Xin chào và xin được gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến mọi thành viên WTT. Ngồi viết ra những dòng này, lòng mình buồn vô hạn. Là đàn ông, lại ở cái tuổi mà đáng ra nhiều người đã lập gia đình, lo làm kinh tế vun vén cho những người thương yêu... thì mình lại loay hoay với mớ bòng bong chuyện tình cảm. Mình xin được chia sẻ chuyện tình của mình và những gì vừa xảy ra khiến mình buồn nhiều đến thế, chỉ mong được thoái mái hơn chút khi mà chẳng thể tâm sự cùng ai.
Mình năm nay 29 tuổi, sống độc thân tại thành phố biển mà mọi người đang ca ngợi là đáng sống nhất nước Việt- ĐN. Ba mất năm mình 18 tuổi, Mẹ và vợ chồng em trai sinh sống ở thành phố biển trong tận miền Nam - VT, thành phố mà tất cả bạn bè, người thân thích của mình cũng đang ở đó. "Mĩm mập"- người con gái mình yêu, là cư dân thành phố ĐN này, Mĩm 24 tuổi, trẻ trung năng động, ngây ngô đến đáng giận nhưng vẫn phải phì cười vì dễ thương
Sau khi Ba mất vì đột quỵ, từ một cậu học sinh non nớt, mình phải tự vừa học nghề vừa tự trang trải cuộc sống sinh viên với vô vàn khó khăn khi trụ cột gia đình không còn nữa. Phải nhờ vào sự giúp đỡ rất nhiều từ các Cậu và bạn bè mình đã vượt qua những năm tháng ấy. 5 năm trước, đến với thành phố này, bỏ lại sau lưng bạn bè, công việc mất bao năm gây dựng. Trong hình hài cậu thanh niên mới 24 tuổi đầu nhưng già dặn, kỹ tính như lão già phải trải qua bao bụi bặm của cuộc sống, mình được gặp Mĩm. Cô gái tuổi 19 với biến cố gia đình tồi tệ, Ba Mĩm thua lỗ trong kinh doanh, nằm viện điều trị trọng bệnh giai đoạn cuối, nhà cửa bị tịch thu. Mẹ và chị gái Mĩm sống với gia đình Ngoại, còn 2 chị em Mĩm phải ở trọ tại nhà mình để tiện đi học (Ba Mẹ mình sống tại căn nhà này 2 năm trước khi Ba qua đời tại đây, nhà mình phía trước, có hơn chục phòng trọ phía sau). Cô ấy tựa như hoàn cảnh của mình những năm về trước, nhưng là phiên bản nữ, thậm chí có đôi phần vất vả hơn cả mình.
Sự nỗ lực của cô ấy đã khiến mình đồng cảm và mến phục. Sáng dậy tầm 4h, vào chăm Ba, rồi về phụ bán quán tới gần trưa, trở lại phòng trọ cơm nước cho em đi học về, rồi mang đồ ăn vào viện chăm Ba, chiều đi học, tối vào chăm Ba, sau đó về ăn uống nghỉ ngơi kèm cặp em học. Nghe đơn giản là thế, chứ thực tế thì khó khăn hơn nhiều lắm, khi mà mới học xong cấp 3, gia đình khó khăn nợ nần, cha nằm viện với cả núi chi phí điều trị, từng thành viên trong gia đình đều phải nỗ lực để tiếp tục sống, họ hàng cũng không có điều kiện để giúp đỡ nhiều. Ngày nào cô ấy cũng đều đặn như cái máy vậy. Tuy vậy, buổi tối có thời gian rảnh là lại lên xem tivi và ngồi chơi với Mẹ mình, cũng như giúp đỡ bà ấy nhiều việc, chợ búa, dọn dẹp, hoặc những lúc Mẹ mình ốm đau... Mẹ mình thương cô ấy lắm, hay kể về hoàn cảnh cũng như khen ngợi cô ấy khi mình hỏi, đó là ai mà sao hay lên chơi với Mẹ.
Ban đầu cũng chỉ là những tiếp xúc thoáng qua, những cuộc nói chuyện, thăm hỏi đơn giản khi chỉ có mình và Mĩm, như là lúc giúp cô ấy sửa điện, sửa đồ gia dụng trong phòng trọ, hay là khi cô ấy ham coi cho hết bộ phim đang coi dở trong khi Mẹ mình mệt đi ngủ trước, còn mình thì làm việc với máy tính gần đó. Những lúc như vậy, mình hay ngắm trộm cô ấy, hoặc vui tính chọc ghẹo cô ấy bằng những câu chuyện "đầy sạn" nhưng cô ấy thì cứ ngây ngô không hiểu gì, rồi hỏi tới hỏi lui đến mắc cười. Lâu dần thì xuất hiện cảm giác thích khi gần cô ấy, thêm được chứng kiến, được nghe Mẹ kể về cô ấy... mình đã dành rất nhiều thiện cảm cho Mĩm. Và rồi 2 chị em cô ấy cũng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của 3 mẹ con mình, như lúc giỗ chạp, tiệc cuối tuần sum vầy, hay thậm chí đón giao thừa chúc tụng lì xì năm mới cùng nhau luôn.
Cứ thế bẵng đi mấy tháng, khoảng đầu hè 4 năm trước, cô ấy quyết tâm thi lại đại học lần 2. (lần đầu thì cô ấy chỉ đậu trung cấp. Cô ấy thi sư phạm, phần vì thích, phần vì học sư phạm tốn ít tiền. Nhưng trung cấp thì vẫn phải đóng khá nhiều tiền, nên quyết tâm đậu ĐH). Chẳng biết tính toán chắt lọc sao đó, cô ấy lại ôn thi khối D. Không có nhiều điều kiện để ôn luyện ở trung tâm, nên Mĩm tự ôn thi. Biết mình dân du lịch, tiếng Anh nên ngỏ ý nhờ mình kèm giúp môn Tiếng Anh và Toán. Vậy là mình và cô ấy lại tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa, khi học chung khá nghiêm túc, nhưng nhiều khi lại hay kể chuyện tâm sự lan mam, rồi đùa cợt, chọc ghẹo để rồi lắm lúc còn xuồng xã phang nhau bằng thú bông và gối ôm. Rồi chợt bối rối, e thẹn khi nhận ra hình như đi quá xa khuôn hình mối quan hệ thời điểm đó. Cô ấy thì mơ hồ nhận ra đã quá gần với mình (trước đây cô ấy chê mình già, khó tính, nguy hiểm và tuyệt đối giữ khoảng cách) Còn mình thì tủm tỉm nghĩ trước giờ như ông già khó tính, lúc nào cũng tự nhủ mình ở giai đoạn "tiền mãn teen" , vậy mà giờ tự nhiên tiếp xúc với cô ấy, tự nhiên lại thấy trẻ trung, hay đùa nghịch, quậy phá... Sau 1 vài ngày e thẹn, "giữ mình" thì đâu lại vào đó, thậm chí còn chí chóe, chọc ghẹo, khích tướng cả khi có mặt người thứ 3 thứ 4 ngoài 2 đứa ra. Mình bận đi làm, nên không có thời gian lục lại kiến thức môn Toán với Văn, cho nên mình tranh thủ thời gian trên đường đi làm về, ghé hiệu sách mua cho cô ấy mấy đầu sách mà ngày trước mình dùng để ôn thi và nghĩ là tốt cho việc ôn thi của Mĩm. Khi nhận được mấy cuốn sách ấy, Mĩm bất ngờ và cảm ơn rối rít. Nhưng vẫn hồn nhiên thỏ thẻ: Anh đưa Em đi đổi sách được không, mấy cuốn này nội dung của trương trình cũ mà. Thế là đi đổi sách, và đó cũng là lần đầu tiên mình chở Mĩm đi đâu đó, tiền đề cho những cuộc hẹn hò mà xuất phát từ chung 1 ngôi nhà.
Cô ấy thi ĐH, lúc chờ kết quả, như đã hứa cô ấy trả ơn cho mình 1 bữa hoành tráng. Mình gợi ý mua đồ về nhà nấu cái gì đó vào dịp cuối tuần, chứ không ăn quán tốn xiền. 2 đứa dắt díu đi mua đồ, cảnh tượng thì cũng như bao cặp đôi khác thôi, xin không miêu tả. Nhìn cô ấy loay hoay với mớ thực phẩm lạ hoắc do mình tư vấn khi đi chợ mà nổi máu anh hùng, xắn tay áo nhào vào bếp. Cũng phải thôi, trước đây con nhà điều kiện, khi gặp biến cố ra ở trọ, cô ấy cũng chỉ mau chóng học được vài món nấu ăn cơm thường ngày, đụng tới mấy món nhậu nhẹt lạ hoắc, loay hoay là phải. Từ bếp chính, bị truất quyền làm chân nhặt rau, bóc tỏi, dầm nước mắm... cô ấy nép sát 1 góc há hốc mồm nhìn mình "múa lửa" (Mình làm đầu bếp ks). Sau khi ăn , dọn dẹp rửa chén xong thì cũng trể giờ chăm Ba cô ấy trên viện, nên mình ngỏ ý đưa đi. Mĩm hớt hải cầm hộp đồ ăn khi tối đã chuẩn bị sẵn rồi mình đưa cô ấy đi. Từ cổng viện, tới phòng điều trị, cô ấy gặp ai cũng chào hỏi nói chuyện tựa người nhà quen thân, từ bác giữ xe, đến cô y tá, vị bác sĩ, thậm chí nhiều người nhà, bệnh nhân gần phòng. Mình lẽo đẽo theo sau 1 khoảng, thích thú nhìn ngắm cô ấy hoạt bát xởi lởi với mọi người mà thấy thêm mến mộ. Đứng nép ngoài cửa sổ phong điều trị, thấy cô ấy vào hỏi thăm, thay quần áo, vệ sinh cho Ba, rồi cẩn thận đút từng miếng ăn, rồi cẩn thận xoa tay, bóp vai, đấm lưng cho Ba cô ấy 1 cách thành thục, tôi khoanh tay suy ngẫm về mình, Ba mình cũng mất, nhưng đột tử, Ba cô ấy tuy phải chật vật điều trị nhưng Mĩm vần còn nhiều thời gian để được gặp ông ấy. Hình ảnh cô ấy ngồi nửa người trên ghế, nửa người nằm rạp xuống giường bệnh 2 tay ôm ngang hông cha, để cha cô ấy xoa xoa tóc cô ấy, rồi lại nhè nhẹ vỗ vỗ trên vai cô khi người cô rung rung lên, chắc là đang khóc, khiến tôi không chịu được nên quay đi, cũng rưng rưng muốn khóc, ko biết vì nghĩ đến Ba mình ,hay thương cảm cho cô ấy hiện tại, nhưng không khóc được. Giật mình bởi cô ấy đập vai, mình quay lại, qua cửa sổ, thấy Ba Mĩm đang nhìn mình, mình cúi nhẹ người chào, ông chỉ gặt đầu. Rồi 2 đứa đi về, cô ấy có vẻ buồn việc gì đó lắm. Trên đường về mình cố tình ghẹo, kiểu như Anh nấu dở lắm hay sao Ba Em ăn xong la làm Em khóc à? Ngược với suy nghĩ của mình, cô ấy nói rằng Ba Em khen ngon, rồi ổng nói chẳng biết còn được ăn ngon đến bao giờ vì thấy mệt lắm rồi. Lúc ông hỏi ai nấu thì Em chỉ ra Anh, nhưng Anh quay lưng lại cửa sổ nên ông ghẹo là: người eo hả? thôi 2 đứa về đi. Nếu như ở hoàn cảnh khác có lẽ mình đã vin vào cái vụ "người eo" để ghẹo, để mà tạo đà cưa cẩm Mĩm, nhưng lúc đó chỉ xoáy vào câu nói "được ăn ngon tới bao giờ" của Ba Mĩm. Nên mình để nghị, lâu lâu Mĩm hỏi ông thích ăn gì, mình sẽ nấu giúp để ông được ngon miệng. Và cô ấy mừng rỡ đồng ý. Vẫn cái kiểu mình nấu, còn cô ấy phụ bếp, có 1 bữa đang chuẩn bị chiên đổ, thì cô ấy vô tình làm đổ 1 bát nước vào chảo dầu đang sôi khiến dầu bắn đầy cánh tay của mình phồng rộp lên, tự nhiên cô ấy khóc toáng lên đến tội, Mẹ mình chạy xuống thì thấy cô ấy sợ xệt, lo lắng đứng chôn chân 1 góc, miệng xin lỗi liên hồi rồi chạy tọt về phòng đóng cửa lại. Sau đó mình xuống mở cửa phòng ra đòi bắt đền thì cũng là lúc cô ấy bớt hoảng, cẩn thận băng lại tay cho mình, miệng liên tục xuýt xoa, rồi xin lỗi đáng yêu vô cùng. Mình đòi bắt đền thì cô ây nói không biết đền kiểu nào, bông đùa đòi hôn thì thật bất ngờ, cô ấy mặt đỏ lựng lên, không nói gì hôn chụt lên má mình, rồi chùm mền lại im re. Mình cũng đứng hình vì bất ngờ. Mình yêu cũng vài người rồi, nên ko phải kiểu đơ ra như khi được hôn lần đầu, mà kiểu vô cùng bất ngờ khi bông đùa mà cô ấy làm thật. Cả 2 im lặng chừng nửa tiếng, mình cũng trở về mặt đất rồi nên nói cô ấy chuẩn bị mang đồ cho Ba đi, rồi đi ra một cách rất chuối.
Nhận được kết quả ĐH cũng là lúc Ba Mĩm mất. Không shock, nhưng nhìn cô ấy buồn rười rười, lo đám ba xong, tất tưởi chuẩn bị đi học. Với người khác chắc hẳn vui vẻ tung tăng lắm, nhưng với cô ấy, mình thấy khác hẳn ngày thường, lúc nào cũng u uẩn, buồn bã, lặng lẽ như hồn ma ấy. Mình cũng không dám lại gần, hay nói gì đó mặc dù rất muốn. Khoảng hơn 1 tuần, tối đó mình xuống phòng hỏi thăm, ngồi im lặng 1 hồi, tự nhiên cô ấy gục đầu vào vai mình mà khóc nức nở, như ngọn núi lửa kìm nén lâu ngày chợt bùng phát. Đưa tay vỗ vỗ lưng Mĩm mà trong lòng mình dấy lên 1 cảm xúc đầy mãnh liệt, tự cảm thấy thật thương cảm người con gái này, tự cảm thấy mình to lớn, vững chắc để che chở người con gái đang rất yếu đuối lúc này. Thế là ngồi tự vấn lại cảm xúc thời gian qua, rồi chợt nhận ra mình thích cô ấy mất rồi. Nhưng chưa tỏ tình được, không phải thời điểm thích hợp....
Xin phép được tâm sự tiếp vào hôm khác ạ. Kéo lên đọc lại thì thấy ban đầu chỉ là những ý chăt lọc, tóm tắt, càng kể dài, càng thấy mình đi sâu vào miêu tả, chi tiết, sắp giống mấy câu chuyện dài lê thê của mấy topic khác mất rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1