E 25 tuổi, 1 girl kỹ thuật tốt nghiệp đại học 2 năm. Quyết định không phụ thuộc gia đình và sống theo ý mình nên năm nay e trở lại thủ đô lập nghiệp. Hồi sinh viên e nổi tiếng chín chắn, yêu đương nghiêm túc ( theo kiểu yêu là phải cưới ấy ạ :))). Sau tình đầu tan vỡ hồi năm 2, e tự hứa với bản thân ko yêu đương gì hết, nhưng ôi thôi, đời không như mơ. Tình cờ lên thư viện vào cuối năm thứ 4 với cô bạn cùng phòng e bị trúng tiếng sét ái tình như kiểu Love at first sight ấy :). Hắn học cùng lớp với bạn e, nghe kể về nhau nhiều vì theo như mấy cô bạn cùng phòng e với hắn rất giống nhau về tính cách( chuyên gia giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn, giúp đỡ nhiệt tình tới mức bị mn nói là NGU :v) nhưng e không hào hứng gặp mặt và từ chối vụ mai mối bất hợp pháp này một cách nghiêm túc;)).Ấy thế mà tình cờ lại gặp mới chết đứ đừ vì hắn đệp zaj hơn e tưởng tượng, ở cái trưòng toàn dân kỹ thuật đầy ám muội này sao lại có tên có nụ cười tít mắt vô tư đến thế. Vẫn giữ vững lập trường ko yêu đương để kết thúc gần 4,5 năm không lưu luyến gì với HN nên e cho qua( thi thoảng nhớ nụ cười ấy tý). 2 tuần sau kể từ hum gặp lần đầu tự dưng có số lạ gọi đén, oái ăm đó là hắn. Vậy là chuyện j đến cũng đến. E lại yêu :(. Hồi đầu nói chuyện rất vui, hẹn hò rất vui, phải nói là hợp cạ, được 2 tháng chưa nắm tay nắm chân lần nào hắn nhạt dần, nhạt dần... sau vài tuần lại thắm thiết, mong e cho 1 cơ hội tiếp tục. Uh thì e cho. Một thời gian nữa lịch sử lại lặp lại và thế là kết thúc. E vật vã ra trường với trái tim tan nát :)), chỉ tập trung vào công việc, mặc dù thành tích học tập hem tốt lắm( e lười học chỉ thích đi tình nguyện, phượt với lũ bạn) nhưng e lại lọt vào mắt xanh của 1 giảng viên trong trường nên e đưọc đi làm trưóc khi ra trường. Mọi chuyện ngỡ êm ả. Đi làm quả khác với trong trường 1 trời 1 vực, mặc dù đưọc cô giáo chỉ bảo tận tình e vẫn không chịu được áp lực sau nhiều cú cọ sát với nhìu tình huống éo le...6 tháng sau khi tốt nghiệp e khăn gói về quê theo sự kỳ vọng của phụ huynh. Xa Hà Nội, nơi tuổi thanh xuân đưọc cháy hết mình là một điều khó khăn và xa ai đó với tin nhắn " Chúc e hạnh phúc và thành công trên con đường đã chọn, tạm biệt..." là một điều nhức nhối....Chả biết kiếp trước e nợ nần gì hắn mà kiếp này dai dẳng thế, một thời gian sau sđt quen thuộc gọi đến lúc đêm khuya, theo thói quen e nghe máy và nhận được một lời giải thích rõ ràng, chốt lại 1 câu " a cần có trách nhiệm với người yêu cũ" @@ E sốc toàn tập....Lại loằng ngoằng, 2 đứa lại quay lại vơis chức danh "bạn thân", cái j cũng tâm sự. Vừa rồi gđ e xin được việc ở quê nhưng mất một đống tiền, thương bố mẹ làm vất vả dành dụm, e quyết định lên thủ đô tiếp với ý nghĩ đơn thuaàn" mọi người làm được, ta cũng làm được". Hiện tại e sắp đi làm, tuy lương lậu thấp nhưng e tin mh có thể phấn đấu :). Điều băn khoăn bây giờ là cái người bạn thân ấy đã chia tay hẳn với ny cũ rùi và chúng e lại bắt đầu thực sự, tính cách hợp nhau khỏi phải bàn, hắn ít hơn e 1 tuổi( ny cũ hắn bằng tuổi e nên bố mẹ hắn phản đối kịch liệt) 2 quê lại xa tít mù khơi( ny cũ cùng quê). Xác định rất khó để đến đích nhưng cả 2 đứa vẫn không thể rời xa.hazzz. Phải chăng e đang điên???


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android