Cách đây đúng 1 tuần, em gọi dt cho anh thì anh bảo "ngày mai anh về A luôn, k ở sg nữa". Em bàng hoàng và hỏi tại sao ko gặp nhau trc khi đi 1 lần, tại sao lại làm như vậy, anh chỉ bảo là nếu gặp sẽ níu kéo và k bao giờ chia tay nhau dc. Thật ra anh đã nói trc việc anh về A cách đây khoảng gần 1 tháng nhưng em k nghĩ là nhanh như thế
Anh nợ ng ta 1 số tiền lớn, bạn bè lừa anh lấy xe máy, công việc của anh đi vào bế tắc k có thuận lợi, .... đủ chuyện xảy ra và anh thấy mình k còn ở lại sg để sinh sống dc nữa. Anh nói anh ko có tương lai, còn em học cao, sao lại phải gắn mình với ng có tương lai mờ mịt như anh? Em thì ko nghĩ vậy, anh là ng tốt, nhưng chỉ vì tin bạn thái quá mà ra nông nổi này. Từ đó giờ , bao khó khăn mình vượt qua cùng nhau, sao chỉ vì anh phải về đó và k quay lại sg nữa mà mình phải chia tay? Lý do này thật ko đáng, và nó có phải là biểu hiện của 1 tình yêu ko đủ lớn? Em cũng ko biết trả lời sao. Anh nói anh ko muốn em khổ. Em bảo: em sẽ chờ đợi anh. Anh ko chịu, "làm sao em chờ được anh khi em có nhiều điều kiện để quen những ng đàn ông tốt hơn anh? sống trg 1 môi trường tốt hơn anh? Rồi kẻ Bắc ng Nam khó có dc kết quả mĩ mãn, khó đi đến đâu, sẽ ko dc gì"
Em ko chịu chia tay. Uh thì làm sao có thể đồng ý sau 1 vài câu nói qua dt của anh được chứ. Mình đã gặp, yêu nhau tốt đẹp như thế nào thì em cũng muốn mình có 1 kết thúc đẹp như thế. Rồi anh bảo từ đó giờ chưa hề yêu em, chỉ tội nghiệp em thôi, tình yêu hết từ lâu rồi, giờ anh chỉ muốn ra đó làm việc kiếm tiền rồi tìm ai đó lấy cho rồi, chứ chẳng muốn yêu ai thương ai hết. Anh hết yêu con gái rồi....
Nghe những lời như thế quả là đau lòng anh biết ko anh?
Em hỏi sao anh ác thế? anh chỉ cười: anh ác à, cứ coi như vậy đí, rồi 1 ngày nào đó em sẽ hiểu tất cả những điều đó chỉ là muốn tốt cho em thôi.
Em nói em muốn gặp anh 1 lần trc khi đi. Anh bảo: ko dc, giờ anh đang ở TN, sáng sớm mai anh về SG rồi bay về A luôn.
Rồi em khóc...
Rồi cuộc dt đó cũng ngưng, có nói thêm 1 chút gì đó nhưng em k nhớ... ko nhớ...
Em dạy xong, rủ bạn đi uống cafe nói chuyện cho đỡ buồn. Em của anh gọi dt cho em, em nói chúng mình ctay rồi.
.......................
Vừa gọi nước ra, chưa kịp uống, 1 sdt lạ hoắc gọi vào máy của em.
"Em đến đường PVC đi, bạn em đang nằm bất tỉnh ở đó, gọi ng nhà lên kêu xe cấp cứu đến đi"
"Gì ạ, có nhầm ko ạ? Ai thế ạ"- em nghe mà thấy lùng bùng, em ko biết đó là ai.
Anh ta chỉ nói anh ta thấy cuộc gọi cuối cùng trg list là của em nên gọi báo cho em biết. Lúc đó em ko biết làm gì, em rối trí quá, bạn em và em gọi dt báo cho em của anh rồi chạy ngay đến.
Anh chuyển vào BV, máu me nhiều, bị gãy xương gò má, rạn xương hàm, vì anh uống nhiều quá. Tông vào 1 chị kia đi xe đạp còn bị thương nặng hơn anh. Em lại khóc, sao em thấy mình yếu đuối quá....
Lúc đó nhìn anh trg phòng cấp cứu em ko biết phải làm gì, chỉ khóc thôi. sao lại ra nông nổi này.
Mọi ng trg nhà dường như k thích sự có mặt của em.
Hôm sau em có lên thăm anh nhưng anh chưa tỉnh. Chủ nhật anh gọi cho em, anh nói chậm lắm, bảo là em đừng lên nữa. Rồi mình lại cãi nhau, anh bảo anh đang nằm đây, em thấy tình trạng của anh bây giờ rồi đó, đừng hành hạ ng đang nằm viện như anh nữa.
......
Thứ 4 vừa rồi em lại lên gặp anh. Thấy anh bớt nhiều em cũng mừng. Ba anh lên sg để chăm sóc và khi anh ra viện,2 ng sẽ về A luôn. Tụi mình có gặp riêng để nói chuyện với nhau. Anh vẫn còn đau. Em nói em sẽ chờ anh dc, nhưng anh vẫn nhất quyết ko chịu.
- Anh nói là em chờ anh đi, rồi em sẽ chờ, 10 năm em cũng chờ dc.
- Anh biết là em sẽ ko chờ nổi đâu. Đừng vậy em à.
- Mặc kệ, em cứ chờ.
- Anh giờ k có gì, anh k muốn làm khổ ai và hứa hẹn điều gì hết.
- Mặc kệ anh, em cứ chờ.
...............
- Anh ra ngoài đó có liên lạc với em ko? DT hôm đụng xe bị ng ta lấy mất rồi phải ko?
- Anh ko liên lạc đâu. Em đừng lên nữa, anh suy nghĩ nhiều anh nhức đầu quá.
Rồi em ôm anh, nắm tay anh. Em thấy thương anh nhiều quá anh biết k? Lúc đó trg em giằng xé biết bao nhiêu điều.
- Anh quên hết tất cả rồi à? sao nhanh vậy?
- Uh anh quên hết rồi.
- Chỉ em cách quên nhanh vậy đi.
- Anh ko biết.
- Chia tay làm em buồn.
- Ai mà ko buồn nhưng đó là điều sớm muộn sẽ xảy ra thôi. Rồi em sẽ tìm dc người tốt hơn anh.
- Sao anh nói chuyện với em mà k nhìn em? Em k đẹp à? Ko đẹp nên anh k nhìn phải k?
- Kệ anh.
- Mình hôn nhau đi.
- Hôn nhau rồi em sẽ chờ đợi anh. Anh k muốn thế.
- Em ghét anh.
Rồi tự dưng anh ôm lấy em và hôn em.
Sau đó em rời khỏi bệnh viện và về nhà. Ko biết khi nào anh mới dc xuất viện. Ko biết đó có phải là lần cuối trg đời này em còn dc gặp và nhìn anh k? Em thấy lòng đau ghê gớm. Biết làm sao hả anh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đừng nên quấy thêm người ta nữa trong lúc này bạn ạ.
bạn thử tìm hiểu lý do nào khác thông qua bố anh ấy xem? tình...
:Battin ey::Battin ey: