Giờ đây, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là bước sang một năm mới. Đáng ra giờ này mọi người đang đoàn tụ hạnh phúc thì tôi ngồi đây, nửa đêm với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu?
Tôi từng là một du học sinh ở Úc, về VN năm 2004 tôi vội vã kết hôn với một người bạn cũng là du học sinh ở Úc về như tôi. 1 năm sau tôi sinh một bé trai và nửa năm sau thì vợ chồng tôi ly hôn. Con do tôi nuôi.
Từng ấy năm tôi chưa hề rung động với một người đàn ông nào, nhiều lúc tôi cũng không hiểu rằng do tôi chưa gặp được người đàn ông đích thực của mình hay do tiêu chuẩn của tôi quá cao?
Rồi tôi gặp anh, anh hơn tôi 3 tuổi và làm cùng ngành với tôi (cùng ngành nhưng chúng tôi làm khác cơ quan). Anh cũng là một du học sinh mới hoàn thành chương trình Ph.D ở nước ngoài về. Lần đầu tiên anh đến phòng tôi liên hệ công tác, tôi hoàn toàn không có ấn tượng sâu sắc về anh ngoài việc anh là một người lịch sự. Lần đầu tiên gặp nhau đó, trước khi về anh biết tôi đã có con (vì ảnh con trai tôi để trên màn hình máy tính), và anh cũng chủ động xin sdt của tôi nói để có j công việc anh tiện liên hệ. Sau đó anh thường xuyên đến chỗ tôi hơn, và dần dần chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Nhưng chưa một lúc nào tôi dám có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm với anh, bởi anh hơn tôi 3 tuổi thật, nhưng anh vẫn chưa có gia đình. Hơn nữa ngoài việc bố anh là một quan chức lớn trong một Bộ thì anh là một người rất hào hoa, và có nhiều con gái thích...
Chúng tôi quen nhau gần 6 tháng thì anh phải quay lại Trung Quốc, nơi anh học Ph.D với một lời hẹn tôi rằng Tết anh lại về. Chưa bao giờ tôi mong đến Tết như vậy, tôi đếm từng ngày, từng ngày một cho đến ngày anh về. Buổi tối trước ngày anh đi, chúng tôi đã ngồi cafe với nhau rất lâu, nói với nhau rất nhiều chuyện. Thậm chí sáng hôm sau trước giờ lên máy bay anh vẫn gọi điện lại cho tôi để hỏi yahoo messenger (mặc dù trước đó anh đã add tôi rồi). Anh đi rồi, chúng tôi vẫn gọi điện và chat với nhau hàng ngày.. Đến ngày 11.1.2010, đột nhiên buổi sáng anh chat với tôi, nói rằng: "tự nhiên anh ko muốn chat với em nữa. Anh muốn nói chuyện trực tiếp với em. Thật sự anh nhớ em nhiều lắm", tôi ko bất ngờ vì anh nói nhớ tôi, và tôi cũng nửa đùa nửa thật rằng: "Vậy thì anh về VN đi"... Không ngờ, chiều đó gần hết giờ, anh từ sân bay về thẳng chỗ tôi, và cũng ko ai tỏ tình như anh. Anh nhìn tôi chăm chú, và nói rất nghiêm trọng: "em có một tật xấu, rất xấu. Đó là em làm cho người khác thương nhớ em nhiều lắm. Anh đi mà ko làm đc việc j nữa, và ko chịu được nữa nên anh phải về HN ngay", và anh ôm chặt lấy tôi.
Cứ thế, chúng tôi yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Có lần, dù cực kỳ đau đớn nhưng tôi cũng phải nói với anh: "Em biết em là ai, và anh là ai, chúng ta không bao giờ có thể đến với nhau được vì chúng ta không chỉ sống cho mình mình, mà còn sống cho cả gia đình nữa. Kể cả anh có muốn lấy em, em cũng không dám vượt qua bố mẹ và các chị anh được. Bởi vậy, lúc nào đến lúc, anh hãy lấy vợ đi". Những lúc như vậy, anh trợn mắt nhìn tôi: "Em hay nhỉ, đang yêu nhau thế này lại bảo anh đi lấy vợ đi"...
Tôi yêu anh không phải vì anh là đại gia, không phải vì những tài sản hay vị trí của gia đình anh, bởi thật lòng quanh tôi có những người đàn ông thành đạt và giỏi giang hơn anh. Còn bởi tài sản ư, tài sản của tôi đủ để 2 mẹ con tôi sống thoải mái, không phải phụ thuộc vào bất cứ một người đàn ông nào. Tôi yêu anh bởi sự chân thành, có phần hơi "ngố ngố" của anh (những người mới tiếp xúc với anh không ai nghĩ rằng anh lại "con nhà" đến thế), tôi yêu anh bởi sự dịu dàng, ân cần và tôn trọng tôi từ chuyện lớn như việc mua nhà (anh mua 1 căn nhà riêng để chúng tôi có thể ở bên nhau mỗi khi có thể) đến cả những việc nhỏ, thậm chí ngay cả những giây phút vợ chồng, anh cũng luôn nâng niu tôi. Tôi dằn vặt, quay cuồng trong tình yêu với anh, đã có nhiều lúc chúng tôi đã nghĩ đến việc có 1 đứa con chung với nhau. Tôi không ngại làm một người mẹ đơn thân... Nhưng rồi cả tôi và anh đều không dám làm, bởi tôi còn gia đình lớn. Tôi có thể sống trên dư luận, một mình sinh con nhưng gia đình tôi lại là một người rất trọng danh tiếng. Mẹ tôi sẽ không chịu đựng được sự bàn tán của hàng xóm, đồng nghiệp... Còn anh, anh nói không nỡ để tôi sinh con một mình, để con anh không được đàng hoàng có bố. Anh nói làm sao anh chịu được khi có con mà không được trực tiếp chăm sóc cho nó hàng ngày....
Cứ như thế, chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau nhưng lúc nào cũng mệt mỏi bởi những áp lực, bởi cuộc sống xung quanh...
Tôi biết rồi sẽ đến lúc anh phải lấy vợ. Anh đã nói với tôi nhiều lần rằng giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn, giá mà tôi là vợ anh... Anh yêu tôi nhiều đến thế nhưng anh không có đủ can đảm để vượt qua gia đình, lấy tôi là một người phụ nữ đã có một đời chồng và một đứa con trai 6 tuổi, và thật từ trong sâu thẳm của tôi, tôi cũng không đủ can đảm để lấy anh, bởi tôi sợ ánh mắt gia đình anh dành cho tôi. Bố mẹ và các chị anh hoàn toàn chưa biết về tôi và mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tự bản thân tôi cũng có thể hình dung ra mọi người trong gia đình anh sẽ suy nghĩ và đánh giá thế nào...
Tôi thực sự mệt mỏi và bế tắc trong tình yêu với anh, nhưng bảo tôi rời xa anh thì tôi không đủ can đảm, bởi tôi đã quá yêu anh mất rồi.
Tôi nói những điều này ra, không mong một lời khuyên nào từ bạn, nhưng nó giúp tôi nhẹ nhõm hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với tôi. Tôi chỉ mong mọi người đừng suy nghĩ về tôi, đừng lên án tình yêu của chúng tôi, bởi nó thật sự là tình yêu. Chỉ có điều tình yêu này ngang trái quá... Giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Yếu đuối, ủy mị: Rõ là yêu chị, đi học nước ngoài mấy năm...
Ở trên đời có nhiều điều muốn nói từ "giá mà, giá như hay "if only" lắm,....."
yêu nhau và hãy đến với nhau nếu có thể. còn...