Năm nhất đại học, tôi yêu anh k một chút toan tính, cho dù ngay từ đầu a đã không bằng tôi. Cả về học tập lẫn vật chất. Tôi học trên HN còn a học gần nhà, rồi 1 ngày a đi lính, tôi biết rằng khó khăn sẽ bắt đầu từ đây.... Anh đi có năm có về nhà 2 lần, còn tôi thỉnh thoảng vẫn sắp xếp công việc lên thăm anh. Tôi cũng chả quản ngại đường sá xa xôi gần 400km đi thăm anh như thế. Rồi 1 ngày a viết đơn xin ra quân về nhà, con đường mà bố mẹ tạo dựng cho a sụp đổ hoàn toàn, tôi cũng bất ngờ trước điều a làm. Đến khi a về nhà và gọi điện cho tôi, tôi mới biết. Trong khi lúc đó tôi sắp ra trường rồi mà a lại về, rồi mai sau công việc ra sao? Tất cả đều là dang dở. Từ ngày anh về tôi cũng dấu bố mẹ tôi chuyện của a, sợ bố mẹ tôi biết thì không tốt. Tính là dần dần sẽ nói với bố mẹ..


Nhưng mọi việc lại rẽ sang hướng khác, các cụ nói nước xa không cứu được lửa gần quả k sai, về nhà được mấy tháng a ta yêu 1 ng con gái khác rồi tìm đủ lý do để chia tay với tôi. Nào là bố mẹ e sẽ k thích anh như thế này đâu, nào là e ra trường sẽ có công việc tốt còn a giờ chả còn gì...Tôi nói cái đấy không quan trọng, mọi chuyện sẽ ổn thôi...


Rồi bọn tôi chia tay, cũng đc hai, ba tháng, giờ đây anh ta sắp lấy vợ rồi, chính là con bé kia. Lần trước tôi cũng có nhắn tin cho con bé đấy hỏi tại sao biết chị với a ấy đang yêu mà e còn xen vào. Nó nói nó k xen thì chúng tôi cũng chả đến được với nhau bla bla. Ừ thì đến lúc tình cảm phai nhạt chia tay cũng là lẽ thường tình, nhưng hắn làm cho tôi 1 vố thế này thì đau thật. Tính tôi k thích so đo vs loại k có học nên k thèm chấp cái loại như nó. Nhưng được đằng chân lại lên đằng đầu, nó lên fb nói bóng nói gió tôi, đâu có sao chắc nó trừ mình ra...


Ngày cưới của anh ta vs con bé kia cũng sắp đến rồi? Anh nghĩ là tôi có thể chúc phúc cho anh được sao?