Tư vấn giúp em với, em có nên trả thù không....huhuhu....
Hà Nội, ngày 12/11/2012
Biết viết gì bây giờ???? Viết gì đây khi cuộc sống đã bắt ta phải như vậy. Trách anh sao? Không, mình mới là người đáng trách. Tại sao vậy chứ, tại sao nó lại xra với tôi????????????? Đây là tình yêu thực sự. Tình yêu đầu tiên của tôi, sao nó lại đau đớn đến vậy. Muốn khóc mà k có nước mắt để khóc nữa :(( :(( :((
Đây là câu chuyện thật của tôi, mong rằng khi đọc xong các bạn sẽ có thêm một bài học để k gặp phải trường hợp bất hạnh này.
Ngày đó cách đây .....ngày, em gái tôi mới thi xong khối A của kỳ thi tuyển sinh Đại Học, sáng sớm tôi và em gái đc chú xe ôm chở ra sau tòa nhà KangNam để bắt xe về quê. Đứng đợi trên vỉa hè giữa trời nắng như thiêu như đốt, không ngờ chính cái ngày ấy, chính nơi ấy đã trở thành nơi mang lại cho tôi nỗi đau này.
Tôi đứng trên vỉa hè đợi xe, bên cạnh là một gara ôtô, hôm đó là thứ 7, anh tới garage để thay phụ tùng cho xe (thực ra chuyện này mãi về sau tôi mới biết vì ban đầu tôi cứ nghĩ anh là thợ sửa xe ở đó |:P). Lúc đó nhìn thấy 2 chị em tôi đứng trên vỉa hè, tay xách nách mang, nghĩ là mới đi thi ĐH về nên anh tới hỏi thăm. Nói chuyện một lát tôi biết anh là người Nghệ An trc đây a học Bách Khoa, khoa CNTT, hiện tại đang làm việc cho Tổng cty B. Nhìn anh gầy, hơi đen, nhưng hiền lành,tôi đoán anh chỉ khoảng 26tuổi. Đang mải nói chuyện bất chợt tôi có điện thoại, nhân tiện lúc đó anh hỏi xin sđt của tôi lun. Vì anh có đứa cháu học cùng trường với tôi nên muốn xin sđt để khi nào rảnh thì vào chơi. Lúc đó tôi cũng k biết phải làm thế nào, đành cho a sđt của mình (thực ra tôi k muốn cho a biết sđt, tôi k mún bị ng khác làm phiền, nhưng nghĩ rằng chỉ là ng wen qua đường, chắc a cũng chẳng gọi cho tôi làm gì nên tôi đã cho a). Vừa cho sđt xg thì xe đến, tôi và em gái chào anh rùi lên xe. Mới lên xe ngồi chưa ấm chỗ anh đã nt cho tôi nói rằng a tên là H, sn83…bla…bla…bla…a rất thích cách nc của em, nói chuyện với em rất tự nhiên, khi nào rảnh anh xuống trường mời em đi uống nước nhé. Lúc đó tui cũng hơi bất ngờ, nhìn anh trẻ hơn tuổi rất nhìu.
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, hỏi han và kể những chuyện về gia đình và cuộc sống của anh. Thực sự tôi rất mến mộ anh, gia đình anh sống rất tình cảm, anh lại là người có chí, quyết tâm học hành vượt khó, từ khi còn đi học anh đã kiếm tiền bằng tài năng ca hát và chơi đàn của mình rùi.
Anh hỏi tôi rằng em đã có ngy chưa? Tôi nói dối là em có rồi. Anh bảo: "nhìn em anh cũng đoán là em có rồi. Tiếc quá, mãi mới gặp đc ng mình quý mến thì ngta lại có ngy mất rồi". Tôi bảo: "làm bạn cũng đc mà anh, em và anh gặp nhau cũng là có duyên đấy". Anh hỏi han về ngy của tôi, tôi bịa ra và kể...bla...bla...bla.....
Cứ như vậy, hum nào anh cũng gọi cho tôi vài cuộc, hỏi han đủ mọi chuyện, đến khi k thể bịa đc nữa tôi đành nói với anh sự thật là tôi chưa có ngy, lý do tôi sẽ nói với anh sau. Biết đc điều đó anh rất vui, mỗi ngày anh lại càng gọi điện nhiều hơn, anh hỏi tôi có mến anh k? Anh yêu tôi, rất nhớ tôi, rất muốn gặp tôi. Tôi đã đồng ý xuống gặp anh.
Sau đó chúng tôi đã yêu nhau. Thời gian bên anh thực sự tôi rất hạnh phúc. Anh lên ktx tôi chơi, đưa tôi đi ăn, đi sinh nhật cùng tôi….. Mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng khen anh hiền lành, điềm đạm và chín chắn. Tôi rất vui.
Trong thời gian yêu, anh đi công tác rất nhiều, vì tính chất công việc của anh như vậy. Tối anh cũng đi ngủ rất sớm. Cứ khoảng 8h tối là anh gọi điện chúc tôi ngủ ngon rồi. Tôi nghĩ chắc do công việc của anh bận bịu, mệt mỏi nên đi ngủ sớm cũng là lẽ thường. Vì vậy tôi rất ít khi gọi điện cho anh, khi nào rảnh anh sẽ gọi.
Một lần anh rủ tôi cùng đi giao dịch khách hàng với anh, rủ cả mấy đứa phòng tôi nữa, coi như là đi chơi lun. Tôi rủ nhưng chẳng đứa nào thèm đi vì sợ làm kì đà cản mũi :D. Hôm đó chỉ mình tôi đi cùng anh. Thực sự qua buổi sáng hôm đó đã giúp tôi hiểu hơn về tính chất công việc của anh, anh rất bận rộn, cũng chính điều đó đã làm tôi yêu anh nhiều hơn. Nhưng hạnh phúc chưa đc lâu thì ngay buổi tối hôm đó tôi lại biết đc một sự thật quá phũ phàng.
Bình thường tôi rất ít khi vào Face vì anh cũng không dùng Face mà. Hum đó tâm trạng đang vui nên tui lên Face viết vài dòng kỉ niệm. Tui thoát Face, đang định đăng nhập vào Face khác thì thấy có một Face lưu trong máy (thực ra máy tui đang dùng là máy tính cũ của anh). Tôi đăng nhập vào Face đó, tui biết đây là Face của cháu anh vì có lần anh đã nhắc với tôi về người này. Tôi tìm hiểu Face xem có ảnh nào của anh k. Và tôi phát hiện ra rằng anh đã lập gia đình, đã có 1 con gái hơn 3tuổi, vợ anh cũng rất xinh đẹp, hiện đang làm kế toán cho cty của anh. Thực sự tình huống này tôi đã từng nghĩ tới, nhưng khi biết đc tôi vẫn cảm giác đau nhói, bẽ bàng. Lúc đó thì tôi đã hiểu đc lý do tại sao anh đi ngủ sớm, tại sao tgian anh dành cho tôi lại ít như vậy…… Thật sự rất đau nhưng tôi k khóc đc. Cả buổi tối hôm đó tôi k ngủ đc, cứ nghĩ mãi rằng mình phải làm thế nào đây? Ngày mai gọi anh tới nói với anh tất cả và chia tay? Hay là coi như k biết gì, cứ tiếp tục yêu anh như vậy để xem anh có thể đóng kịch đến khi nào? …… Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi ngồi dậy học bài và nghe nhạc. Nghe tới bài Hãy nói với em của Hồ Ngọc Hà thì tôi bật khóc. Tôi ra ngoài khóc xối xả xót thương cho số phận mình. Tôi trách anh nhưng cũng trách tôi nhiều, tại tôi cả tin, dễ tin người nên mới vậy. Khi yêu anh tôi đã tin tưởng anh quá nhiều, chỉ nghe qua những lời anh nói mà không tìm hiểu rõ nguồn gốc ngọn ngành. Đến bây giờ thì biết làm sao đây? Trả thù anh. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ trả thù anh vì những gì anh đã gây ra cho tôi. Chính tình yêu đã làm cho tôi trở thành một con người ích kỉ. Và tôi có nên bắt đầu kế hoạch đó k???? Không biết tôi làm vậy có sai k, nhưng tôi muốn anh phải có đc một bài học thích đáng về những gì mình đã làm.
Khi tôi viết những dòng này thì anh vẫn chưa hay biết gì cả, vẫn gọi điện hỏi thăm tôi như mọi hôm, vẫn quan tâm tới tôi như mọi ngày. Nhưng tôi đón nhận những tình cảm đó bằng sự khinh bỉ, mỉa mai. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Hiện tại tôi biết rõ công việc của anh, biết rõ địa chỉ nhà, địa chỉ cty, sđt của vọe anh, biết vợ con anh đang sống ntn nữa. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ? Có lẽ nên rút lui càng sớm càng tốt, để lòng thanh thản hơn..hic..hic...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Gieo nhân nào gặt quả nấy bạn ah
Cố gắng thoát ra khỏi a ta, sô...
Vì sao những anh chàng còn...