Tôi khoảng 40 tuổi, chưa chồng. Thời gian trước qua hàng xóm giới thiệu tôi tìm hiểu 1 người (đây là lần đầu tiên và tôi thề sẽ là lần duy nhất tìm hiểu qua mai mối). Trong khoảng thời gian 2 tháng chúng tôi gặp nhau chỉ có 3 lần.
Lần đầu coi mắt, khoảng 30phút, có thêm vài người, không nói được gì nhiều, ấn tượng về anh ta khá tốt. Chúng tôi chấp nhận tìm hiểu nhau, trao đổi số điện thoại và hàng ngày nhắn tin, gọi điện cho nhau (vì anh ta phải đi công tác xa). Ấn tượng của tôi về anh ta trong thời gian này cũng khá: không tự tin, hiền lành, giao tiếp kém, đa nghi, nhạy cảm, cố chấp và hơi... dai
Lần thứ 2 đi uống cà phê và ăn tối thì chỉ có 2 người. Anh ta xuất hiện với khuôn mặt bóng nhẫy, đầu tóc hơi bết và người hơi...hôi hám. Dù tự nhủ rằng đàn ông độc thân hơn 40 tuổi không quan tâm lắm đến bề ngoài là chuyện thường nhưng cảm giác của tôi vẫn là không thấy được tôn trọng. Ăn nói thô, hay kéo dài giọng, lè nhè như người say rượu (anh ta không say). Ấn tượng là một cậu bé 20t trong hình hài một người 40t trong cách ứng xử và thích nghi với các tình huống trong cuộc sống, thích ỷ lại, dễ đầu hàng, buông xuôi (anh ta k thể hiện cũng k nói gì về điều đó nhưng đó là cảm giác của tôi). Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ nhiều và muốn chấm dứt với anh ta. Anh ta cho tôi một cảm giác hơi... sợ, không rõ rệt lắm nhưng đó là cái cảm giác như kiểu mình không nên dây vào, tránh càng xa càng tốt, cảm giác không an toàn. Nhưng tất cả đều là cảm giác mơ hồ, nó khiến tôi băn khoăn không biết có nên chấm dứt không, dù sao tôi cũng đã lớn tuổi, cũng muốn có chồng, có con. Đòi hỏi một người đàn ông hoàn hảo ở tuổi này quá khó, tôi cũng biết rằng dù nam hay nữ trên 40 tuổi chưa lập gia đình thì cũng thuộc loại "ế có lý do" cả.:)
Lần thứ 3 tôi hẹn anh ta gặp mặt để nói chưa muốn cưới luôn, muốn kéo dài thời gian tìm hiểu (vì thấy bỏ cũng hơi "tiêng tiếc") dù sao tôi vẫn có thiện cảm với anh ta. Những biểu hiện của anh ta thấy cũng không có gì không ổn, tôi cho rằng là do tôi suy diễn quá nhiều. Buổi gặp mặt đó (1 tiếng rưỡi)thật sự tệ hại, nó khiến tôi quyết định chấm dứt luôn không hề lăn tăn gì cả. Khi tôi nói muốn mỗi quan hệ tạm dừng lại đã thì anh ta tỏ ra không quan tâm đến việc tôi nói gì. Anh ta cướp lời, nói suốt buổi, tôi ngồi nghe và cảm thấy mình đang bị trừng phạt vì quá vội vã nhận lời tìm hiểu anh ta (không phải yêu, vì anh ta chưa bao giờ đề cập đến điều đó. Anh ta qua lời người giới thiệu (nói nhiều lắm) thì nhân cách, tính cách, trí tuệ rất... long lanh). Hôm đó, anh ta thể hiện rõ con người cố chấp, hằn học, gia trưởng, cay nghiệt, cực đoan, vô trách nhiệm và rất... Chí Phèo (so sánh có lẽ khập khiễng, xin lỗi anh Chí, anh Chí đừng giận). Sau đó, anh ta goi điện, nhắn tin nhiều lần nhưng tôi không trả lời vì thấy không còn lý do gì tiếp tục. Vi không muốn đôi co nhiều, tôi nhờ người giới thiệu nói với anh ta do tôi chưa muốn lập gđ nên chấm dứt, tôi xin lỗi vì tôi không tốt, tôi có vấn đề chứ không phải anh ta, anh ta rất tốt, mong anh ta tìm được người vừa ý.
Một tháng sau, tôi nhận được tin anh ta lấy vợ. Tôi mừng húm và cầu mong anh ta hạnh phúc. Không phải vì tôi tử tế hay lo cho anh ta đâu, tôi lo cho mình thì đúng hơn. Từ lần gặp thứ 3 tôi luôn lo lắng có một ngày, khi anh ta gặp chuyện buồn trong cuộc sống, anh ta đến tìm tôi làm ầm lên. tệ hơn, là "xiên" cho tôi một nhát. (tôi cũng phải nói thật là tôi bị nhiễm cái suy nghĩ này từ những bài báo, bộ phim về tội phạm)
Mọi chuyện có lẽ chưa kết thúc, không hiểu do anh ta đang quá hạnh phúc hay bất hạnh, thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn của anh ta. Lời lẽ không có gì, chỉ là những câu châm ngôn, triết lý về cuộc sống nhưng nó làm tôi vừa lo sợ vừa bực bội. Bực thì ít nhưng lo sợ nhiều hơn. Anh ta làm tôi có cảm giác như tôi đã dây với hủi (ở đây tôi chỉ muốn nói mượn từ "hủi" để nói đến bên trong anh ta thôi, k phải vẻ về ngoài - giải thích trước để đỡ bị mẹ nào đó ném đá). Tôi phải làm sao để đối phó với anh ta đây, có thể mọi người cười tôi lo lắng thái quá nhưng những nhân vật bệnh hoạn, biến thái trên ti vi, báo chí ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi không muốn mình là "nạn nhân được báo trước" như thế. Mong các bạn cho tôi lời khuyên hoặc chỉ dẫn tôi cách xử lý với anh ta thế nào để được tôi yên thân.
huongxuan2011: mình k đổi số được, sđt này mình đùng để liên hệ công việc nữa,nhưng rút kinh nghiệm về sau những mqh riêng tư thì nên dùng sim khác....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm giác ban đầu rất quan trọng, ngay từ đầu đã ấn tượng xấu thì stop là đúng rồi.
Các ứng xử...
Đề phòng: Ít đọc báo nghe đài về vụ án hình sự đi thì tự nhiên ko cần đề phòng nữa
Thằng này cũng...