Một người con trai có nước da nâu, mái tóc đen, mày rậm, nụ cười đẹp và đôi mắt sáng rạng ngời như chứa đựng tất cả niềm tin yêu cuộc sống. Người ấy mang hình dáng của bạn, mang tên bạn, ở vào vị trí của bạn… nhưng không phải bạn. Đó chỉ là một sự ngộ nhận, và tôi chìm đắm trong sự ngộ nhận đó suốt 3 năm! Khi gặp lại bạn, tôi mới nhận ra rằng bạn đâu có giống với những gì tôi “biết”.


Tôi yêu một người bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, nhà rất nghèo, học rất chăm và có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Sự lạc quan, nồng nhiệt đó thu hút tôi một cách mạnh mẽ! Tôi không chỉ yêu, mà đam mê, thần tượng, coi người ấy là động lực giúp tôi can đảm hơn, bản lãnh hơn!


Tôi đã từng yêu một người như thế!


Bạn thì ngược lại, bạn hoàn toàn khỏe mạnh, gia đình khá giả và bản thân đầy kiêu ngạo. Đôi lúc tôi thấy bạn lạnh lùng, rỗng tuếch và thích đặt mình vào trung tâm. Đôi lúc, lại thấy bạn ích kỷ ngay cả với chính mình, tôi thương vì bạn trơ trọi quá, cô độc quá… Những lúc như thế tôi muốn đưa bàn tay ra để bạn nắm lấy, nhưng bạn vốn kiêu ngạo mà nên đâu có thèm để ý! Thế là tôi thôi không đến gần bạn nữa, mà “coi chừng” bạn ở một nơi xa hơn…


Trả lời cho câu hỏi : “vì sao” của bạn, xin đáp lại rằng tôi đã nhận ra từ lâu sự ngộ nhận đó của mình! Nhưng với tôi, đó là sự-ngộ-nhận-tuyệt-vời!