Vừa tốt nghiệp đại học, cô xa gia đình vào nam làm việc. Cô gặp anh, người đàn ông đứng tuổi, điềm tĩnh, trải đời khác hẳn vẻ ngoài trẻ con của cô, nhưng khuôn mặt họ đều có nét buồn. Lúc đầu, cũng chỉ là những câu chào xã giao, công việc, đùa nhau, rồi dần dần họ thân nhau lúc nào không biết. Có những nỗi buồn, những niềm vui, tâm sự về cuộc sống họ đều chia sẻ cùng nhau. Anh thích trêu cô, mỗi lần bị anh trêu cô lại xấu hổ, anh càng thấy cô dễ thương. Anh bảo cô có khuôn mặt trầm tư và đôi mắt buồn, anh muốn cô lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, bởi anh cũng là người có nhiều suy tư. Rất tự nhiên, tình cảm từ đó nảy sinh. Càng bên cô, anh càng yêu cô nhiều hơn tất cả, chỉ cần cô cần anh thì anh luôn có mặt bên cạnh cô. Anh khéo tay, luôn tỷ mẩn làm những món đồ nho nhỏ dành tặng cô. Chăm sóc quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất. Còn cô thì vụng về, lại còn trẻ con, tính tình thất thường. Có những lúc vì những lý do vớ vẩn mà giận anh, không vì sự vô lý đó của cô mà anh bực mình, lần nào cũng là anh nhường nhịn, phân tích, biết cách để cô tâm sự hết tất cả, không giữ trong lòng điều khó chịu nào. Dù cô không nói, dù cô vẫn cười đùa nhưng lần nào cô cũng không giấu nổi anh khi cô có chuyện buồn. Bàn tay ấy lúc nào cũng nắm chặt cô khi có thể. Những suy nghĩ và sở thích đều có sự tương đồng. Tình cảm của anh dành cho cô khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, bên anh cô được cười, sống là chính mình. Duy chỉ có 1 điều luôn khiến cô băn khoăn, đó là anh đã từng có vợ con. Cô lo sợ, sợ cô không đủ rộng lượng để chấp nhận, và cô cũng lo sợ ba mẹ sẽ thất vọng về cô, bởi ba mẹ luôn hy vọng ở cô rất nhiều. Anh cũng biết điều đó, anh luôn lặng lẽ đứng sau cô, quan tâm cô mà không đòi hỏi từ cô 1 điều gì, anh chỉ biết yêu cô chân thành, làm những điều có thể làm cho cô khi cô còn ở bên cạnh. Bởi anh luôn nghĩ, một ngày nào đó, cô sẽ rời xa anh, cô gái bé nhỏ của anh sẽ có 1 tương lai tươi sáng và hp khác tốt hơn mà cô xứng đáng có được. Ngày qua ngày, 2 người yêu nhau trong bí mật và thầm lặng nhưng tràn ngập niềm vui. Anh bảo cô: từng giây từng phút ở bên em anh luôn muốn trân trọng, thời gian qua đi không bao giờ trở lại, nếu ta không thể ở bên nhau, thì kí ức đó vẫn mãi trog tim anh, nên anh luôn muốn làm tất cả vì em. Anh thương em nhiều lắm, vì bên anh là em đã thiệt thòi rồi. Tình thương ở đây nó còn lớn hơn cả tình yêu. Anh sẽ luôn dõi theo em bởi cuộc đời này nhiều cạm bẫy, tới lúc có 1 người đàn ông mà em thấy tin tưởng anh sẽ mỉm cười ra đi. Anh luôn mặc cảm về số phận của mình, anh luôn cảm thấy anh không xứng đáng với cô. Chưa một lần 2 người cãi nhau, chỉ có số ít lần cô muốn rời xa anh, để tìm một người khác. Rốt cuộc, cô vẫn không thể cảm nhận được ai phù hợp hiểu cô và yêu cô như anh. Tình yêu chân thành của anh khiến tình yêu cô dành cho anh ngày càng lớn, cô quyết định sẽ chấp nhận để bên cạnh anh, cùng anh vượt qua chông gai.
Ba mẹ cô cuối cùng cũng biết chuyện, không cần nói cô cũng đoán trước ba mẹ sẽ nổi giận như thế nào. Ba mẹ buộc cô phải chấm dứt với anh, những cuộc điện thoại réo rắt, căng thẳng diễn ra. Mẹ cô khóc, ba cô thất vọng. Buộc cô bỏ việc làm hiện tại. Và cô cũng đau lòng khi thấy ba mẹ buồn. Cô khóc nhiều lắm. Từ mắng chửi, nhẹ nhàng khuyên bảo, dọa nạt cô cũng chỉ biết im lặng. Cố gắng giải thích, thuyết phục ba mẹ tin vào anh, cho anh cơ hội để thể hiện và để ba mẹ hiểu anh. Nhưng không cần biết bất kì điều gì về anh, ba mẹ vẫn kiên quyết không chấp nhận anh. Cả anh và cô đều chỉ biết cố gắng an ủi nhau cùng thuyết phục ba mẹ. Tuy không biết làm thế nào và nó sẽ đi đến đâu, nhưng họ sẽ đấu tranh cho ty đến cùng, và sẽ cho mọi người biết họ hạnh phúc ra sao.
Tại sao đàn ông đã có vợ và con thì không thể có được hạnh phúc? Tại sao tất cả họ đều xấu?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1