em chia tay hơn 1 tuần rồi


lúc đầu em đồng ý quen anh, vì anh rất tốt, tính tình thì khá lạnh lùng, lúc nào anh xuất hiện cũng chỉ thấy liên quan tới công việc thôi


(bỏ qua quá trình làm sao chúng em yêu nhau nha)


trong quá trình yêu anh, em học được nhiều thứ hơn, trước đây em không biết nấu ăn( thật ra là không muốn học), nhà cửa em cũng lười dọn... sau khi quen anh, em bắt đầu học nấu ăn, tập làm bánh, làm cái này cái kia, còn học được sự chân thành trong anh nữa.


ai cũng bảo anh ấy rất thương em, tính em khá là trẻ con, anh ấy thì rất chững chạc. mọi điều em làm anh buồn, em biết rõ là em sai nhưng anh vẫn luôn nhận lỗi và chẳng bao giờ than trách em


nhà anh không được khá giả mấy, nên anh phải vừa học vừa làm.


anh ấy đối với em là người rất giỏi, anh đăng ký công việc làm thêm, phỏng vấn đều được nhận. Dạo này anh ấy làm nhiều, tham gia nhiều thứ. còn em lại chuyện bạn bè trục trặc


anh ấy phải làm cả ngày, đến tối mới về. em có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe nhưng anh về chỉ nhắn em 1 tin là anh ngủ nha...


thật ra thì quen anh, em cũng thấy mình hơi thiệt so với những người khác, em và anh không có thời gian nhiều giống như những đôi khác, không được gặp nhau thường xuyên như họ, có khi hơn 1 tuần chúng em cũng chưa gặp nhau nữa. lúc đầu, em hay buồn lắm nhưng sau này em cảm thấy mình ích kỷ quá, chẳng cảm thông lại buồn anh ấy như thế nên dần dần em cũng không buồn như thế nữa, em còn rất vui vì cảm thấy anh ấy đang nổ lực vì gia đình anh ấy và cả em nữa


tối đó, em có chuyện thật sự không vui với bạn, muốn nói cho anh ấy nghe, em nói rất nhiều thứ, cũng vẫn như bình thường anh ấy chỉ nhắn cho em 1 câu, lúc đó em buồn lắm, em mới nhắn cho anh ấy: anh có yêu em hết lòng không anh?


đợi một lúc thì anh bảo: có lẽ anh chưa hết lòng yêu em, anh còn mãi mê với công việc, còn mãi chạy theo tuổi trẻ, chạy theo mơ ước của anh, anh còn toan tính nhiều điều, em như thế nhưng anh lại không biết trân trọng em, anh thật sự rất ngu ngốc


anh nói rất nhiều, sau đó anh đề nghị chia tay, anh bảo em bên anh lúc này em chỉ thêm khổ thêm buồn


em lúc đó thật sự chẳng biết gì nữa, em hết lời nói với anh, chỉ nhận được 1 câu là đừng làm anh khó xử


hôm sau em suy nghĩ rất nhiều, vẫn không thể nào chấp nhận được, em nhắn rất nhiều nhưng anh chỉ trả lời chia tay rồi chúng ta có thể làm bạn mà em, tình yêu không quan trọng lắm với anh lúc này


em không hiểu sao nó lại không quan trọng, mới hôm trước anh còn bảo em là quan trọng nhất, anh còn muốn bảo vệ, còn muốn che chở em mà


lúc đó em chỉ cảm thấy anh cứ như đang xem em là trò chơi của anh vậy, muốn thì đến, không muốn thì bỏ đi, làm bạn? sao em có thể làm bạn với anh được


em hủy kết bạn, xóa sđt của anh, nói với anh là em không muốn nhìn thấy anh nữa, chẳng có tình yêu nào khi kết thúc lại có thể làm bạn như thế, có lẽ là trước giờ anh đang ngộ nhận rằng anh yêu em thế thôi


em suy nghĩ được 1 tuần thì chủ động nhắn cho anh, em cũng đã nghĩ rất nhiều, anh thật sự rất tốt, em sẽ như thế, như là một người bạn


thật sự rất khó khăn, mỗi ngày đều nhìn thấy anh ol trên fb, không nói không cười, đau lòng đến mức nào


em không hề nghĩ đến chuyện sẽ quay lại đâu nhưng mà em vẫn suy nghĩ tại sao, yêu đương là như thế nào, em thật sự rất mệt mỏi