Vì em là con gái, một người con gái bình thường , nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên khi đau khổ em chỉ ôm chặt sâu trong tim .....



Em sợ nỗi đau mà nực cười thay em càng trốn trán thì nó càng đeo bám. Cố gắng trốn tránh trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ, giống như loại đà điểu cứ nghĩ rằng vùi đầu trong cát thì kẻ thù sẽ không thấy nó . Và em cũng cứ nghĩ nếu em không yêu thương thì sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em , em không cần ai thì khi người đó rời em đi , em cũng không đau khổ.


Phải chăng vì những con vật nhỏ bé yếu đuối mà tổn thương thì đau đớn hơn , sâu đậm hơn . Hay bởi vì sau tất cả thứ còn lại là một vỏ bọc khó để mở lòng ra lần nữa . Bề ngoài dù lóng lánh cũng chỉ để che đậy cho một tâm hồn đổ vỡ và tổn thương , bề ngoài dù nói cười cũng chỉ để che giấu đi những giọt nước mắt và sự cô độc.



Khi em lén lút buồn, vụng trộm đánh giá người xung quanh một cách kỹ lưỡng . Em cứ nghĩ đó là cách bảo vệ mình tốt nhất . Bảo vệ em khỏi những tin tưởng mù quáng . Em mất lòng tin quá rồi.


chỉ những ai đã trải qua những tổn thương sâu sắc không thể xóa nhòa được mới sợ hãi cả những quan tâm yêu thương, sợ tin tưởng và sợ bị bỏ rơi .Thà rằng khép lòng lại , nguyện k tin tưởng ai , k còn trái tim ấm áp còn hơn phải nếm trải sự đau đớn gậm nhấm trong lòng. Người ta không biết tới sự ấm áp của mùa hè, sự tươi đẹp của mùa xuân thì làm sao biết được lạnh giá cô độc của mùa đông .


Khi bị tổn thương mỗi người có 1 cách khác nhau để đối mặt với nó có những người mau chóng quên đi và vui cuộc vui mới , có người chôn sâu trong lòng , còn có người khép mình lại xù lông trước những tổn thương .


Cuộc sống là một chặng đường dài ! không phải là quên thế nào mà là đối mặt với nó như thế nào ?? Có những thứ tưởng chừng dễ quên thật ra lại ăn sâu mòn mỏi trong tim , khi mất đi mãi mãi k sao lấy lại đc đó là ...niềm tin . Tin vào một cái gì đó , nó chẳng bao giờ có lý do nhưng khi để mất đi lại có vô vàn lý do . Lý do nào thì cũng để bào chữa cho những tổn thương mà họ mang lại cho ta thôi.


Em sợ một khi em còn chẳng tin tưởng vào bản thân mình nữa thì làm sao mà đủ sức đặt niềm tin vào một ai khác chứ .... Hừm người ta nói thế nào nhỉ , có phải là lạc mất khỏi thế giới này không ?



Giá như lòng em cũng mở ra , gào thét , trút bỏ hết những sợ hãi , lo lắng , sống chẳng phải nhìn nét mặt ai mà sống nhỉ ? lúc ấy cuộc sống có tương sáng hơn không ?



Giá như em có thể khóc thật to chẳng quan tâm ai nhìn , ai đánh giá như lúc còn bé nhỉ ?



Giá như em vẫn là em của những ngày tháng mơ mộng đã chết, khi em cố gắng cười còn tệ hơn cả khóc , em hình như đã quên mất nụ cười.



Nỗi đau thì không tên, không hình dáng, không màu sắc... mà nỗi đau cũng chả diễn tả được , có hay chăng đơn thuần cũng chỉ là cảm giác không thể vui được . Như thế là buồn ?



Vì em là con gái, một người con gái rất thường . Vốn liếng của năm tháng đau khổ đấy em tích cóp , như nhặt nhạnh những niềm tin manh mún , những yêu thương hờ hững và cả trái tim đã chẳng còn hơi ấm .