Em cảm thấy trống rỗng anh ạ, không đau đớn, không tức giận và không cảm xúc. Từ lúc anh xông đến em, 2 tay giơ trước mặt chỉ trực đánh em, có lẽ lúc đó anh phải kiềm chế lắm phải không? Sống với anh mấy năm nay em biết ngày hôm qua là ngày anh điên nhất. Điên vì không đánh được em, điên vì tất cả những gì em "bướng" bật lại anh....
Và em, anh ạ. Cũng cảm thấy mình chịu đựng quá đủ rồi. Cũng chẳng còn cảm thấy gì trước anh nữa. Hết thật rồi! Lỗi do ai nhỉ? Do anh? Hay do em? Có lẽ cả 2 và cũng có lẽ chẳng do ai cả. Chỉ đơn giản là mình chẳng còn cảm giác với nhau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị sẽ nhịn đến khi nào? Chị có nghĩ con chị chứng kiến hoài chuyện nv chúng sẽ suy nghĩ ntn kg chị? Đàn...
sau quen...đánh lại :Laughing::Laughing::Laughing:
Dị ứng với đàn ông: Lèm bèm, Mr. all known,và vũ phu , mà chồng chị lại được...
Spam tý ạ. Chỉ đàn bà ở VN, hay những nước tương tự mới khổ thôi. Tớ thấy tây có ai khổ...