Xin phép Admin cho đăng một bài.Có thể đây chỉ là những dòng cảm xúc nhặt nhạnh, cũng có thể đó là một confesstion vô hại, nhưng vẫn mong muốn được chia sẻ với mọi người. Không biết đặt tên cho chuyên mục này là gì, suy đi tính lại thấy từ "ĐIÊN MỘT CHÚT" là hợp nhất. Hi vọng nó sẽ không lấy đi của các bạn quá nhiều thời gian bởi vì chuyện tuy không dài nhưng người kể lại có tính luyên thuyên. Có gì mong các bạn thông cảm!
ĐIÊN...!!!
Tuần vừa rồi là một giai đoạn mà có thể nói cuộc sống của mình trải qua quá nhiều cung bậc đến nổi mất ngủ nguyên tuần và sắp trở thành một con cú mèo thật sự. Đỉnh điểm vào hai ngày thứ năm và thứ sáu, mặc dù đã rất nỗ lực và cũng rất cố gắng nhưng mình cũng không thể nào vượt qua được lực căng của mi mắt và sức hút của màn đêm, hai mắt đảo qua đảo lại một cách có vẻ như rất tuyệt vọng trên con đường tìm giấc ngủ. Mình chưa bao giờ rơi vào trạng thái như vậy, trạng thái mà đến mình cũng không biết phải gọi tên nó là gì, chứ đừng nói đến việc xác định vì sao nó lại xảy ra và làm thế nào để dập tắt nó. Những hôm đầu, mình cũng chợp mắt được chút ít, nhiều lắm cũng hai ba tiếng đồng hồ. Sau những lần tỉnh giấc cái khung trời và những hiện tượng cũ bắt đầu lặp lại, mắt mũi tháo láo, cái đầu tỉnh queo và không thể nào tìm lại được em nó. Hôm nào cũng gắng thả lỏng đến 5h sáng để dậy đi tập thể dục. Nhưng có một điều kì lạ, thể chất mình cũng rất bình thường, không thấy quá mệt mỏi, công việc vẫn ổn cả mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng nhịp độ thư thường nhật. Thứ 5 vừa rồi đi làm, có cảm giác rất buồn ngủ, thấy cũng khá mừng và quyết định xin sếp cho nghỉ buổi chiều hôm đó để có thể về tận hưởng cái cảm giác bình dị đến nổi bình thường đó. Sau khi trình bày này nọ, sếp nghe xong cũng gật đầu thông cảm và đồng ý cho mình về. Về đến phòng tưởng ngon ăn, đánh một giấc từ 13h30 đến 15h00 thì mọi thứ vỡ tung, mắt đã mở và mộng cũng đã tan. Thôi rồi Lượm ơi, giấc ngủ một lần nữa khăn gói bỏ mình ra đi. Tối hôm đó, thời gian đếm ngược, nằm nghe muỗi đập cánh, thạch sùng kêu và nghe chuột bọ cắn nhau ngoài sân bắt đầu từ hai giờ sáng. Nhưng hôm sau vẫn đi làm bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sự việc được xếp vào thể loại ĐIÊN như cái tiêu đề mình đặt xảy ra vào tối thứ sáu. Những hôm trước đó còn mắt nhắm mắt mở được đôi chút, nhưng hôm nay sao nó chẳng nhắm được chút nào mà chỉ toàn là mở thôi. Hôm ấy cũng chịu khó đi ngủ sớm, 22h30 leo lên giường, nằm hoài nằm mãi, lăn qua rồi lật lại, thở ngắn rồi lại thở dài, quơ tay rồi lại múa chân đến nổi màng chiếu muốn banh luôn, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. 2:30 sáng một ý nghĩ lóe lên và cái ĐIÊN bắt đầu tìm đến. Ngồi dậy, xỏ cái quần dài, thay cái áo, mặc đôi giày, đeo cái khẩu trang, đội cái nón bảo hiểm, khoác thêm cái áo nữa, mở cửa dắt xe ra, nổ máy và Sài Gòn thẳng tiến. Ở SG cũng khá lâu nên nghe thanh danh của bọn cướp bóc cũng khá nhiều, trong lòng cũng thấy sợ, nên thôi để an toàn cầm thêm cặp nhị khúc nữa, giấu trong cốp xe và an tâm lên đường. Xe nổ máy, đường vắng tênh, xa lộ Hà Nội giờ chỉ còn những chiếc container lù lù thỉnh thoảng qua lại, lâu lâu cũng thấy được bóng dáng mờ mờ ảo ảo của những người chạy xe máy trong đêm. Và hình như ai ai cũng co ro vì cái lạnh của khí trời.
Ôi…!!! Sài Gòn nay khác quá, không phải là cái đất ồn áo náo nhiệt, chật cứng người và xe như ngày ngày trông thấy, không có những tiếng còi chói tai ở những ngã tư đèn xanh đỏ hay những cung đường tắc nghẽn, không còn cái nắng cái nóng của những trưa hè như đổ lửa nữa. Thay vào đó, SG đẹp lắm người ơi, bình yên lắm, cái se lạnh của tiết trời Noel, cái ánh sáng mập mờ huyền ảo của những con đường mà thường ngày chẳng ai thèm đoái hoài nay lại êm ả đến lạ, thậm chí những cột đèn xanh đỏ nay cũng đẹp nên thơ, dừng đèn đỏ mà ngỡ như đang dừng trước một thiên đường nào chứ. Chưa bao giờ có cảm giác yêu SG đến như vậy. Cố gắng chạy thật chậm để cảm và để nhận thật nhiều. Sương mù phủ khắp phố phường, cảm giác nhớ nhà nhớ quê hương, nhớ ba má, nhớ cái se se lạnh của mảnh đất miền Trung, nhớ nhớ lắm.
Đây quả thực là một việc mình không nghĩ là mình sẽ làm, nhưng nhìn xem, xe mình đang bon bon, mắt mình đang đảo qua đảo lại để cố gắng lưu giữ thật nhiều cho hôm nay, một hôm mà không biết khi nào mới có thể lặp lại, và trên hết mọi chuyện đang xảy ra.
Thấy vui, thấy mãn nguyện và cười một mình trên suốt quảng đường đi, mặc dù cái nụ cười đó được che đi bởi cái khẩu trang và cả màn đêm mờ ảo nữa. Đó có thể là một việc làm rất ĐIÊN, thậm chí điên hơn cả cái ý nghĩa mà từ này hàm chứa, nhưng đối với mình nó lại là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Mình bằng lòng với cái từ điên đó các bạn ạ!
Gần 4h sáng chạy đến về chân cầu Sài Gòn mới sực nhớ, ôi thôi…tại sao không chụp một vài tấm hình để lưu giữ chứ, tiếc thật! Mà thôi, sau một hồi nghĩ lại, tất cả những ký ức này đã lưu vào trong cái CPU với hơn 100 tỷ nơ-ron thần kinh này rồi cần gì hình với ảnh nữa chứ. Đầu thì nghĩ như vậy, nhưng tay cũng thò vào túi quần lấy cái điện thoại ra chụp vội được 2-3 tấm gì đó trước khi quay về nhà.
ĐIÊN thì đã sao đúng không các bạn, sống ở đời đôi khi phải điên một đôi lần cho biết thế thái nhân tình ra làm sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1