Tôi 21 tuổi và anh 23 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm kể từ khi tôi đang là học sinh lớp 12 và anh là sv năm 2. Ngày đó chúng tôi quen nhau qua mạng, sau gần nửa năm thì anh ngỏ lời yêu tôi qua điện thoại. Con bé hồi đó bị ngợp trước sự quan tâm và lo lắng của anh dành cho mình. Thi thoảng anh đi oto từ HN 4-5 tiếng về thăm tôi, đứng trước cổng trường đợi tôi tan học. Rồi chỉ cùng nhau đi bus 6-7km về nhà. Tôi cũng ý thức được cần học tốt để thi đại học nên tự dặn nhau ít gọi điện, nhắn tin hơn. Nhưng khi trẻ yêu là cuồng si, chúng tôi càng nhớ nhau da diết. Rồi mẹ tôi cũng biết chuyện, mẹ tôi cấm đoán tuyệt đối. Vì mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, mẹ sợ tôi sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ. Và cái gì đến rồi cũng đến, tôi đã trao lần đầu tiên cho anh, có đau đớn và nước mắt. Mẹ tôi một lần phát hiện đêm anh trèo tường vào phòng tôi nên đã nổi trận lôi đình, và tuyên bố nếu không bỏ anh, mẹ sẽ chết. Tôi đã hứa với mẹ sẽ từ bỏ anh. Vì với ai khác thì không thể, nhưng 1 người trải qua nhiều đau khổ như mẹ, tôi không có dũng cảm chống lại. Nhưng sau đó vẫn lén lút qua lại với anh.


Tôi cũng đã thi đỗ được vào 1 trường đại học top đầu ở HN. Giờ đã là sinh viên năm 3. 3 năm trôi qua, tình yêu có giận hờn, khóc cười, chia rồi lại hợp nhiều lần. Anh trọ ở nhiều nơi, anh đi đến đâu tôi lại theo đến đó. Mỗi lần anh ở khu nào, một tuần tôi lại đến thăm ít nhất 3-4 lần. Ngày mới ở đây, anh dẫn tôi đi nhiều nơi ở HN, chỉ cho nhiều thứ,.. dần dần, chúng tôi chỉ là gặp nhau đi ăn, thi thoảng đi xem phim rồi về phòng trọ của anh. Có một điều, tôi đã được anh nài nỉ vào nhà nghỉ nghỉ trưa khi đi chơi ngoại thành khi mới nhập học. Sau lần đó tôi thấy sợ, tự hứa sẽ không bao giờ bước vào nữa. Nhưng có lần 1 rồi sẽ có lần 2. Cứ đều đặn, 1 tháng chúng tôi đi nhà nghỉ 2-3 lần. Tôi thấy mình bị chai mặt dần.


Nhiều bạn bè thân thiết của tôi hỏi tại sao tôi lại yêu anh. Tôi luôn bảo tôi không hơn ai cả, không phải là cô gái xinh đẹp, cuốn hút; tôi không cần người yêu đẹp trai, giàu có, tài giỏi gì, chỉ cần yêu nhau. Nhưng càng gần khi tốt nghiệp đại học, gần với cơm áo gạo tiền, tôi lại mơ hồ. Anh học 4,5 năm ngành kĩ sư nhưng bị nợ môn nên chậm nửa năm. Ngày xưa anh thi đh được hai mấy điểm nhưng giờ bảng điểm toàn C, D, F. Giờ đã trả nợ xong anh vẫn chưa được làm đồ án tốt nghiệp, chắc phải đợi đến cuối năm. Giờ anh chỉ ở phòng trọ ăn, ngủ và xem phim, đọc báo. Anh béo 1m75, 90kg, thân hình ục ịch. Rất nhiều lần động viên anh giảm cân, nhưng quyết tâm cao nhất là 5 ngày rồi lại thôi. Tôi không cần đẹp trai gì cả, nhưng béo như thế không phải là điều tôi thích. Tôi bận rộn với học hành ở trường, tham gia ngoại khóa, học thêm, có lúc đi làm thêm,... còn anh giờ như thế. Nhiều lúc không khỏi mệt mỏi. Anh ko ngăn cản cũng ko ủng hộ tôi làm những việc đó. Anh 23 tuổi, đến bao giờ mới ko phụ thuộc vào bố mẹ?


Tôi không nói với bạn bè đại học và gia đình ( cô chú ,ông bà,.. đương nhiên là cả mẹ) là tôi có người yêu. Mọi thứ đều im ắng, anh cũng ko phản ứng gì. Gia đình anh thì biết chuyện, nhưng ko chính thức nên cũng ko đả động gì. Mẹ tôi vẫn tin tưởng hoàn toàn con gái là ko còn dính dáng gì đến anh nữa.


Thời gian gần đây, tôi muốn đi với bạn bè hơn là đi với anh, thấy thoải mái hơn khi bên họ, anh gọi, nt thì tôi trả lời, chứ tôi không chủ động liên lạc. Anh yêu cầu tình dục, tôi vẫn đáp ứng. Tôi vẫn còn yêu dù không nồng nhiệt và đủ nhiều bằng 3 năm trước, nhưng thực sự lúc này tôi thấy mối quan hệ này mờ mịt về tương lai và khiến tôi không đủ tin tưởng.


Rốt cục tôi nên làm gì?Tôi 21 tuổi và anh 23 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm kể từ khi tôi đang là học sinh lớp 12 và anh là sv năm 2. Ngày đó chúng tôi quen nhau qua mạng, sau gần nửa năm thì anh ngỏ lời yêu tôi qua điện thoại. Con bé hồi đó bị ngợp trước sự quan tâm và lo lắng của anh dành cho mình. Thi thoảng anh đi oto từ HN 4-5 tiếng về thăm tôi, đứng trước cổng trường đợi tôi tan học. Rồi chỉ cùng nhau đi bus 6-7km về nhà. Tôi cũng ý thức được cần học tốt để thi đại học nên tự dặn nhau ít gọi điện, nhắn tin hơn. Nhưng khi trẻ yêu là cuồng si, chúng tôi càng nhớ nhau da diết. Rồi mẹ tôi cũng biết chuyện, mẹ tôi cấm đoán tuyệt đối. Vì mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, mẹ sợ tôi sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ. Và cái gì đến rồi cũng đến, tôi đã trao lần đầu tiên cho anh, có đau đớn và nước mắt. Mẹ tôi một lần phát hiện đêm anh trèo tường vào phòng tôi nên đã nổi trận lôi đình, và tuyên bố nếu không bỏ anh, mẹ sẽ chết. Tôi đã hứa với mẹ sẽ từ bỏ anh. Vì với ai khác thì không thể, nhưng 1 người trải qua nhiều đau khổ như mẹ, tôi không có dũng cảm chống lại. Nhưng sau đó vẫn lén lút qua lại với anh.


Tôi cũng đã thi đỗ được vào 1 trường đại học top đầu ở HN. Giờ đã là sinh viên năm 3. 3 năm trôi qua, tình yêu có giận hờn, khóc cười, chia rồi lại hợp nhiều lần. Anh trọ ở nhiều nơi, anh đi đến đâu tôi lại theo đến đó. Mỗi lần anh ở khu nào, một tuần tôi lại đến thăm ít nhất 3-4 lần. Ngày mới ở đây, anh dẫn tôi đi nhiều nơi ở HN, chỉ cho nhiều thứ,.. dần dần, chúng tôi chỉ là gặp nhau đi ăn, thi thoảng đi xem phim rồi về phòng trọ của anh. Có một điều, tôi đã được anh nài nỉ vào nhà nghỉ nghỉ trưa khi đi chơi ngoại thành khi mới nhập học. Sau lần đó tôi thấy sợ, tự hứa sẽ không bao giờ bước vào nữa. Nhưng có lần 1 rồi sẽ có lần 2. Cứ đều đặn, 1 tháng chúng tôi đi nhà nghỉ 2-3 lần. Tôi thấy mình bị chai mặt dần.


Nhiều bạn bè thân thiết của tôi hỏi tại sao tôi lại yêu anh. Tôi luôn bảo tôi không hơn ai cả, không phải là cô gái xinh đẹp, cuốn hút; tôi không cần người yêu đẹp trai, giàu có, tài giỏi gì, chỉ cần yêu nhau. Nhưng càng gần khi tốt nghiệp đại học, gần với cơm áo gạo tiền, tôi lại mơ hồ. Anh học 4,5 năm ngành kĩ sư nhưng bị nợ môn nên chậm nửa năm. Ngày xưa anh thi đh được hai mấy điểm nhưng giờ bảng điểm toàn C, D, F. Giờ đã trả nợ xong anh vẫn chưa được làm đồ án tốt nghiệp, chắc phải đợi đến cuối năm. Giờ anh chỉ ở phòng trọ ăn, ngủ và xem phim, đọc báo. Anh béo 1m75, 90kg, thân hình ục ịch. Rất nhiều lần động viên anh giảm cân, nhưng quyết tâm cao nhất là 5 ngày rồi lại thôi. Tôi không cần đẹp trai gì cả, nhưng béo như thế không phải là điều tôi thích. Tôi bận rộn với học hành ở trường, tham gia ngoại khóa, học thêm, có lúc đi làm thêm,... còn anh giờ như thế. Nhiều lúc không khỏi mệt mỏi. Anh ko ngăn cản cũng ko ủng hộ tôi làm những việc đó. Anh 23 tuổi, đến bao giờ mới ko phụ thuộc vào bố mẹ?


Tôi không nói với bạn bè đại học và gia đình ( cô chú ,ông bà,.. đương nhiên là cả mẹ) là tôi có người yêu. Mọi thứ đều im ắng, anh cũng ko phản ứng gì. Gia đình anh thì biết chuyện, nhưng ko chính thức nên cũng ko đả động gì. Mẹ tôi vẫn tin tưởng hoàn toàn con gái là ko còn dính dáng gì đến anh nữa.


Thời gian gần đây, tôi muốn đi với bạn bè hơn là đi với anh, thấy thoải mái hơn khi bên họ, anh gọi, nt thì tôi trả lời, chứ tôi không chủ động liên lạc. Anh yêu cầu tình dục, tôi vẫn đáp ứng. Tôi vẫn còn yêu dù không nồng nhiệt và đủ nhiều bằng 3 năm trước, nhưng thực sự lúc này tôi thấy mối quan hệ này mờ mịt về tương lai và khiến tôi không đủ tin tưởng.


Rốt cục tôi nên làm gì?