vội vàng, 1 tình yêu thật đẹp nhưng sao kết thúc lại quá buồn. dù sao đi nữa.


Sáng sớm mẹ a đã gọi cho e, mẹ a vừa nói câu đầu thôi e đã khóc rồi, e hok nín dc a ah. A bik ko, e ko dám nói ra j hết, e còn muốn dấu ba mẹ a, ngay cả gia đình e, e cũng hok dám cho ai biết gì hết, e hok thể lặp đi lặp lại câu chuyện này a ah, mẹ a nói đúng, a suy nghĩ cũng đúng, duy chỉ có e ko nghĩ sâu xa cho a mà thôi, làm a mệt mỏi, tự trách nhiều, e vẫn còn iu a nhiều lắm, giờ đây e còn ko nghĩ thêm dc j nữa, chỉ thắc mắc thôi, tại sao còn yêu nhau mà phải nói chia tay, tại sao nói chuyện với nhau còn khóc mà phải chia tay, traỉ qua bik bao nhiêu là chuyện lớn nhỏ, tha thứ bỏ qua cho nhau, cứ nghĩ rằng thế thôi là đủ rồi, nhưng ko? tình yêu còn cần cả khoảng cách nữa a, e còn nhớ như in những gì mình nói vs nhau, giờ mất a rồi, e mất hết, a bik e nặng tình mà fai hok a, hồi đó a còn nói e a sợ mất e, vậy mà sao a hok rút lại câu nói đi a, sao a lại là người đẩy e ra khỏi cuộc đời a như vậy, e mong lắm, ngày dc nghe lại những tiếng a gọi e như trc, e dc gọi a là ck iu, ông già, a iu....tất cả những gì yêu thương nhất a ah. EMYEUANH, nhìu lắm



Giờ e đau lắm, đau nhiều lắm, e phải làm sao đây a ???