Năm nay tôi 26 tuổi. tôi đến với Em qua lời giới thiệu của Bà Nội và sau 2 mối tình không thành. Thật ra tôi và Em đã biết nhau từ lâu vì 2 nhà chỉ cách nhau khoảng 200m nhưng chưa bao giờ nói chuyện cũng như chào hỏi nhau một lần.


E là một cô gái tốt (theo cá nhân tôi đánh giá) hiện đang là Sinh viên. Sau khi gặp và nói chuyện được vài ngày thì chúng tôi dường như đã có tình cảm với nhau. Không lâu sau đó Em đã nhận lời yêu tôi. Tôi đến với Em rất thật lòng không chút mảy may tính toán và Em cũng vậy, tôi cảm nhận được rằng với Em tôi là tất cả. Mỗi ngày chúng tôi điện thoại nói chuyện với nhau vài tiếng đồng hồ không biết chán, dù cách nhau hàng trăm km nhưng chúng tôi vẫn tìm cách gặp nhau khá thường xuyên. Ở bên nhau cả hai đều rất hạnh phúc. Những viễn cảnh tốt đẹp nhất, lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất có thể đã được chúng tôi vẽ ra cho tương lai.


Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì có lẽ với tôi đã trở thành một trong những người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Em thú nhận trước khi đến với tôi Em đã từng yêu một người con trai bằng tuổi học cùng lớp thời phổ thông, oái oăm thay là trong thời gian yêu nhau hai người đã rất nhiều lần quan hệ thậm chí Em còn nói: “Em không nhớ rõ đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp bao nhiêu lần rồi nữa”. Trời đất như hoàn toàn sụp đổ dưới chân tôi. Tôi cố bình tĩnh tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi đã suy nghĩ và suy sụp rất nhiều nhưng vì tình yêu tôi dành cho Em khá nhiều nên tôi đã tự an ủi mình rằng chuyện đó là bình thường trong xã hội hiện nay và là điều có thể chấp nhận được, tôi đã tự nhủ là sẽ bỏ qua cho Em nếu như Em thật lòng yêu thương tôi và đến giờ tôi đã làm được điều đó


Nhưng một lần nữa số phận lại thử thách tôi, bạn trai cũ của Em biết chuyện, anh ta điên lên như một con mãnh thú và dọa sẽ tung những hình ảnh mát mẻ của hai người khi còn yêu nhau lên mạng hoặc sẽ nói cho ba mẹ Em biết. Cũng rất khó khăn chúng tôi mới vượt qua được khó khăn này khi có sự giúp đỡ của mẹ Em. Chưa dừng lại ở đó Anh ta lại một lần nữa gây sự với chúng tôi, Anh ta dọa sẽ chết. Điều này làm Em và mẹ em rất hoang mang, nhưng với riêng cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tin Anh ta dám làm điều đó bởi vì tất cả những hành động của anh ta đều chỉ vì cay cú, “không ăn được thì đạp đổ thôi”


Thật sự tôi không nhỏ nhoi đến mức không thể bở qua quá khứ của Em những mọi chuyện xảy ra với chúng tôi như vậy làm tôi suy nghĩ và trăn trở quá. Tôi phải làm sao đây? Dừng lại hay đi tiếp? Các Anh chị có thể góp ý cho tôi được không?