Sau bao nhiêu ngày tháng ngồi lê la trên webtretho và mình đã tìm được người yêu của mình đúng với ý của mình rồi từ đó mình bỏ bê webtretho và giờ đây mình lại trở lại nơi đây tìm lại dư âm của buổi ban đâu, tìm lại những gì trong ký ức người ta nói rồi đã say thì say cho hẳn, chìm vào những ngày xa xưa ngọt ngào ấy để quên đi cái thực tại hôm nay
Sau bao nhiêu nỗ lực sóng gió mình và cô ấy cũng khá thuận lợi để đến được với nhau. Nhiều cuộc tranh luận đến nảy lửa vì mình hơn cô ấy tới 6 tuổi nên cách suy nghĩ nhìn nhận cuộc sống cũng khác nhau rất nhiều. Cô ấy là một cô bé chưa va vấp cuộc sống chưa từng trải nếm mùi khổ cực của mưu toan cuộc sống. Nên nhìn nhận 1 vấn đề nào đó luôn có 1 yêu tố khách quan mang tính cá nhân, cái tôi của chính bản thân mình.
Còn mình 1 chàng trai từ bỏ ước mơ đi học đại học từ năm 18t để học nghề kiếm sống phụ giúp cho gia đình. Khi gia đình ổn định năm 24t mình quyết định đi theo ước mơ của mình là cắp sách tới giảng đường. Rồi mưu sinh giữa chốn thành hoa rực rơ của 1 thằng sinh viên. thời gian yêu cũng chả có và rồi từng ngày trôi qua nhanh chóng cầm trên tay mảnh bằng mà chả xin được việc tương lai mù mịt tối tăm.....
Ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã 31 mua xuân rồi, chả có gì ngoài đôi bàn tay trắng làm nên nợ nần 1 cuộc tình chớm nở vội phai.Buồn lắm nhưng chả trách ai chỉ trách thân mình ko biết sống, sống thế nào để hạnh phúc bỏ đi nhưng cũng vui vì cô ấy đã rời xa mình nơi tối tắm nhất của cuộc sống 1 cô gái gái thành thị không hợp với cuộc sống khó khắn.
Mọi người nói và sau những mỗi tơ vò mà cô ấy ra đi để lại cho mình chợt nhận ra rằng mình sống không tốt để mọi người đối xử với cô ấy qua thiệt thòi mọi lời dèm pha kick đểu làm tìm minh đau.
có lẽ đọc đến đây các bạn không biết mình đang muốn nói điều gì đâu nhỉ. mà cũng thật lòng cám ơn các bạn đã đọc tới đây. Vì mình viết theo cảm xúc lúc này của mình nó trôi nỗi không định hướng gì cả.
Mình biết rằng chỉ 1 thời gian nữa mình sẽ lại như ngày xưa cách đây 1 năm 6 tháng khi mình quen và yêu cô ấy bao nhiêu khó khăn vất vả mình đã vượt qua thì còn gì nữa đâu mà sợ. Mình vào đây vì đây là nơi bắt đầu tất cả và sẽ kết thúc ở đây. vào đọc những chia sẻ của các mẹ làm mình thấy vui và tin tưởng vào cuộc sống hơn nhiều. có 1 cái rất thật và tình người mình tìm được ở nơi đây. chúc các mẹ năm mới sức khỏe dồi dào. và hy vọng rằng không còn đọc những topic đại loại như bị người yêu bỏ rơi... chả biết viết tiêu đề là gì thôi thì chọn là vô đề các mẹ coment thì nhiệt tình lên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1