Chào mọi người tôi muốn vào đây chia sẻ lòng mình nhưng không biết rồi có thay đổi được điều gì không, mong là mọi người đọc xong câu chuyện của tôi hãy cho tôi lời khuyên chân thành để tôi biết mình nên làm gì và biết đâu sẽ tìm ra được lối thoát.


   Tôi là một người không có gì nổi bật, không xinh đẹp, giỏi giang, gia đình cũng không giàu có gì mà tôi chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái bình thường khác trong xã hội này, tôi cũng được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, và cũng có công ăn việc làm ổn định thu nhập cũng tạm ổn cho cuộc sống của bản thân...nhưng tất cả chỉ thay đổi khi tôi quen và yêu người đàn ông hiện giờ.


    Chúng tôi quen và yêu nhau khi đó anh là đối tác của công ty tôi, khoảng thời gian yêu nhau chúng tôi đã xác định là sẽ tiến tới hôn nhân vì cả hai cũng không còn nhỏ tuổi nữa (tôi 27 còn anh 30t) vậy nhưng tất cả toan tính và dự định của chúng tôi thay đổi khi anh dẫn tôi về giới thiệu với gia đình, (tôi ở HN còn anh ở xa) Tôi về được sự đón tiếp rất thân thiện của mọi người trong gia đình anh, nhưng sau khi lên HN tôi thấy anh hay suy nghĩ nhiều và ít quan tâm tôi hơn, tôi gặng hỏi mãi cuối cùng thì anh cũng nói "Gia đình anh không chấp nhận em vì lý do em ở xa và không cùng đạo" (anh là người theo đạo Thiên Chúa giáo) Tôi cũng không bất ngờ gì vì thực tế khi mới yêu nhau anh cũng nói với tôi rồi, và tôi cũng hỏi giờ anh tính thế nào? anh nói cho anh suy nghĩ thêm...tôi biết câu trả lời của anh cũng đủ hiểu là anh đang nghĩ gì..tôi buồn và vẫn cố gắng khuyên anh...nhưng rồi một hôm anh nói với tôi anh không thể tiếp tục với tôi được nữa vì anh không thể để gia đình buồn...vậy là tôi và anh sẽ kết thúc ở đây, tôi không đồng ý và mong anh suy nghĩ lại vì chúng tôi đâu còn là trẻ dại gì mà không suy nghĩ thấu đáo được chuyện của đời mình, tôi khuyên giải và phân tích anh và tôi lại vẫn yêu nhau thêm thời gian nữa, nhưng các bạn ạ đúng là chuyện gì cũng miễn cưỡng được nhưng chuyện tình cảm thì không, thời gian sau tôi thấy anh ít liên lạc với tôi thậm chí tôi gọi anh còn không nhấc máy đến những ngày quan trọng thì anh lại về quê, và hầu như thời gian này thấy anh về quê nhiều hơn. tôi cứ nghĩ là anh bận lo việc gia đình, nhưng khi tôi cầm điện thoại của anh tôi như chết đứng khi đọc những dòng tin nhắn trong điện thoại của anh...anh đã yêu một người con gái khác trong thời gian tôi cố gắng để vun vén cho tình cảm của tôi và anh.....không nói mọi người cũng biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào,lúc đó tôi chỉ muốn tát cho anh một cái, muốn căm thù cái bộ mặt đểu giả đó, nhưng không tôi lại không làm thế tôi lấy sdt của người con gái đó gọi điện và nói chuyện,


      Nhưng người ta cũng đâu quan tâm người ta còn nói là do anh yêu họ chứ họ chẳng biết anh có người iu, nếu anh ấy yêu chị thì chị cứ giữ anh ấy lại đi còn có chuyện gì chị cứ hỏi anh ấy ý em không quan tâm. vậy là tôi lại sai lầm thêm lần nữa khi gọi cuộc điện thoại này.


      Rồi tôi suy nghĩ thêm một tuần nữa và quyết định sẽ chia tay với anh, nhưng các bạn ạ khi tôi quyết định sẽ chia tay với anh thì tôi lại phát hiện ra mình có em bé....tối đó tôi đã nói cho anh biết, nhưng anh không nói gì và ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa anh muốn tôi bỏ đứa bé đi vì không muốn liên quan gì, sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh, mà anh thì không muốn điều đó, Tôi không đồng ý và muốn giữ lại và nói nếu anh như vậy thì tôi không cần anh phải bận tâm tôi....và đến giờ e bé đã được 12 tuần tuổi, tôi giờ chẳng biết làm gì nữa, hôm qua anh nói với tôi "anh không thể cưới em được, em cứ cố giữ lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào, ngày mai em cùng anh đi đến gặp bác sỹ, anh không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa, tại sao em không chịu hiểu chứ" "nếu em cứ nhất định làm vậy thì tùy em rồi mọi chuyện muốn ra thế nào thì ra, nếu cần sau này anh sẽ chăm lo cho đứa trẻ từ xa, anh xin lỗi vì không thể làm gì tốt hơn cho em lúc này được, mong em hãy tha lỗi cho anh"


      Vậy đấy mọi người ạ, trong khi tôi đang đau khổ, vật vã vì không biết mình sẽ ra sao thì anh vẫn vui vẻ bên người con gái khác, rồi chỉ vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh mà anh muốn tôi làm việc đó dù biết rằng thâm tâm tôi không bao giờ có thể làm điều đó, mặc dù anh đối sử với tôi như thế nhưng vì tôi rất yêu anh ấy nên không thể hận anh ấy được;


Tôi không biết tôi làm như thế này có đúng hay không nhưng tôi vẫn quyết định giữ lại, tôi thật sự, giờ rất hoang mang cảm giác cũng rất sợ vì hàng đêm khi chỉ có một mình tôi thường mất ngủ và rất sợ, mọi người có thể cho tôi lời khuyên không;