Tôi năm nay 25 tuổi. Còn anh hơn tôi 20 tuổi. Anh là một khách hàng đã mua đồ của tôi. Chúng tôi chủ yếu nói chuyện trên zalo cho vui. Chứ không nghĩ có kết quả như ngày hôm nay. Lúc đầu chỉ gọi là chú cháu thôi.khoảng 4 tháng sau không nói chuyện với nhau nữa. Rồi 1 ngày thấy anh nt hỏi thăm. Hai bên nói chuyện vơi nhau rất lâu. Tôi hỏi về anh thì nghe anh noi đã sống 1 mình cách đây hai năm. Vợ anh bỏ anh hai con theo mẹ. Và anh ra đi 2 bàn tay trắng. Nợ nần chồng chất. Và phải làm viec vất vả để trả nợ. Sau này gặp nói chuyện thì tôi thấy có cảm tình với anh. Và thương anh lắm. Trước giờ tôi cũng được lắm người theo đuổi nhưng ko hiểu tôi khó tính hay sao mà ko nói chuyện được với ai lâu. Cứ cảm thấy nói chuyện ko hợp nhau là tìm cách tránh. Mọi nguoi cứ nghĩ tôi bị tự kỷ. Nhưng với anh thì tôi lại khác. Trái hẳn với nhiều người. Nói chuyện vui vẻ. Và thường tâm sự nhiều trong cuộc sống. Những khi buồn nói chuyện với anh là nhẹ lòng hẳn lên. Sau 1 thời gian đi lại tôi quyết định đưa anh về nhà giới thiệu và cũng nói chuyện luôn. Nói thật là tôi vô tư. Ko nghĩ mọi người sẽ nói gì. Nhưng sau ngày đó gđ tôi nói tôi nhiều lắm. Kêu anh em họ hàng đến khuyên giải cho tôi.họ hàng nội ngoại bạn bè đều tìm đến nhà khi nghe tin tôi quyết lấy người như thế. Nhưng giải thích sao được. Ko 1 ai nghe và ủng hộ cho tôi cả. Thời gian đó thấy cả nhà không khí nặng nề. Hết nguoi nay đến nguoi khác. Tôi buồn nên đóng phòng ko cho ai gặp.nhốt mình trong phòng cả tháng trời. Rồi như mắc chứng trầm cảm. Đến giờ tôi và anh vẫn nói chuyện. Nhưng lâu mới gặp nhau. Giờ mọi chuyện nhiều người biết. Mọi người bàn tán này nọ. Tôi nghĩ chăng thuyết phục dc gd. T dọn đồ đi hà nội.3 tháng rồi nhưng ngày nào cũng nghĩ về anh về gđ. Tôi muốn ở bên anh muốn gd chấp nhận. Ko muốn mất anh. Hay làm gd buồn như vậy. Nhưng vì Gd tôi khó xử quá


Gởi từ ứng dụng Webtretho của duongduyen.hatinh