Tình yêu là vô tội, cho nên tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, nhưng thật sự tình yêu có phải là vô tội hết hay không? Thế giới này không có gì là hoàn mĩ, cái tốt và cái xấu luôn song hành cùng nhau. Vì thế, đôi khi tình yêu cũng có tội, tội là tội đã yêu sai người.


- Anh ơi, lớn lên mình cưới nhau đi anh. – Cô bé ngồi lưng cậu nhóc nũng nịu.


- Không được. – Cậu nhóc dẩu môi nói.


- Nhưng em thích anh mà.


- Chúng ta là anh em, mãi mãi cũng không thể kết hôn được. Sau này em sẽ tìm được chàng hoàng tử của riêng em và anh cũng sẽ gặp được công chúa của anh.


- Thế lỡ cả hai chúng ta không tìm thấy thì sao? – Cô bé ngây ngô hỏi.


- Vậy thì anh và em không phải cưới ai hết. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt đời. Chịu chưa?


- Dạ, hứa nha. – Cô bé quàng tay ôm cậu nhóc rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.


- Anh hứa.


Mười năm sau…


Em ngồi lặng lẽ trước khung cửa sổ, đôi mắt nhìn về hướng mặt trời tuy đẹp nhưng u uất vô hồn. Thỉnh thoảng em lại ngân nga vài câu hát không đầu không đuôi. Tôi biết em đang rất khó xử vì sự có mặt của tôi trong nhà em. Để phá tan bầu không khí nặng nề đó, tôi đành lên tiếng trước.


- Hạ Vy, em dạo này học hành thế nào?


- Dạ, bình thường anh ạ. Còn anh đã xin được việc làm rồi chứ. – Con bé quay lại nhìn tôi, mắt ngân ngân nước.


- Đã xin được rồi. Là công ty của ba em. – Tôi không dám nhìn em. Tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi.


- Vậy là anh sẽ…đến nhà em ở sao?


- Ừ, có lẽ là vậy.


Con bé mỉm cười, nụ cười tươi hơn cả mùa xuân. Nó hí hửng chạy lon ton vào bếp, xách hai lon xá xị và mấy cái bánh ngọt rồi bay lên ghế sofa ngồi cạnh tôi. Nó bóc từng miếng bánh nhỏ đút cho tôi. Tôi nuốt từng miếng bánh ngọt, nhưng tại sao lại nghe mặn đắng trong lòng. Hạ Vy là em họ của tôi. Là con gái của em trai bố tôi. Năm nay, Hạ Vy mười chin tuổi. Em đẹp như một đóa hoa tường vy nở trong mùa hạ. Nhưng tôi biết đằng sau vẻ đẹp vô tư và thuần khiết ấy là một trái tim yếu ớt rất dễ bị tổn thương. Từ nhỏ, Hạ Vy đã mồ côi mẹ, chỉ có tình yêu thương và bảo bọc của người cha. Nhưng không vì vậy mà em mất đi sự lạc quan yêu đời. Hạ Vy thường hay bám riết lấy tôi, đòi tôi đưa đi ăn kem. Lúc nào cũng nũng nịu hệt như một con mèo nhỏ đáng yêu.


- Lát anh Lâm dẫn em đi ăn kem nha.


- Không được, lát anh có việc.


- Em muốn đi.


- Để hôm nào rảnh, anh sẽ…


- Vậy thì khỏi. Em không muốn đi nữa.


Con bé lại dỗi, mỗi lần như thế là tôi lại thơm vào má nó một cái rồi tức tốc thay quần áo đưa nó đến nơi nó muốn. Nhưng lần này thì không. Hạ Vy thấy tôi không xin lỗi trước, liền bỏ vào phòng. Nhưng chỉ một lát đã quay lại líu ríu bên tôi. Tôi ngồi im không nói gì cả, thế là con bé tiu ngỉu ngồi co ro lại một góc. Một lát sau, tôi quay sang thì đã ngủ tự lúc nào. Nếu như là trước đây thì tôi sẽ bế con bé vào phòng, rồi lặng lẽ ngồi nhìn nó ngủ cho đến khi trời sáng. Còn bây giờ, tôi không thể làm thế. Bởi vì, giữa chúng tôi, đã có một khoảng cách. Khoảng cách ấy rất lớn, nó được đo bằng ba chữ “em yêu anh”. Vào đúng ngày sinh nhật của tôi vào năm tôi 19 tuổi. Em đã nói lời yêu. Tôi cứ nghĩ Hạ Vy đang đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó. Ánh mắt của nó nhìn tôi không còn đơn thuần là tình anh em nữa. Nhưng tôi và nó là anh và em họ, là chuyện trái với luân thường đạo lý. Lương tâm và lý trí tôi không cho phép. Nhưng làm nó buồn tôi cũng không vui. Vì vậy tôi cố giả vờ làm ngơ trước Hạ Vy, xem như em chưa nói gì với tôi cả. Có như thế, tôi mới không thấy đau lòng trước sự tổn thương của đứa em gái tội nghiệp khi bị người mình yêu từ chối.


Và bắt đầu từ sau hôm đó, để Hạ Vy từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ về tôi cũng như mong muốn dập tắt tất cả hy vọng hão huyền về một tương lai nào đó, tôi chính thức theo đuổi Nhã Lam, cô bạn học cùng lớp. Mặc dù Nhã Lam không xinh đẹp, dịu dàng như Hạ Vy nhưng bù lại ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, không một sự gò bó hay thúc ép. Tôi cố không quan tâm đến Hạ Vy nữa, nếu không ở trường thì hầu hết thời gian rảnh của tôi đều dành cho Nhã Lam. Nhưng trong thâm tâm tôi, người tôi xem trọng nhất vẫn là Hạ Vy. Tôi cứ tự nhủ tình cảm đó chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho đứa em gái như bao người anh em khác. Tôi và Hạ Vy vốn không thể nào yêu nhau, huống gì là mong chờ một kết quả. Biết tôi có bạn gái, Hạ Vy vẫn điềm nhiên, tươi cười chúc mừng. Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ấy là một nỗi đau thầm lặng khi bản thân phải chứng kiến người mình yêu yêu một cô gái khác. Suốt hai năm nay, tôi vẫn mang trong lòng một cảm giác tội lỗi với Hạ Vy, tôi đã từng thế rằng sẽ bảo vệ và chăm lo cho em suốt đời. Vậy mà giờ đây, người khiến em bị tổn thương lại là tôi. Nỗi đau đó thật là không thể diễn đạt thành lời.