một người chồng tốt,,nhưng chỉ có mỗi một vài cái tật không thể bỏ được..hai vợ chồng cắm mặt vào trả nợ..sáng vợ đi làm thì chồng còn ngủ,,,chiều vợ về thì chồng đã đi làm..hiếm hoi lắm hai vợ chồng gặp được nhau trong ngày nghỉ..ăn chưa được bữa cơm ngon thì hai vợ chồng cãi nhau. rồi đâm ra chán...chồng chẳng nói mà vợ cũng không ,,chỉ biết cắm mặt vào làm để trả nốt đống nợ,,chắng ai nói với nhau câu gì..hình như tình cảm đã nhạt dần,,bữa cơm chung giờ chẳng còn,,chăn gối chẳng được như cũ,,,,và rồi,,,chị cảm thấy mình dường như được yêu trả lại khi chị quen một người khác..cũng chỉ là bạn đồng nghiệp nhưng tự lúc nào chị cảm mến người đó hơn tình đồng nghiệp thông thường..những câu nói đùa ,những lời chọc ghẹo ,những lần đi chơi với mọi người chị biết rằng người đó cũng có cảm tình với chị,,cái gì đến cũng đã đến,,những cái nắm tay thân mật,,nụ hôn trộm trao nhau nó khiến chị cảm thấy mình trở lại tuổi học trò..chị cười nhiều hơn,,đẹp hơn hẳn..và chị thấy mọi chuyện dường như thay đổi thậm chí nó khiến chị quên đi bên cạnh chị còn có anh..trong một lần đi công tác xa ..anh cũng chẳng hỏi nhiều chỉ nhắn là chị giữ gìn sức khỏe,,chị và anh tình nhân nhân thời gian này lại cang có cơ hội gần nhau và có một khoảng thời gian lãng mạn rồi trong một đêm khi chị và anh tình nhân đang ăn tối bỗng chị nhận một tin nhắn của anh"'em về đi,anh xin lỗi mà" ...chẳng hiểu sao chị khoc..có lẽ chị khóc bởi chờ đợi câu nói này từ anh lâu lắm rồi,,có lẽ chị khóc cho lòng tự trọng của mình đã được xoa dịu bởi anh,,người đàn ông đã bên chị 10 năm nay


Chị về,,,nhà cửa bừa bộn chỉ sau hai ngày chị đi vắng,,anh nằm trên sofa..lim dim ngủ..bát mỳ tôm trương phồng cùng một loạt thuốc nằm la liệt..vô tình chị nhìn thấy một tập bệnh án mang tên anh,,triệu chứng trầm cảm do áp lực công việc,,,đã gần 1 năm nay anh tự chữa trị mà chị không hề biết,,đã gần 1 năm nay chị trách anh vô tình..đã gần 1 năm nay chị xa lánh anh bởi lòng tự trọng quá caoo..và đã gần 1 năm nay chị không hề biết đến sự thay đổi của anh,,đã gần 1 năm nay chị cũng không hề biết anh phải làm bao nhiêu việc để có thể trả hết số nợ...vậy mà chị sống trong vui vẻ mà không hề quan tâm đến anh,,


anh mở mắt và cầm tay chị...cảm ơn em đã về..mình làm lại từ đầu em nhé vợ yêu..không một lời trách móc,không một lời oán hận,,vẫn là anh của 10 năm về trước...