Hôm nay tôi vô tình lướt qua mục Tâm sự chuyện tình yêu và đọc được bài viết này http://www.webtretho.com/forum/f187/loi-tai-duyen-so-hay-la-tai-anh-2052306/



Tôi không biết người đàn ông đã biết bài này là ai, người đó như thế nào. Tôi chỉ biết rằng tôi cũng đã từng có một người bạn thân như thế.



Đã 6 năm rồi tôi chưa gặp lại anh ấy, kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học. Sau khi đọc được bài viết này, mọi ký ức trong tôi lại ùa về, tôi nhớ anh ấy, nhớ người đàn ông của tuổi trẻ bồng bột, nhớ người chỉ được phép làm bạn thân và hứa mãi mãi là bạn với tôi.



Tôi vẫn còn nhớ giây phút đụng phải cậu ấy ngay bàn hướng dẫn dành cho sinh viên mới nhập học, sân trường đông như thế nhưng chúng tôi lại gặp nhau, cái nháy mắt vô tư của cậu trai ấy khiến tôi vui vẻ không thôi.


- Chào em, nhập học à? Lớp nào thế? Có cần anh hướng dẫn cho không?


Tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy chắc là sinh viên năm 2, năm 3 gì đấy đứng đây để hỗ trợ những con nai vàng ngơ ngác là tôi đây.


- Em học Công nghệ sinh học, phòng giáo vụ ở đâu anh?


- Vậy là em cùng khoa với anh rồi? Bây giờ anh cũng cần đến đó, dẫn em đi chung nhé? OKey? Anh ấy tung ra một cái nháy mắt tinh nghịch.


Tôi vô tư đi theo anh ấy vào khoa điểm danh và nhận lịch học.


Lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi bị ăn thịt lừa. Cậu ấy học cùng lớp với tôi, năm nhất.



Tôi nhìn thấy dáng vẻ muốn bỏ chạy của cậu ấy thật sự muốn bắt nạt một chút.


- Ê, ê đứng lại đó cho tui, cậu dám xưng anh với tui á? Muốn chết hả?


- Hà hà hà, thôi tha cho nhau đi, tôi xách đồ giùm cho, đưa đây, người bé như cái kẹo mà bày đặt hung dữ.



Vậy là chúng tôi trở thành những người bạn thân của nhau. Chúng tôi dính nhau như sam bất kể ở trường, ở lớp, đi ăn cơm, đi dã ngoại, tất cả mọi hoạt động.... Cậu ấy làm cái chân xách đồ cho tôi, cậu ấy mua đồ ăn sáng cho tôi, thậm chí cậu ấy còn mua cả băng vệ sinh mỗi khi tôi đến kỳ phụ nữ (bị đau bụng không đi mua được, nói đúng hơn là tôi trái khoáy như thế, muốn xem da mặt cậu ấy dày cỡ nào?) nhưng cậu ấy không ngại bảo rằng "xời, ở nhà mua giùm mẹ hoài, quen ồi".



Ai cũng nói rằng chúng tôi yêu nhau, tôi cãi, cậu ấy cũng cãi "Ai mà thèm yêu cái loại ấy". Chúng tôi đảm bảo sẽ không yêu nhau, chỉ mãi mãi là những người bạn bên cạnh nhau, như thế này.



Tôi đam mê anh chàng đẹp trai, tóc dài lãng tử, có giọng hát mê người cùng học chung lớp đại cương, ngủ cũng mơ thấy, ăn cũng nghĩ đến, chỉ mong đến giờ học chung để được gặp anh chàng đó. Mỗi lần anh chàng đó mượn vở tôi chép bài là tôi vui sướng đến nỗi mất ngủ cả tuần, miệng cũng lải nhải cả tuần.



Không chỉ có anh chàng đó, tôi còn mê nhiều anh chàng điển trai của các lớp khác nữa. Và tình trạng tương tự đều xảy ra =P~.



Cho đến một ngày, cậu ấy bước vào phòng tôi, đóng sầm cửa lại, rồi lao vào hôn tôi ngấu nghiến. Hai cánh tay thanh niên khoẻ mạnh ghì chặt không cho tôi quẫy đạp:


-Thôi, anh không làm bạn của em nữa đâu, hôm nay, anh phải có câu trả lời cho mình, anh muốn em làm người yêu của anh, được không?


Tôi sững sờ, nhưng cũng không ngoài dự đoán bởi tôi biết sẽ có ngày này, chỉ là cậu ấy thể hiện quá mạnh mẽ rồi.


- Này, hâm à, hôm nay ăn phải bả chuột à? Người gì mà hôi rình thế? hút thuốc, uống rượu rồi thì cút về phòng mà nghỉ đi, ở đây phá đám à.



Tối đó cậu ấy ở lại phòng tôi không về và nhất quyết bắt tôi trả lời " Một là yêu anh, hai là chúng ta đường ai nấy đi, cứ ở bên nhau thế này anh không chịu nổi". (Tôi ở chung với đứa em họ, và việc cậu ấy ở lại phòng tôi đã trở nên rất bình thường).



Tôi biết rằng, hôm ấy dù tôi quyết định như thế nào đi nữa thì tôi cũng mất đi người bạn này rồi.



- Để tôi suy nghĩ một tuần rồi trả lời ông, đằng nào từ giờ trở đi thì tôi với ông cũng chả phải là bạn nữa rồi. Nhưng trong thời gian này đừng đến gần tôi, nghe chưa?



Một tuần trôi qua thật khó khăn đối với chúng tôi. Cậu ấy có vẻ mất ngủ, mang hai con mắt đen thui đến trường, chẳng còn chạy nhảy cười đùa nữa, lúc nào cũng nằm ẹp trên mặt bàn và sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai gây sự. Tôi thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn ngủ tốt, đi học đều, vẫn vui vẻ với bạn bè, tôi tự làm tất cả mọi việc, ai nhìn chúng tôi cũng đoán già đoán non rằng chúng tôi đang giận nhau.



Còn chưa đến một tuần, cậu ấy đã chạy đến bên tôi "Thôi, tôi thua rồi, chẳng cần bà nghĩ làm gì cho mệt cả, cứ làm bạn bè thôi cũng được, chứ cứ nghĩ đến việc không có bà bên cạnh tôi không chịu nổi".



- Nhưng tôi chẳng muốn làm bạn với ông nữa, ông làm tôi thất vọng quá rồi.



Tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, vẻ đau thương không giấu nổi, bờ vai run rẩy bước đi.


- Này, đi đâu đấy.


- Về.


- Ơ hay, ông dở hơi à, tự nhiên bỏ về?


-...


- Vẫn không hiểu à? Ngốc thế nhỉ? Thế không muốn tôi làm người yêu nữa à?



Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lấp lánh nhìn tôi rồi lao đến ôm lấy tôi xoay vài vòng như một cơn gió lốc.