Chào cả nhà, chỉ là trải lòng chút ít và muốn hỏi mấy chị mấy bạn một câu ạ, rốt cuộc con gái bây giờ vật chất là trên hết phải không ạ, tình yêu không có lẽ không đủ thì phải...


6 năm trước, anh gặp em trong lớp học đại học, ngày đầu tiên nhìn vào em anh đã biết mình yêu em mất rồi, em tên sunny, thế nên chẳng khác nào cuộc đời anh được sưởi ấm bằng một ánh nắng khác từ giây phút đó. Anh cao và đủ ưa nhìn để nhưng cô gái khác để ý ngay từ lần đầu gặp mặt, em vốn xinh đẹp, mặc dù có thể không bằng những người xung quanh anh nhưng... Anh yêu em, và chẳng cần một lý do nào để nói lên điều đó, bởi đơn giản trong mắt anh, em là người đẹp nhất.


Cũng chỉ mất một tuần, bằng những điều chân thành và sâu sắc nhất từ trái tim anh, em trở thành người đầu tiên của anh, mọi thứ đầu tiên của anh  đều mang tên em. Lần đầu tiên anh hôn em, chỉ khẽ lướt qua đôi môi mềm mại đó thôi, và anh xin lỗi rối rít vì điều đó, hài... Nụ hôn đầu đời. Em nói yêu anh ! 


Một ngày đẹp trời, mọi thứ sụp đổ và đè nén lên trái tim anh, đau đến không thở được khi thấy ai đó nhắn tin gọi em là vợ. Em lại rối rít xin lỗi, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đó, và anh chỉ nói một câu, hãy ở bên cạnh anh, làm ơn...


Một tháng sau, anh lại cảm nhận được nỗi đau đến không thở được đó khi nhận ra người yêu luôn yêu thương là một người đã có gia đình. Anh ấy rất giàu có, chiếc xe hơi thể thao đó chẳng phải là niềm mơ ước đối với nhưng thằng mới lớn như anh sao. Nhưng anh cũng chỉ nói một câu, hãy ở bên cạnh anh, làm ơn...


Đêm sinh nhật em, em nói rằng gia đình tổ chức sinh nhật cho em thế nên không gặp anh được. Ừ anh ráng chạy khắp nơi mượn tiền để mua quà sinh nhật cho em, nhưng em không ở nhà... Anh lại ngồi chờ trước cổng.


11h đêm, em về đến nhà, gương mặt hốc hác va sợ hãi, em quỵ ngã trên tay anh, nước mắt đầm đìa. Em ăn tối mừng sinh nhật ở nhà hàng năm sao với người đàn ông đó, vợ anh ấy đến đánh ghen em, và hăm doạ em. Em sợ...


Anh lại ngồi trước cổng nhà em đến sáng, vì anh muốn bảo vệ em. Đà lạt lạnh, sương đêm phủ kín khắp cơ thể anh, anh lạnh và đau đớn khi thấy em bị tổn thương. Anh không giận không trách em đâu, vì em cũng chỉ là một cô gái mới lớn nhẹ dạ và cả tin...


Mọi người rồi cũng biết chuyện, tai tiếng khiến em phải chuyển đi sài gòn. Anh ở lại, thế nên mọi lời ra tiếng vào anh phải gánh. Nhưng anh không thấy xấu hổ đâu, anh thấy thương em. Ngày cuối cùng gặp anh, em nói muốn có con với người đàn ông đó rồi đi một nơi thật xa nhưng em cũng yêu anh. Anh chỉ nói một câu, đừng đi được không, làm ơn... Và im lặng nhặt từng mảnh vỡ của trái tim mình.


Ngày cuối cùng em đến lớp, anh không đến, anh không đủ dũng cảm để gặp và để em đi...


Vậy là em biến mất sau gần hai năm gặp nhau. Anh ngày càng trở nên lạnh lùng sống cô lập, không đến lớp nữa. Ngày và đêm, anh hoà mình vào những làn khói trắng như một cách hèn hạ và ngu ngốc nhất để ngừng nhớ tới em.


Ngày qua ngày, sức khoẻ anh trở nên tồi tệ, một khoảng thời gian quá dài anh bỏ bê chính bản thân mình. Xuất huyết dạ dày nặng khiến anh ho ra máu hoài thôi, anh ngưng tất cả lại, anh chỉ biết nằm đau đớn và nhớ tới em như nhũng điều tốt đẹp nhất.


Lần đầu tiên gặp lại em, anh lại ra bến xe đón em, em lại ôm anh. Có lẽ em nhận ra rằng ai mới là người yêu em thật lòng. Em ngồi sau và ôm chặt anh, anh tuyệt nhiên im lặng và không nói gì... Vì anh đau đến không thở được, những cơn đau cứ ập đến liên tục như xé nát tưng tế bào trong cơ thể anh. Nhưng anh hạnh phúc lắm vì em đang ở bên cạnh anh.


Em trở về sài gòn và nghĩ rằng anh đã hết yêu em vì những hành động lạnh lùng của anh, nhưng bác sĩ bảo anh rằng, sức khoẻ anh đag tồi tệ dần, nếu không giữ, e rằng sẽ chuyển sang ung thư... Thế nên anh chọn cách xa rời em...


Thời gian trôi qua như là một phép màu, có lẽ em là nghị lực cho anh vượt qua những điều khó khăn nhất trong cuộc sống này. Anh khoẻ mạnh, và lần này anh bỏ học xuống sài gòn làm, chỉ để được sống trong cùng một thành phố với em. 


Em nói rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh là người xứng đáng nhận được cơ hội ở bên cạnh em. Anh mỉm cười... 


 Công việc người mẫu của anh đang trở nên sáng sủa thì em nói hãy nghỉ việc và tìm một công việc ổn định phù hợp vói ngày học của anh. Anh gật đầu chấp nhận để cố gắng đem lại cho em nhưng điều tốt đẹp nhất.


Về đà lạt anh sẽ là một quản lý nhưng yêu em anh chấp nhận ở lại đây làm một người phục vụ. Công việc mệt mỏi và bị người khác coi thường, anh từ bỏ hình ảnh một con người đầy kiêu hãnh luôn được mọi người ngưỡng mộ 5 năm trước... À, anh yêu em mà. Vậy là đủ. Cả ngày anh đói mệt cũng chỉ dám ăn bánh mì, à thì tiền đó anh muốn cho em được những thứ tốt hơn anh, anh cố gắng nhịn đói và ăn thật ít đi để cơ thể quen với việc tiếp nhận ít thức ăn. Em cứ luôn trách móc vì anh không tự chăm sóc mình, càng ngày càng gầy...


Em bị bệnh, mọi người xa lánh em vì tưởng em bị đậu mùa, mỗi ngày anh lại lặnh lẽ đến thoa thuốc và mang đồ ăn cho em, cùng em trò chuyện vì sợ em buồn chán... Anh sợ lây bệnh chứ, nhưng vì đó là em nên anh chẳng còn nỗi sợ hãi nào cả. Đơn giản là anh muốn che chở chăm sóc và bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Nhiều tháng trời không hết bệnh, khám hết chỗ này đến chỗ kia, rốt cuộc em bị bệnh do virus, lúc nào cũng ngứa và khó chịu. Em trút mọi bực bội và khó chịu lên anh. Anh không nói gì, lặng lẽ thoa thuốc và massage cho em mỗi ngày rồi tìm chỗ này, hỏi chỗ kia để chữa trị cho em. Em cũng dần hết bệnh. Nhưng ngày càng bực bội và khó chịu với anh, có lẽ vì thấy những người con gái xung quanh được người yêu chiều chuộng mua nhưng thứ đắt tiền và xa xỉ. Ừ anh chỉ là một thằng phục vụ quèn mà thôi.


Để rồi mỗi khi về đến nhà anh lại nhẽ nhõm vì cả ngày phải chịu đựng cảm giác khó chịu mà em đã từng chịu, em nào biết đã lây bệnh cho anh... vài ngày sau đó, em nói mình nên xa nhau vì như thế sẽ tốt cho cả hai. Ừ, sẽ tốt cho cả hai phải không em... Hay là tốt cho em...


6 năm. 6 năm khốn nạn của cuộc đời anh, em cuốn trôi đi mất khoảng thời gian đẹp nhất của con người trong anh. Nhưng anh không trách em đâu, vì anh yêu em, người con gái xấu xa..