Hơn 1 năm, trải qua biết bao nhiêu thứ, buồn vui, hạnh phúc, nụ cười, nước mắt, sự tổn thương e đã cứ ngỡ mình sắp chạm tay vào được thứ gọi là hạnh phúc. Vẫn biết anh còn nhiều thiếu sót, còn nhiều khuyết điểm, còn nhiều thứ 2 đứa chưa thật sự hòa hợp nhưng em vẫn tin, bằng tình cảm chân thành của mình, bằng sự cố gắng của mỗi đứa mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, dù gì tụi mình cũng đâu còn nhỏ nữa, em đã 27, anh 34 sự hiểu biết sẽ giúp 2 đứa xóa dần khoảng cách và vượt qua được khó khăn trong cuộc sống sau này. Em đã tin, và nuôi hy vọng, và chính anh cũng tạo cho em hy vọng. Chỉ vài ngày nữa thôi, ngày em hoàn thành kỳ thi cuối cùng, ngày anh kết thúc công việc mình sẽ đưa nhau đi xem ngày, 2 gia đình sẽ gặp nhau, cả những đứa con xinh xắn, lùn lùn như cún con giống 2 đứa như anh nói,…nhưng anh ơi, giờ phải làm sao đây, sự thật phũ phàng quá, khắc nghiệt quá, em biết phải vượt qua như thế nào đây khi anh không những nhận ra những việc anh làm nó kinh khủng như thế nào, thay vào đó anh trách em không tin anh, anh trách em và lạnh lùng với em…Nhưng em phải tin anh như thế nào đây hả anh? Tin anh như thế nào khi mà hết lần này đến lần khác anh lừa dối em, anh luôn tạo cho mình 1 hình ảnh thật hoàn hảo, thật tốt đẹp đến khi sự thật được phanh phui ra thì anh chỉ biết chối bỏ, chỉ biết trách móc em. Tin anh như thế nào khi đã có em, anh vẫn còn đong đưa giỡn cợt với những cố gái khác, quan trọng hơn là chẳng bao giờ anh thừa nhận anh đang có em, em biết nhưng em vẫn tự dằn lòng mình chỉ là vui đùa thôi, chỉ là bạn bè thôi, cố gắng nghĩ thoáng đi, cố gắng hiểu, cố gắng thông cảm cho anh, công việc của anh phải thường xuyên giao tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nhiều mối quan hệ xã giao, nói chuyện chọc ghẹo vui vẻ với nhau thôi.
Người ta nói con gái thường rất nhạy cảm, đặc biệt khi yêu lại càng có giác quan thứ 6, giờ thì em tin, hầu như tất cả những gì em linh tính, em nghi ngờ thì đều trở thành sự thật. Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nhạt dần đi, cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi với em không còn nữa, vẫn vui vẻ với nhau, vẫn điện thoại, nhắn tin hàng ngày nhưng như những người bạn. yêu anh, em đã cố gắng suy nghĩ cởi mở hơn, mở lòng nhiểu hơn, hy sinh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng dường như đối với anh vẫn chưa đủ, vì anh không thật sự yêu em nên anh chưa bao giờ thấy đủ, anh đòi hỏi ở em nhiều hơn. Anh đòi hỏi ở em sự trách nhiệm, sự quan tâm như một người vợ thật sự, chứ chưa bao giờ đòi hỏi em "chuyện kia", anh luôn thể hiện mình là người đứng đắn nhất, và đó cũng là lý do khiến em tiếp thêm niềm tin cho mình. Nhưng nếu ngay cả một cái ôm, một cái hôn em cũng luôn cảm thấy thiếu thốn thì hiểu như thế nào hả anh? Nhiều lúc nhớ anh đến phát điên, chỉ mong được gặp để ôm anh, hôn anh nhưng thời gian gần đây anh luôn cố tình tránh né. Nếu có cũng chỉ cho có lệ, qua loa, nhạt nhẽo. Em dù có yêu anh nhiều thế nào, thì vẫn là 1 đứa con gái, cứ đòi hỏi những chuyện như vậy em thấy mình hư hỏng. Vậy mà em vẫn tin, vẫn tự vỗ về mình, vẫn tự biện minh cho con tim dại khờ của mình là vì mình chưa tốt, mình chưa cố gắng thật nhiều, mình còn nhiều thiếu sót quá, còn nhiều thứ làm anh không yên tâm nên lại càng cố gắng, càng nổ lực nhiều hơn để đổi lấy niềm vui, nụ cười của anh.
Mọi thứ có lẽ sẽ lặng lẽ như thế, anh vẫn cứ chạy theo những hoài bão, những quyết định của anh, em vẫn lặng lẽ âm thầm đứng sau cổ vũ, động viên và lo lắng cho anh như thế. Thế nhưng, đúng là định mệnh, có nhiều cái “nếu như”, “giả sử” mà tới giờ này em vẫn tin đó là định mệnh, nếu em không sang nhà anh hôm đó, nếu em không phải có việc lên phòng anh hôm đó, nếu lý trí của em bị đánh gục lúc đó, nếu …thì không biết bao giờ sự thật này mới được phơi bày? Anh – Người đó quyết định tìm hiểu nhau sau 1 thời gian quen biết , qua lại với nhau, thậm chí đã quan hệ với nhau… song song với thời gian anh nói yêu em??? 2 người nói chuyện với nhau cứ như vợ chồng, ngay cả những chuyện tế nhị cũng có thể nói với nhau, có lẽ do 2 người đã quan hệ với nhau nên chẳng thấy ngại ngùng? Em đau đớn lắm nhưng càng đọc, những dòng chữ cứ hiện ra trước mắt nhảy múa, trêu ngươi em, càng đọc em càng thấy sợ, nếu 2 người thật sự yêu nhau, hạnh phúc bên nhau thì có lẽ em cũng sẽ cố gắng chấp nhận, cố gắng chúc phúc cho anh. Đằng này, anh dùng dằng, không muốn cưới nhưng cũng không muốn buông. Em cảm nhận chị ấy cũng không phải là người chơi bời, cũng muốn có 1 gia đình, cũng yêu anh và muốn cưới anh…nhưng anh lại cứ hẹn lần hẹn lượt, anh bảo cần phải tìm hiểu thêm nữa, gần gũi tình cảm thêm nữa. Chị ấy muốn dứt khoát thì anh lại níu kéo, lại xin thêm thời gian để quen dần chứ đùng đùng cắt đứt anh không chịu nổi, anh trách móc người ta cạn tình, cạn nghĩa với anh. Anh xin người ta cho anh thêm cơ hội, nếu không đến được với nhau thì cũng vẫn cứ là bạn chứ đừng quay lưng lại với anh??? Hết lần này đến lần khác anh gần như bi lụy với người ta, khi người ta muốn cưới anh lại muốn duy trì mối quan hệ trên mức bạn bè. Anh có thật sự yêu chị ấy không hay chỉ đam mê thể xác? Trong khi anh hời hợt, vô tâm với em lại muốn cưới em? Em là gì của anh hả anh? Em có chút vị trí gì trong trái tim anh không hả anh?
Em chọn cách đối diện với anh, nói rõ những việc em đã biết, em dằn lòng mình để có thể bình tĩnh, có thể nhẹ nhàng nhất với anh, tận sâu trong con tim em vẫn hy vọng, chỉ mong anh thành thật, chỉ mong anh giải thích, chỉ mong anh xin em cho anh cơ hội …chỉ cần điều đó thôi là em có thể bỏ qua tất cả, tha thứ cho anh tất cả. Đáp lại mong muốn của em là sự im lặng, sự lạnh lùng, thậm chí hằn hộc với em? Sao lại vậy, đến giờ em vẫn không dám tin đó là sự thật, cứ ngỡ như 1 giấc mơ, chỉ cứ muốn đánh mình thật đau để biết rằng mình đang tỉnh, chứ không phải mơ… Một người như anh, chững chạc, thành đạt và thấu hiểu như anh, sống trong một gia đình với mẹ, với các anh chị, các cháu tình cảm, thương yêu nhau như vậy …thì sao lại có thể??? Em đang cố tim cho mình 1 lời giải đáp?
Em nên làm thế nào bây giờ? Ước gì em có thể ghét anh, hận anh, thậm chí căm thù anh, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn không? Liệu anh có gặp chuyện gì trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động của anh? Có 1 chuyện về gia đình khi em hỏi thì anh bảo khi nào về làm vợ anh, anh sẽ nói cho em nghe. Trước mặt mọi người, anh vẫn luôn giữ cho mình một hình ảnh thật đẹp, thật tử tế. Ai ai cũng khen ngợi anh, gia đình, bạn bè em và ngay cả bạn bè anh cũng cùng vun vén và chúc phúc cho 2 đứa. Gia đình anh giờ cũng đã chấp nhận và xem em như 1 thành viên trong nhà. Vậy thì lý do gì đây hả anh? Em sợ, sợ anh cứ thế này sẽ không còn là anh nữa, sẽ bị sự dối trá ngay chính trong con người anh giết chết anh mất. Em sợ điều đó nhiều hơn việc phải buông tay anh? Anh có hiểu không?
2 ngày rồi, anh im lặng với em, không 1 lời giải thích, không 1 lý do. Em cần phải làm gì? Chấp nhận để mọi chuyện qua đi trong im lặng như vậy mãi sao? Em không cam tâm, không cam tâm nhìn anh đang đi sai đường như vậy, em cũng không cam tâm khi cũng có 1 người cũng đang hy vọng và chờ đợi giống như em. Em muốn gặp chị ấy và muốn nói hết mọi chuyện với chị của anh để có thể kéo anh trờ lại. Liệu em có nên không? Xin hãy cho em lời khuyên lúc này? Em phải làm gì đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1