Em theo dõi WTT cũng được vài năm rồi.Không nghĩ sẽ có ngày lên đây than thở với mọi người.Chuyện cũng khá dài dòng nhưng em sẽ cố gắng nói ngắn gọn cho các anh/các chị dễ hiểu.


Em lập gđ năm 27 tuổi,sau gần 4 năm vc em cũng có 1 cậu con trai kháu khỉnh.So với người xung quanh, cuộc sống của vc em khá ổn định.Ai cũng khen em sung sướng, hạnh phúc.Bố mẹ em mãn nguyện vì có cháu nội ngoại đủ cả.


Nhưng sự thật là, từ hồi lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ ( và có lẽ ko bao giờ em yêu được chồng em) dù chồng em rất yêu em.Có lẽ mọi người sẽ bảo em Ngu, ko yêu sao lại lấy?Nhưng nếu ai rơi vào hoàn cảnh cụ thể mới hiểu được.Hồi ấy, trong mắt bố mẹ em thì em chẳng khác nào quả bom nổ chậm trong nhà, nhan sắc thường thường nếu ko muốn nói là hơi xấu gái.Nghề nghiệp cũng chưa phải ổn định.Nên khi được 1 người bạn của bmẹ em làm mối cho chồng em bây giờ, ông bà mừng như bắt được vàng.Anh ấy hiền lành, chịu khó làm ăn, nói chung tính tình tương đối tốt.Nhưng không hiểu sao sau vài lần tiếp xúc em đã cảm thấy giữa chung em có 1 khoảng cách ko thể xóa được.Em từ chối t.c của anh ấy.Đó là điều ko dễ, bmẹ em tìm mọi cách để ép em phải nhận lời.Vâng, nếu các chị có trách em nhu nhược, yếu đuối em cũng chịu.Vì lúc đó em ko thể chịu nổi sự " bạo hành " về tinh thần mà bố mẹ đối xử với em.Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra như ý của người lớn.Và bây giờ em đã hiểu hôn nhân không tình yêu kinh khủng thế nào.


Sau 4 năm, dù không nói ra nhưng cả 2 vc ngầm hiểu bọn em gắn bó với nhau vì tình nghĩa hơn vì tình yêu, quan trọng nhất là con cái.Mỗi lần xxx là mỗi lần em luôn phải chịu đựng, cố làm ra vẻ cho chồng hài lòng.Nhưng thật ra, em thấy sợ ( xin lỗi các mẹ, phải dùng từ ghê sợ thì chính xác hơn).Phụ nữ thật khó làm điều đó với người mình không yêu.Không phải là em không cố gắng để yêu chồng nhưng tất cả đều không có kết quả.Ở đây, e không muốn kể xấu chồng vì dù thế nào tất cả cũng chỉ là ngụy biện.


Em cứ sống như thế suốt 4 năm qua, và luôn nơm nớp lo sợ 1 ngày nào đó em không giữ mình được nữa,em sẽ chạy theo trào lưu XH bây giờ là : ngoại tình.Nhiều khi nằm ngủ, em mơ em xxx với ng yêu cũ hoặc với 1 ng nào đó mà ko phải chồng em.Lúc ấy e mới thấy mãn nguyện thật sự.Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đầu óc em vẫn tỉnh táo để nghĩ rằng đây ko phải sự thật nhưng nhất định ngày mai mình sẽ liên lạc với ng yêu cũ để.....anh ta lúc nào cũng sẵn sàng đợi em.Khi thức dậy rồi, em lại tự xỉ vả mình và cố gắng quên ý nghĩ điên rồ đó đi.


Cuối năm ngoái, em xin chuyển công tác sang cq mới.Khác với cq cũ toàn nữ thì cq mới lại toàn con trai, trong khi phái nữ lại cực kỳ ít.Chính ở đây, em đã gặp người đàn ông .......em yêu.


Còn nhớ hôm đầu tiên đi làm, em và anh kia ngồi cùng bàn ở bữa cơm trưa trong căng tin cq. Mọi người rất thân thiện, dễ gần nói chuyện với những nhân viên mới khá vui vẻ.Rõ ràng lúc ấy em đã nghe có ai giới thiệu a K là trưởng phòng KD rồi, nhưng với tính đãng trí của em thì điều ko có gì quan trọng lắm, vì em đang bận chào hỏi những đồng nghiệp tương lai khác mà.Nói chuyện chán chê, em quay sang hỏi anh í 1 câu hết sức vô duyên là : " Anh cũng làm ở phòng KD ạ ?". Hỏi xong em sợ toát mồ hôi hột vì lúc này em đã nhớ ra anh í là trưởng phòng KD cơ mà ( Chúa ơi !).Anh í chỉ ừ hữ, trông mặt có vẻ không được vui thì phải - Em nghĩ thế !


Sau 1 tháng thử việc, Sếp mới quyết định ai về phòng này phòng kia.Cả hội mới vào có đúng 2 nữ, a TP lên xin Sếp cho cả 2 cô về phòng KD làm nhưng Sếp ko đồng ý.Cuối cùng em được phân về phòng Nhân sự.Nghĩ bụng cũng may, chứ về phòng KD chắc bị anh í đì chết luôn.Hình như vẫn ấm ức vụ em hỏi cái câu ngớ ngẩn kia, trong khi ai cũng bít anh í là người " ai cũng bít là ai đấy".Hơi tí lại bảo em : " Cô H cần phải phấn đấu thêm ".