Tụi em cãi nhau quá nhiều.. Anh ấy chỉ quan tâm tới chuyện xxx, thờ ơ với em :((
Xin chào các chị, hiện giờ em rất đang khổ tâm về chuyện tình yêu của em và anh xã, ko biết nên giải quyết ntn, các chị có kinh nghiệm nhiều xin hãy giúp em với :( Chuyện của em hơi dài dòng một tí, mong các chị chịu khó đọc, vì em ko còn biết tâm sự với ai khác nữa :(
Em và anh xã quen nhau được 5 năm rồi, tụi em quen từ hồi lớp 12, hai đứa học chung trường, khác lớp. Em là một đứa rất nhát gan, từng thầm yêu nhiều người nhưng ko dám nói, cuối cùng toàn phải nhìn ngta cặp với người khác. Em cũng rất tự ti về bản thân, vì lúc học cấp 2 em ko biết ăn diện gì hết, nhìn rất cục mịch nên bị bạn bè chê xấu, chọc ghẹo, nói xấu, bắt nạt,..Lên cấp 3 thì e mới biết sửa soạn một tí, nhưng vẫn rất nhát. Nói chung em ko có gì nổi bật cả và chả ai quan tâm đến em, nhìn người khác có bạn trai em rất thích, luôn tự tưởng tượng mình đc bạn trai chở đi chơi, đi ăn..Rồi em gặp anh, anh là người đầu tiên yêu em, tỏ tình với em, ở bên anh e thấy rất thoải mái, em cảm thấy ko chỉ là người yêu mà giống như 1 người anh, người bạn, em có thể kể mọi chuyện với anh, chuyện buồn, vui, gia đình, học tập, bạn bè. Anh quan tâm chăm sóc e, mua cho e nhiều thứ, dắt e đi nhiều nơi, cho e biết thêm nhiều điều, kể cả "chuyện ấy". E biết ở tuổi này chuyện đó là ko tốt, e cũng sợ sẽ bị bỏ rơi, ko lấy được chồng, lúc đó e ngây thơ lắm, nhưng e cảm thấy tin tưởng ở a, e tin a yêu e thật lòng.
Nhưng cái tính em cũng kì, với người lạ thì e rất nhút nhát, nhưng với người nào thân quen e lại rất ương bướng, ngang ngạnh, lì lợm. Quen a đc một thời gian thì vì cái tính này của e mà tụi e thường hay cãi nhau, nhưng a luôn chủ động làm hòa, lúc đó e thấy a thật hiền lành dễ thương, nên chúng e vẫn tiếp tục yêu nhau.
Khi lên ĐH, phải vào SG lạ lẫm, a cũng là người bảo bọc cho e, giúp đỡ e rất nhiều khi còn bỡ ngỡ. Đến năm 2 Đh thì tụi em "sống thử". Đến lúc này thì e mới thấy a cũng có những điểm xấu như lười biếng, bừa bãi. E lại là người thích gọn gàng ngăn nắp, rồi lại hay chỉ trích anh nên tụi em cãi nhau nhiều. Số trận cãi nhau ngày càng tăng, và có 1 lần trong lúc cãi nhau a đã đánh em :(. Ko phải chỉ một lần mà 2,3 lần, những lần e nóng lên dùng lời lẽ thô lỗ, rồi lúc e tức giận lấy đồ đập phá, đánh a. E nghĩ là dù gì yêu nhau 3 năm rồi, dù e có nóng giận thì a ấy cũng nên nhường e một chút chứ ạ, đằng này a ấy đánh em, tát em, xô em ngã :((, rồi còn dùng những từ ngữ thô tục để chửi e :((:(( Lúc đó e có cảm giác a ấy đối xử với e như MỘT THẰNG CON TRAI. E buồn lắm, đòi chia tay nhưng a nhất quyết ko chịu, cứ thế mỗi lần cãi nhau xog vài hôm sau a ấy lại làm hòa, an ủi, vỗ về e, làm e mủi lòng ko muốn ct nữa. Từ đó e ko dám nói gì nặng lời hay đụng vô người ảnh nữa...
Sống chung nên e biết thêm đc a ấy có yêu cầu cao trong chuyện đó :( a ấy đòi hỏi e nhiều lần trong ngày, nếu e ko đáp ứng thì tỏ thái độ bực dọc, bất cần, e mà phản ứng lại thì lại có xô xát :((
Lên năm 3 a ấy lên tp (năm 2 tụi e ở Thủ Đức), e vẫn còn ở TĐ. Hai đứa ở xa, mỗi tuần chỉ gặp đc 1,2 lần nên ít khi cãi nhau, lúc đó e thấy có lẽ là lúc vui vẻ nhất của e.. E cũng nhận thấy ngày xưa mình quá trẻ con, nên e nghĩ những lần xô xát một phần là do e, e tha thứ và vẫn tiếp tục yêu a.
Bây giờ e đã học năm 4 rồi, và cũng đã dọn lên tp, tụi e có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Nhà e chỉ có một mình mẹ em làm ra tiền, ba e lương ba cọc ba đồng nên cũng chả giúp đc bao nhiêu, nên tiền bạc mẹ gửi cho cũng ko nhiều (năm 1 e đc 1tr5/tháng, năm 2 e đc 2tr/tháng) đồ đạc, quần áo, tiền sinh hoạt, thậm chí nhiều lúc tiền nhà, tiền học phí là của anh cho em, gia đình a cũng khá giả nên a nhịn bớt ăn xài, chi cho e. Phải nói e rất biết ơn a vì nếu ko có a thì e ko đc như bây giờ.
Nhưng càng lúc e càng thấy quan hệ tụi em ko còn là tình yêu nữa. E cảm thấy đó giống như là kiểu trả ơn. E hiến thân cho a, ăn nằm với a hàng tuần để a cho tiền tiêu xài, e thấy mình rất tồi tệ nhiều khi giống như một con điếm :((, e thấy có lỗi với mẹ e nhiều, mẹ e lúc nào cũng dặn dò e phải giữ mình, vậy mà e đã để mất từ năm 12 :((. E cũng biết e xài tiền của a là ko nên, vì a cũng phải xin tiền ba mẹ, nhưng e đã quá quen với việc dư dả, muốn mua gì đc nấy rồi. E biết vậy nên luôn chiều theo nhu cầu tình dục của a, càng ngày càng nhiều và càng hướng tới những phần nhạy cảm (a bắt e làm cả oral sex:(). Chuyện này e giấu cả bạn thân, và cả mẹ e, e ko dám kể với ai, chỉ để trong lòng.
Ở trên tp đứa q.7, đứa q.3 nên tụi e cũng gặp nhau ko nhiều, có cãi nhau nhưng ít. E thấy a có trưởng thành hơn, biết tự kiếm ra tiền, biết nghe lời e, ngăn nắp hơn, biết giúp đỡ e làm việc nhà (lúc qua phòng trọ e chơi), ít tiêu xài hơn. A cũng biết nghĩ tới việc cưới xin, con cái.
Nhưng hình như a bắt đầu tính toán với e thì phải, ko còn chiều e, mua đồ, cho tiền e như xưa. Điều này e cũng ko bận tâm lắm vì a đã chín chắn hơn e vui lắm. Nhưng a đòi hỏi e lắm ạ, ví dụ như làm cho e cái gì, giúp e chuyện gì thì cũng đòi e phải oral sex, hoặc have sex với a :(. Tới dịp lễ như sinh nhật, 8/3, giáng sinh, ko còn những món quà bất ngờ, đc gói dễ thương như xưa nữa :((, mà ngày càng giản dị hơn, chỉ là đi ăn, đi chơi, dắt đi mua đồ. cho tiền :((. E đâu cần những điều đó đâu ạ, e cần quà như ngày xưa a tặng e, dù là cái móc khóa thôi, nhưng đc bọc gói cẩn thận, e thấy lúc đó món quà có nhiều sự chân thành, còn bây giờ a làm giống như nghĩa vụ, e nhắc thì làm, ko thì thôi.
Và mỗi lần dắt e vào hotel mà e ko đáp ứng nhu cầu của a, a khó chịu ra mặt, có khi còn giận e luôn, nhiều khi em bị "đèn đỏ" mà cũng giận :((. Nhưng nói thật là nhiều khi e chẳng còn hứng thú xxx với a nữa. E thấy nó quá nhiều rồi, e muốn có một tình yêu ngọt ngào, trong sáng, hơi trong sáng thôi cũng đc, ko cần phải quá ngây thơ nhưng tình yêu học trò, ví dụ như nắm tay đi dạo, hay ôm nhau, ... e chỉ cần vậy thôi, e ko cần mấy thứ ăn nằm kia, e ko thích điều đó, nhưng e nói a ko hiểu :((, a nói yêu nhau là phải xxx :((
Anh thường hay giận hờn em, hở chút ra cũng giận, dù e lúc nào cũng cố gắng dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng với anh (chứ với người khác e lạnh lùng lắm ạ, tính e ít cởi mở với người khác lắm). Nhưng e đâu phải lúc nào cũng đóng cái mặt nạ đó đc đâu ạ, cũng có lúc e nổi sùng, nói nặng với a, nhưng đó là do nóng giận chứ thật lòng e đâu muốn vậy, e đã tâm sự với a là tính e nó như vậy. Nhưng a vẫn ko chịu hiểu, ko chịu thông cảm cho e, cứ giận em, làm e buồn lắm. Nhiều khi đang đi chơi vui vẻ, giận lên bỏ về để em ở lại một mình buồn thiu.
Em thật khổ tâm quá, e ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ấy nữa. Giờ a ko còn muốn nghe e kể chuyện hằng ngày của e, lúc nào e tâm sự a cũng khó chịu, nói là CHUYỆN ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA EM, KO LIÊN QUAN TỚI ANH ĐỪNG BẮT ANH NGHE. E buồn quá. Đáng lẽ người yêu thì chuyện gì cũng phải tâm sự cho nhau chứ ạ? E nhẹ nhàng khuyên bảo anh như vậy, e nói a có chuyện gì buồn vui cũng cứ kể hết cho e đi. Nhưng a chẳng mấy khi kể :(. Rồi a còn chê những thứ e thích là vớ vẩn (e là đứa cuồng anime, manga, cosplay, mấy cái này chị nào ko biết google dùm e nha :(, giải thích thêm cái topic nó lại dài thêm ạ).
Mấy chị nghĩ coi người yêu mà lại đi nói sở thích của nhau là vớ vẩn, nói người yêu là lập dị, quái đản :(
Giờ a ấy cũng coi trọng bạn bè hơn em nữa, bạn gái (học chung cấp 3) nhắn tin nói sửa máy tính là sửa ngay, còn e nhắn thì cứ để sau :(
Như hôm nay, hôm trước a có hứa với e dẫn e đi mua sách, nhưng lại nói ko đi nữa vì bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật :( (đáng lý a ấy phải hủy để đi với e chứ ạ, rõ ràng là a ấy hẹn e trước). E biết e cũng ích kỷ, nhưng vì e yêu a ấy, e muốn ngày nào cũng đc gặp a ấy thôi mà :(. E làm bộ giận a ấy, a ấy nghĩ sao lại quyết định ko đi ăn sinh nhật để đi chơi với e, nhưng lúc gặp e thì mặt cứ khó chịu, giống như là bị ép buộc.
Em thấy giống như ngán vụ em giận, rồi vì hứa nên đi cho có thôi, chả thành tâm thật lòng. Nên e mới tỏ ra bực dọc, anh giận quá bỏ về luôn. Còn e thì nhìn ngta đi, ko biết đường giữ lại, mà ngồi khóc, rồi lên đây kể lể như vầy.
Chắc là em có lỗi phải ko ạ :( E thấy giữa tụi em cứ có một khoảng cách nào đó, cảm thấy 2 đứa ko còn hợp nhau nữa, vì e rất nhạy cảm, mỗi lần giận nhau cãi nhau dù chỉ xíu thôi cũng rất buồn em khóc rất nhiều..E cũng nghĩ đến chuyện chia tay nhưng tưởng tượng ra cảnh sống thiếu a làm e đau lòng lắm, e chịu ko nổi, nhưng cứ cãi nhau hoài em mệt mỏi lắm rồi mấy chị ơi :(
Em phải làm sao đây ạ, mấy chị tư vấn cho em với :((:(( Em sợ sau này cưới nhau về cứ cãi nhau, đánh nhau vầy chắc cũng li dị sớm, rồi còn ảnh hưởng tới con cái, tới gia đình 2 bên nữa ạ :((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vâng em biết em ngu rồi ạ. Chị/anh ko cần phải nhắc lại đâu. Chắc chửi người khác vui lắm ha chị ha. Coi chừng cười người hôm trước...
Haha bạn ơi nếu so về...
Chị bảo, nó còn mở mồm ra lèm bèm chửi bới thì em thu hết cam đảm...
Trái tim của chị dành cho chổ khác xứng đáng hơn rồi, kiểu người như em không xứng đáng...
Em xin chia buồn cùng chị,...
Thật ra thì cả hai bên chẳng ai phải chịu thiệt thòi gì cả. Một bên được tình bên...
Dĩ nhiên hắn ta đâu muốn chia sẻ buồn vui với bạn, vì trong thâm tâm hắn bây...
Cái chính là quyết định ở em: e có thể...