Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng được làm cho mình đau.


Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.


Cứ tưởng là sẽ không yêu anh thực sự!


Cứ nghĩ đó sẽ chỉ như con gió thoảng qua.


Cứ mong nó chỉ là một cuộc vui ko thích thì dừng.


Bên nhau ngắn ngủi vậy thôi.


Mà khi chia ly, lại đau, đau thấu vào tim.


Nhớ đến quay cuồng, chỉ muốn lao đến bên anh, mà ôm lấy anh thật chặt, hôn lên môi anh thật ấm, gạt đi kiêu hãnh, gạt đi sĩ diện.


Nhưng anh đâu có yêu mình? Làm gì cũng đều là vô nghĩa


Có bao nhiêu người đang đau giống như tôi?