Chào mọi người !


Em năm nay đang là sinh viên năm 3 tại một trường Đại học ở Hà Nội.


Mối tình đầu đến với em khá nhanh chóng vào năm nhất và khi đó em cứ nghĩ yêu vẫn là yêu thôi, đã cưới đâu mà sợ cho dù ra đi mẹ đã dặn kĩ em, không được yêu đương gì cho đến khi ra trường và có công việc ổn định, vì khi đó em mới trưởng thành và có nhận thức về người mình sẽ lấy làm chồng. Nhưng đến bây giờ khi em sắp ra trường, em vẫn yêu c ấy.


Em và c ấy bằng tuổi. hai nhà ở 2 tỉnh khác nhau cách nhau hàng trăm cây số, e theo lương, c ấy theo đạo, Nhà e khá giả còn nhà c ấy không có điều kiện lắm. Em biết nếu nói ra bố mẹ em sẽ phản đối kịch liệt vì bố mẹ luôn kì vọng em sẽ lấy một ng chồng gia đình khá giả để e sẽ không phải khổ như những ng khác. Và thật sự em cũng lo lắng nếu em lấy c ấy em sẽ khổ. Cho dù c ấy rất yêu và chiều chuộng em, nhưng hình như càng ngày em càng sống thực tế và lý trí hơn, em biết tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì vất vả. Nhà c ấy làm nông, c ấy còn một người anh tật nguyền và còn 1 cô em gái. Nhưng thật sự em muốn yêu và cưới c ấy,nhưng e không có đủ dũng cảm khi đọc những câu chuyện lấy phải chồng nghèo, 2 vợ chồng lương 3 cọc 3 đồng rồi suốt ngày lo cơm áo gạo tiền dẫn đến lục đục lúc đấy em phải sống trong cảnh khổ sở và hối hận.Nhiều lần em đã nói chia tay nhưng không được c ấy một mực giữ em lại, cố gắng sẽ học thật tốt để thay đổi cuộc sống để cưới e bằng được, nên em lại xuôi lòng. Nhưng trong em luôn tồn tại suy nghĩ phải chia tay c ấy, phải học tập tốt rồi em sẽ về với bố mẹ và bắt đầu một tình yêu mới với một người con trai khác, một người tương đồng với gia đình em. Em thật ích kỷ phải không? Mọi ng tư vấn xem em sẽ phải làm thế nào?