Chúng em đã yêu nhau được hơn 1,5 năm.Vì em quá mè nheo, nhõng nhẽo thậm chí là đanh đá, nhiều khi em quan tâm tới anh ấy quá mức khiến anh ấy mệt mỏi và khó chịu.Vì em đang có 1 tương lai tươi sáng còn anh chỉ là 1 thợ sửa xe bình thường nên nhiều người thân của em đã nói bóng gió nhiều (nói với em nhưng em lại ngu ngốc nói lại với anh ấy).Anh đã từng dứt khoát chia tay 1 lần nhưng em đã tìm đủ cách để anh quay lại.Lý do là: xin anh hãy bình thường nốt 1 tháng nữa thôi để em thi xong.Những kỳ cuối rồi em ko thể để điểm thấp được".Rồi lại được nửa năm.Chúng em lại yêu nhau, thực sự là như những ngày đầu.Cuối cùng thì bây giờ anh đã nói:"A ko yêu em nữa rồi.Em hãy quên anh đi,em sẽ ko bị ràng buộc gì cả.Rồi em sẽ tìm được 1 người yêu em hơn anh"


Em lại ko chấp nhận, em lại lồng lộn lên như 1 con thú bị thương."Em xin anh hãy lừa dối em đi, em muốn bị anh lừa dối cơ mà".Anh vẫn quyết ra đi.Cuối cùng em đành phải "giở bài cũ" : "đến tháng 6 thôi,xin hãy để cho em là 1 người bình thường đến tháng 6 thôi.Em tốt nghiệp ra trường rồi em sẽ đi nơi khác.bây giờ em vẫn chưa đủ điểm được bằng khá nên em ko thể buông xuôi được".Anh lại phải đồng ý.


Dù biết là ngu ngốc, dù biết là sai lầm nhưng em ko thể dứt ra được.Em đã biết sai rồi.Xin hãy để em níu giữ anh lại.Đến đâu thì đến.Như 1 liều thuôc phiện, em chỉ cần qua cơn đau này thôi.