Các chị ơi, hãy cho em một lời khuyên. E năm nay 20t, đang là sinh viên đại học năm thứ 2. Hồi nhỏ em là một học sinh nghịch ngợm, bị thầy cô liệt vào danh sách đen, bị bạn bè xa lánh. Mọi chuyện thay đổi từ năm em học lớp 8. Có một thầy giáo trẻ chuyển về trường, thầy dạy môn hóa. Thầy chọn em vào đội tuyển học sinh giỏi(em tuy nghịch nhưng học cũng khá). Các giáo viên khác đã nói với thầy rằng:"em đừng chọn nó, em ko biết nó là con người thế nào đâu". Thế nhưng thầy vẫn quyết định đặt niềm tin vào em. Điều này khiến em rất xúc động. Em biết ơn thầy nhiều. Có lẽ vì thầy đặt niềm tin vào em nên em đã thay đổi. Đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, trở nên nữ tính hơn rất nhiều. Lên cấp 3, thầy vẫn thường xuyên liên lạc với em. Lớp 12, bon em yêu nhau, anh chờ đợi và động viên để em thi đại học. Và rồi khi em đỗ đại học, bọn em công khai tình yêu của mình. Tưởng rằng ko còn gì hạnh phúc hơn với một mối tình thầy trò, nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Những ghen tuông, giận hờn liên tiếp. Anh hơn em 10t, la người khá bảo thủ, kiên quyết, nhưng cũng rất khéo léo,tốt bụng luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng. Anh rất giỏi. Tự lực ghánh sinh, giờ đã là cán bộ trẻ nhất ở phòng giáo dục. Anh nói anh muốn có người vợ hướng nội, luôn hướng về gia đình. Thế nhưng ở tuổi 18,19..bạn bè,..nhjều lúc vui, ăn uốg, tụ tập. Anh luôn muốn em đi học xog, về nhà luôn, giúp bố mẹ việc nhà. Em cũng là một cô gái khá ưa nhìn, có ko ít người theo đuổi. Em đều nói rằng em đã có người yêu, và duy tri là bạn bè với họ. Những người đó em đều kể với anh ấy, tuy nhiên người yêu em ghen tuông và nói em quá dễ dãi với đàn ông. E biết vậy nên đã tạo cho mình 1 vỏ bọc với những người để ý tới mình, ko cho sdthoai, ko di cung, hạn chế nói chuyện. Em cũng chăm chút tới nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hình như em càng cố gắng, anh lại càng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn. Anh nói rằng:"giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". A nói em là người hướng ngoại. Anh hay đưa em về nhà, bố mẹ, cô và các cháu rất quý em, lâu em ko vào lại nhắc. E va anh dự định cuối năm nay làm đám cưới, thế nhưng gần đây, anh luôn nói anh thấy ko an toàn nếu lấy em, a sợ em se ko là người vợ tốt. Sẽ tan vỡ cuôc sống gia đình. Sợ em se ngoai tình(trông anh già hơn e nhiều) trong lúc tức giận, e đòi chia tay. A đồng ý. Nhưng đến khj nguôi giận, e xin lỗi a. A nói đừng niú kéo nữa. Chia tay sẽ tốt cho e, bọn e ko hợp nhau. Từ lúc ấy, anh chặn cuộc gọi của e. E đến tìm. A tiếp e lạnh nhạt. Đứa e họ của a nói a hút thuốc lá rất nhiều,nhiều đêm a ko ngủ rồi bí ốm. A gầy đi nhjều. E làm gà hầm cho a ăn, a đổ đi, a nói a ra đi thì ko quay trở lại. Sắp tới cưới e gái anh, a ko bảo gì e. E nói e sẽ cố gắng thay đổi và chờ đợi a ở tương lai. Tối nào e cũng nhắn cho a 1 tin nhắn. A ko trả lời. Các chị ơi. E y anh ấy nhiều lắm. Suốt 7 năm nay a ấy là động lực của e. E chọn ngành sphạm theo ý a ấy, e cũng trao cái ngàn vàng cho a. E ko muốn mất a. E phải làm gì đây?