Thời gian quen anh 2 năm yêu xa, Em đã trao cho a 1 tình yêu trọn vẹn không tính toán, không do dự và yêu hết mình. Biết bao nhiều nơi anh và em đặt chân tới, bao nhiêu là kỉ niệm cùng nhau. Rồi e còn vẽ ra một tương lai màu hồng thật giản dị chỉ cần có anh bên cạnh, sinh cho a những đứa con thật kháu khỉnh. Nhưng rồi cái ngày ấy đã đến, em không thể tin đó là sự thật anh à. Em đã tự dối lòng mình là có một sự nhầm lẫn ở đây.Nhưng chính sự phủ nhận của anh đã bóp nát trái tim em. Em im lặng, e không oán trách anh, e chỉ có thể bật khóc nhưng không phải trước mặt anh và là một mình em chịu tổn thương. Em biết phải sao đây anh, nếu anh cứ tiếp tục níu kéo em như thế này thì em sợ mình sẽ phạm sai lầm lớn mất. Anh nói anh có thể từ bỏ gia đình, từ bỏ công việc để được ở cùng em. Mọi người nói em ngu ngốc khi tin vào những lời nói của anh, em biết em đang mù quáng vì những lời nói đó, nhưng em không thể làm chủ được trái tim mình. Đã có nhiều lúc em ích kỷ muốn anh bỏ chị ấy để đến bên em, Nhưng chuyện đó là không thể phải không anh? Em không thể là người thứ ba và cũng không thể phá hoài một gia đình được. Em phải mạnh mẽ và phải tìm được một hạnh phúc khác không phải anh. Chắc thời gian sẽ làm vết thương này của em lành hẳn, và em phải quen với nó thôi. Yêu anh!