Từng đọc rất nhiều bài tâm sự để tìm sự cảm thông và lối giải thoát cho bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dám viết lên những tâm sự về cuộc sống của bản thân mình. Tôi thấy mình vừa đáng thương vừa đáng trách. Tôi là một phụ nữ trẻ, năm nay 27 tuổi nhưng từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân. Ai cũng nói tôi là cô gái thông minh và có ngoại hình xinh xắn, trẻ trung. Từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất nhì Hà Nội, tôi nhanh chóng xin được một công việc đúng chuyên ngành tại quê hương do muốn được ở gần chăm sóc bố mẹ.


Tôi cưới chồng năm 24 tuổi, đó là mối tình thứ 2 sau khi chia tay mối tình thứ nhất hồi sinh viên. Nhưng tôi và anh không có nhiều thời gian tìm hiểu về nhau do anh đi làm xa, rồi bố mẹ hai bên hối thúc, tôi quyết định cưới mà trong lòng còn phân vân quá nhiều thứ do anh đi công trình xa nhà vài ba tháng mới về một lần, tính anh nóng tính không biết kiềm chế. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình sống tốt và biết điều thì sẽ êm ấm cả thôi. Đến khi cưới, tôi đã biết mình bước chân vào vũng lầy của hôn nhân. Khi cưới ai cũng mong mình là cô dâu đẹp nhất nhưng khi nhìn thấy tôi anh nói:” con bé trang điểm cho em nó bị mù hay sao mà trang điểm để tóc kiểu này” .Đêm tân hôn, anh bỏ đi xem pháo hoa với bạn đến nửa đêm không về dù tôi có gọi cũng không nghe máy. Rồi những ngày sau đó, anh mới bộc lộ là một thằng đàn ông gia trưởng độc đoán nhưng vô cùng nghe lời bố. Mỗi bữa cơm, anh ra hiệu cho tôi để ý bố ăn xong lúc nào xin phép đứng dậy lấy khăn cho bố lau mặt như thời phong kiến. Rồi anh mà chưa ăn xong thì tôi không được đứng dậy trước ra khỏi mâm. Mỗi sáng sớm, cả nhà còn ngủ thì tôi phải dậy từ 5h sáng để quét dọn nhà cửa sân vườn, hái chè pha cho bố chồng ấm chè xanh buổi sáng và chuẩn bị bữa sáng trước 6h sáng. Tôi nghĩ, dù sao với mình những việc ấy không quá khó khăn, với lại mỗi tuần chỉ ở nhà chồng hai ngày cuối tuần nên không nề hà gì. Nhưng những bữa cơm chỉ có hai vợ chồng mới thật kinh khủng, chồng tôi vốn rất béo mà tôi thì gầy, sợ mang tiếng chồng ăn hết của vợ nên bữa nào anh cũng bắt ăn thịt và ép tôi ăn, nhiều khi tôi nhắm mắt nuốt mà thức ăn trào lên cổ họng, chỉ cần mở miệng nói em không ăn thì cả mâm cơm sẽ bị ném ra sân.Tính anh nóng và gia trưởng vậy, nên đồ đạc trong nhà cũng vỡ tan tành bao nhiêu thứ vì chỉ cần không vừa ý là anh đập. Có lần tôi đi làm về muộn do công việc tư nhân lúc bận lúc rỗi, dù đã báo trước và giải thích với anh, nhưng anh ấm ức mà đập nát cái mũ bảo hiểm trước mặt tôi và bắt tôi nghỉ việc, tôi không dám nói lại một câu, cơn nóng chưa thôi nên anh ném nguyên đôi đũa vào mặt tôi trong bữa cơm. Tôi khóc không dám thành tiếng, chỉ cố gắng chịu đựng vì dù sao chồng cũng không ở nhà thường xuyên. Đã vậy, cả năm đi làm anh chưa từng đưa cho tôi một đồng, tiền anh làm được bố chồng giữ hết. Đồng lương của tôi phải lo từng bữa ăn, nhà trọ, quần áo, tiền đi lại cho anh và chi phí khi về nhà chồng. Những ngày giáp tết tôi bận tối mặt, nhưng không quên gọi về báo anh ăn cơm hoặc đi ăn với bạn vì sẽ về muộn. Rồi khi xong việc, tôi không đi ăn cùng mọi người mà lao vội về nhà xem anh ăn uống gì chưa, anh mặt nặng mày nhẹ khiến tôi buồn vô cùng. Hôm sau, ngày cuối cùng đi làm tôi bù đầu bù óc vì âm tiền quỹ đâu mất gần 20 triệu, anh không an ủi một câu còn bắt tôi về nhà ngay, còn không thì không bao giờ được về nhà chồng ăn tết. Ngày tết đầu tiên về nhà chồng, tôi tủi thân vô cùng vì không có đủ tiền, dành dụm được ít phải sắm sanh nội ngoại đủ thứ, tôi bảo anh hỏi bố chồng để lấy tiền tiêu, anh bảo chắc bố cần mới giữ chứ bố lấy làm gì. Tôi chẳng dám nói nhiều vì anh sẽ nổi nóng. Thành thử tiền quà cáp biếu xén của anh tôi cũng phải lo, anh cũng hơi tự ái vì không có tiền mà cứ phải hỏi vợ nên cũng hỏi lấy tiền nơi bố. Bố đưa anh 6 triệu để tiêu, bữa cơm có cả nhà anh nói ý để tôi nghe thấy:” vậy là tết năm nay chỉ đủ tiêu chứ không có tiền đưa cho vợ rồi”. Tôi im lặng, vì tôi biết có nói gì anh cũng cho là tôi cãi rồi nổi nóng lên.


Mẹ chồng thương tôi nhưng bà không bao giờ dám lên tiếng vì bố chồng tôi toàn quyền trong nhà và ông cũng gia trưởng như chồng tôi. Có lẽ chồng tôi thừa hưởng cái tính ấy từ bố. Tôi từng nghe kể lại, hồi mẹ đẻ anh D (anh trai chồng), ông cũng ép mẹ ăn mà mẹ không ăn được nên có lần đang bế ném anh D xuống giường vì tức giận, may mà không sao. Chúng tôi cưới nhau một năm nhưng vẫn chưa có con, tôi động viên anh cùng đi khám, kết quả tôi bình thường còn anh thì rất yếu. Tôi khuyên anh ở nhà hẳn để thuốc thang nhưng anh không chịu. Lần ấy tôi xin phép nghỉ 1 tuần để vào thăm anh, nhưng được đến ngày thứ 4 thì hai đứa cãi nhau, anh bỏ mặc mình tôi lại rồi về trước. Tôi bắt tàu về ngay tối đó, còn anh sau lần đó cũng bỏ việc luôn và ở nhà. Lần đó, tôi về thẳng nhà chồng trước và nói chuyện với mẹ chồng chuyện hai đứa (bố chồng không có nhà), mẹ thương tôi nhưng không dám làm gì vì chồng tôi hung dữ đáng sợ, còn cầm dao dọa chặt chân tôi nếu bước chân ra khỏi cổng và tối bắt tôi ngủ ngoài ghế. Chúng tôi gần như mâu thuẫn đỉnh điểm từ đó, trước mặt gia đình ngoại, anh vẫn tử tế với tôi nhưng khi ở nhà chồng và mình tôi, anh đáng sợ chửi vả sỉ nhục tôi. Tôi thương bố mẹ mà cắn răng chịu đựng. Lần ấy, vì uống rượu nên anh lên nhà tôi và hỗn láo với bố mẹ tôi, anh bộc lộc rõ bản chất của mình. Bố mẹ động viên tôi giải thoát cho bản thân và tôi quyết tâm ly hôn. Anh không đồng thuận nên gây khó dễ vô cùng. Tôi mất 1 tháng gửi đơn lên tòa và làm thủ tục thì cũng xong xuôi. Ly hôn xong nửa tháng thì tôi được tin anh cưới vợ, và vợ mới của anh đã có bầu được gần 3 tháng trước đó ( nghe nói thời gian đó anh có uống thuốc điều trị hiếm muộn).


Tôi chưa bao giờ suy sụp và ê chề như lúc ấy. Từ một người phụ nữ hiền lành, chịu đựng, trẻ trung xinh đẹp, tôi gầy ruộc đi trông thấy. Tôi uống rượu, có những khi say tôi khóc, tôi vật vã chỉ để quên cảm giác đau đớn trong lòng.


Và anh là người vực tôi dậy. Tôi quen anh đã 4 năm, anh quan tâm và hiểu tôi như một người anh trai. Anh thích tôi từ lâu, nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ vượt qua cái ngưỡng cửa đó, vì anh đã có gia đình. Anh ở bên cạnh động viên tôi, giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi lao vào công việc, và kiếm thêm tiền. Kinh tế của tôi cũng khá lên rất nhiều kể từ đó. Và cũng khoảng thời gian ấy, tôi mới thực sự để ý đến anh, đến cuộc sống của anh dù đã quen nhau từ rất lâu. Anh kết hôn trước tôi nửa năm, nhưng cuộc sống vợ chồng anh quá căng thẳng, nhạt nhẽo không thể hạnh phúc. Anh thường xuyên đi uống rượu với bạn bè mà không muốn về nhà. Đó là những gì anh tâm sự và tôi cảm nhận được qua tin nhắn của vợ chồng anh anh cho tôi đọc. (Nhưng sau này tôi mới nhận ra đó chỉ là chiêu trò của kẻ đàn ông ngoại tình). Anh lắng nghe, chia sẻ mọi thứ với tôi hằng ngày. Tôi biết tình yêu thương của anh là thật lòng, cũng vì tình thương ấy mà tôi vượt qua được nỗi đau của mình. Anh có một đứa con gái, anh nói với tôi dù không yêu vợ nhưng con gái còn nhỏ, anh mong tôi chờ bé cai sữa, và giúp anh giấu chuyện này vì sợ vợ anh sẽ giận mà không cho con bú. Tôi ngờ nghệch mà tin anh. Anh đưa tôi đi ăn đi chơi cùng bạn bè anh, anh nói ngay cả vợ anh cũng chưa bao giờ đưa đi gặp bạn, bạn bè anh cũng công nhận điều đó, và nhiều người thân thiết còn rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi – trở thành một người thứ ba, điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Nhưng khi nhận ra anh không như những gì anh hứa thì trái tim tôi đã dành cho anh. Tôi cố gắng quên anh, xua đuổi anh nhưng không được. Anh cứ đến bên tôi rồi tôi lại mềm lòng. Tôi chấp nhận trở thành người đàn bà đứng phía sau cuộc sống của anh mà không một lời dám đòi hỏi. Chưa bao giờ tôi ngửa tay xin anh một đồng, hay đòi anh mua quà cáp, bởi kinh tế của tôi cũng khá ổn. Chỉ cần, mỗi ngày nhận được lời động viên yêu thương của anh là tôi an lòng. Tôi không được gọi điện nhắn tin cho anh ngoài giờ hành chính, đi đâu chơi ăn uống cùng anh là tôi phải tự đến hoặc bắt taxi đi, không được đi cùng nhau đến chỗ đông người hay dễ gặp người quen. Tôi lùi lũi trong bóng tối nhưng vẫn chấp nhận vì tôi yêu anh.


Và chuyện gì phải đến cũng đến, vợ anh biết chuyện tôi và anh. Chị ấy không quá ghê gớm nhưng cũng không phải dạng vừa phải. Chị thường xuyên nhắn tin gọi điện xúc phạm sỉ nhục tôi, dọa sẽ đến cty làm ầm lên. Tôi chưa một lời đáp lại. Nhưng anh nói nếu chị làm thế anh sẽ nghỉ việc nên chị không dám. Sau một thời gian theo dõi chị cũng tìm ra chỗ ở của tôi. Sáng hôm ấy, tôi ốm không đi làm, anh qua xem tôi thế nào. Tôi không biết anh đến, càng không biết vợ anh theo đến. Vợ anh xông vào phòng đòi đánh tôi nhưng anh giữ lại, tôi không nhớ mình tránh thế nào nhưng bị sưng u hết cả đầu và đau ở tay. Không chỉ vậy, chị ra ngoài hô hoán tất cả mọi người trong khu và nói tôi là con đĩ bỏ chồng, làm nghề cave quyến rũ đàn ông để kiếm tiền. Anh xấu hổ bỏ đi để mình tôi ở lại trong nỗi ê chề và anh mất hút một tuần sau đó. Anh nói tôi cho anh thời gian để dàn xếp mọi chuyện. Tôi đau đớn tủi nhục, nhưng không dám nói một lời, dẫu sao tôi cũng là người thứ ba, mà người thứ ba thì luôn sai.


Tôi khuyên anh hãy buông tha cho tôi và về với gia đình, nhưng anh nói anh yêu và thương tôi, anh không làm được. Có lần, anh ôm tôi và khóc. Tôi cũng thương anh nhưng hận anh, vì lúc nào anh cũng để tôi một mình chịu đựng tất cả. Đứa em tôi nói, chị thật ngốc, chị yêu anh ấy để một mình gặm nhấm nỗi đau, còn anh ấy mỗi lần như vậy lại về nói ngon ngọt với vợ vài câu là xong ngay. Tôi biết, nhưng tôi không quên được anh. Chí ít những tháng ngày tôi đau khổ nhất anh đã ở bên cạnh và vực tôi dậy, tôi tin khoảng thời gian ấy là thật lòng.


Tôi gần như suy sụp một lần nữa khi biết tin anh có quan hệ với con bé lễ tân công ty. Tôi còn mù quáng trong tình yêu của anh mà không tin khi nghe mọi người nói, nhưng cái lần chứng kiến anh đưa con bé đó vào khách sạn và đọc tin nhắn tình tứ của họ, tôi sững sờ. Anh thừa nhận, nhưng anh lấy lý do bị nó dụ dỗ nên trong lúc giận tôi mới thế. Rồi tôi lại tin và cho qua vì tôi phát hiện ra con bé ấy có quan hệ với nhiều người đàn ông giàu có khác để kiếm tiền. Dù vậy, tôi không còn đủ lòng tin ở anh. Anh bên tôi thưa thớt hơn, nhưng vẫn rót mật vào tai làm tôi không quên anh được. Rồi hay tin vợ anh có bầu, tôi cảm thấy đau đớn, thì ra anh lừa dối tôi, anh luôn nói vợ chồng anh không hòa hợp, suốt ngày cãi nhau và không ngủ chung, vợ chồng anh gần như lãnh cảm với nhau. Vậy mà vợ anh có bầu. Anh không giải thích, anh chỉ nói, hãy tin anh anh luôn yêu và thương em. Nhưng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, nếu tìm được người đàn ông tốt em hãy cưới, còn anh không thể bỏ vợ. Đây là lần đầu tiên anh dám nói ra sự thật với tôi mà bấy lâu tôi cứ mơ hồ trong những lời hứa hẹn. Tôi căm ghét bản thân mình vì quá tin anh, vì đã dành tình cảm cho anh quá nhiều. Tôi nghỉ việc ở công ty cũ, tìm cho mình môi trường mới, tôi thay đổi số điện thoại, tham gia thể dục thể thao và đi chơi nhiều hơn để quên anh. Nhưng rốt cuộc, tôi không thể hết yêu anh. Mỗi lần say, anh vẫn đến bên tôi, cầu xin tôi đừng xua đuổi hay nói gì khiến anh buồn. Anh nói công việc và cuộc sống gia đình anh mệt mỏi lắm. Tôi lại thương và không dứt khoát được. Nhưng tôi biết, tuần mười ngày anh chỉ đến bên tôi một ngày để thay đổi thôi, qua facebook tôi biết anh vẫn đưa vợ con đi chơi, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Tôi cười trong đau khổ. Một cô gái được coi là thông minh như tôi học hành giỏi giang nhưng luôn ngu ngốc và thất bại trong chuyện tình cảm. Mỗi lần anh đến chỉ để giải quyết nhu cầu của người đàn ông xong xuôi đâu đấy anh lại về ôm vợ ngủ, anh luôn lẩn tránh và tìm lý do thoái thác những lời đề nghị của tôi. Tôi hận anh, nhưng càng yêu càng hận càng đau khổ mà không thể giải thoát cho bản thân. Tôi càng không thể mở lòng để yêu bất cứ một ai khác. Tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ. Muốn đến một nơi thật xa để buông bỏ tất cả nhưng còn bố mẹ, tôi không thể rời khỏi nơi đây. Hãy cho tôi lời khuyên!!