Nó và anh quen nhau vào một ngày mùa thu năm 2011.
Nó một cô gái sinh viên đại học năm 3, sống nội tâm và khép kín.
Anh một sinh viên trung cấp năm cuối, ham chơi và vô tâm.
Giữa nó và anh không có một điểm nào gọi là điểm chung. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ trên một forum đã đưa nó và anh đến với nhau. Anh giống như bao người nó quen trên mạng khác, làm quen và nói chuyện. Nhưng không biết từ khi nào nó lại luôn chờ đợi anh onl, nó để ý giờ anh onl và nó cũng sẽ onl vào thời gian đó. Anh mỗi khi nhìn thấy nick nó sáng đèn cũng đều inbox nó ngay lập tức.
Mùa đông năm 2011 nó và anh chính thức gắn với nhau bởi 2 chữ người yêu. Vì sao lại là gắn với nhau bởi 2 chữ người yêu? Vì nó và anh quen nhau trên mạng. Vì nó và anh chưa từng gặp mặt nhau một lần đã bắt đầu (nó ở miền bắc, anh ở miền trung). Vì mối tình của nó và anh bắt đầu bằng một trò chơi. Và có lẽ ngay từ khi bắt đầu trò chơi đó nó và anh đã sai lầm.
Mọi chuyện trôi qua giống như bao cặp đôi khác. Cũng vui vẻ, cũng hờn ghen, cũng giận dỗi.
No-en 2012, nó và anh gặp nhau lần đầu. Trước khi gặp nhau nó cặm cụi đan cho anh một chiếc khăn len. Trước khi gặp nhau anh công khai hẹn hò cùng nó trên fb. Sau 1 năm với mác người yêu nó được anh công khai trước mọi người. Nó đã rất ngạc nhiên, nó hỏi anh vì sao lại công khai, anh nói vì anh thích như vậy. Thật lòng khi đó nó đã rất vui và hạnh phúc.
Năm 2012, nó một cô gái vượt quãng đường gần 1.000km vào gặp anh. Lần đầu gặp mặt nhưng nó và anh không có một chút xa lạ nào. Anh dẫn nó đi chơi, dẫn nó đi ăn, dẫn nó đi gặp bạn bè. Nó yêu anh, tin tưởng anh, một tình yêu không tình dục. Ngày nó trở về, anh nắm tay nó đi bộ trên đường anh nói rồi nó sẽ quên anh thôi, còn nó nói với anh có lẽ nào đây là lần đầu và cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau. Anh cười với nó và nói anh chỉ cần một năm chúng ta gặp nhau 2 lần vậy là quá đủ rồi. Tiễn nó lên tàu, nó khóc và anh cũng khóc. Nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh đứng đó nhìn đoàn tàu chạy xa rồi mới quay lưng ra về. Nó đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có một người con trai rơi nước mắt vì nó. Người ta thường nói người con trai rơi nước mắt vì bạn là người rất yêu bạn, khi đó nó đã nghĩ như vậy nhưng điều đó có đúng hay không không ai biết được.
Năm 2013, nó năm cuối đại học, anh sinh viên năm đầu cao đẳng. Trước khi ra trường nó và anh hẹn gặp nhau một lần, vì cả nó và anh đều biết khi nó ra trường đi làm thời gian gặp nhau càng khó khăn hơn. Nó nói "em tặng anh một cái khăn rồi, lần này gặp em mua cho anh một cái chụp tai nữa để mùa đông anh dùng cho đỡ lạnh nhé". Anh không đồng ý, anh bảo nếu muốn tặng thì phải là đồ em tự làm anh mới nhận. Chiều anh dù trước ngày thi tốt nghiệp nó vẫn khâu từng mũi chỉ để làm cho anh. Có lẽ món đồ không được đẹp nhưng lại là cả tấm lòng của nó. Lần gặp nhau này nó và anh có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Nó còn vui hơn nữa khi anh dẫn nó đi gặp mẹ anh. Anh nói rằng "em là người con gái đầu tiên anh dẫn đi gặp mẹ đó". Niềm vui, niềm hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt nó. Một tuần ở bên nhau anh dẫn nó đi mọi ngõ ngách nơi thành phố anh sống, làm mọi thứ mà khi ở xa nhau nó và anh không thể làm được và vẫn là cuộc tình không tình dục. Đến ngày nó về, vẫn là câu hỏi giống lần gặp trước liệu đây có phải là lần cuối nó và anh gặp nhau. Anh nói với nó "em học xong rồi, về đi làm em sẽ có những mối quan hệ mới rồi em sẽ quên anh thôi". Nó hỏi anh "nếu em không quên anh và vẫn chờ anh thì sao". Anh trả lời "nếu em không có thể chờ được anh, anh sẽ cưới em". Dù không nói ra nhưng trong lòng nó đã có một quyết định. Tại ga tàu, nó và anh lại khóc, nó không muốn xa anh nó khóc, còn anh vì sao lại khóc khi đó nó đã nghĩ rằng là vì anh cũng không muốn xa nó, nhưng đến hiện tại nó cũng không hiểu giọt nước mắt của anh khi đó là vì điều gì. Nhưng dù sao trong quá khứ, tại thời điểm đó nó vẫn hạnh phúc.
Có thể nói đây là giai đoạn đầu tiên trong chuyện tình yêu của nó và anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em viết tiếp diễn biến đi...
Chẳng bao lâu nó xin được một công...