Em biết sẽ có 1 ngày em cô đơn, nhưng em không nghĩ cô đơn lại buồn như thế...


Em yêu anh ấy, 2 người là tình đầu của nhau đã 7 năm nhưng gia đình ngăn cản, cuối cùng chỉ còn lại 1 mình em vì anh ấy không vượt qua được gia đình.


Em buồn, thất vọng, chán nản, mất niềm tin....chỉ còn nhìn vào gia đình để sống cho bố mẹ khỏi buốn


Thời gian dần dũng nguôi ngoai... em đã đi du lịch rất nhiều để mong 1 ngày nào đó gặp ....1 người nào đó nhưng sao thấy khó quá


Em thấy buồn và cô đơn quá, ngày nào cũng vui vẻ về nhà mà lòng vẫn chưa hết nguôi ngoai chuyện cũ...và thây bất lực khi đã 28 tuổi


Em có 1 công việc kinh doanh riêng nên việc du lịch trong và ngoài nước vẫn đều đều mà không gặp được ai


Bạn bè em cũng có 1 số bạn như em giờ còn chẳng dám mua ô tô vì sợ cơ hội sẽ giảm đi


Em vừa lên núi về cũng không mang được anh dân tộc nào về


Em muốn tham gia hội nhóm nào đấy mà không biết phải làm thế nào


Em thấy bế tắc và mệt mỏi quá


Em muốn có 1 bờ vai để dựa vào, để nói chuyện, để lang thang tâm sự....


Ai đấy có thể cho em kinh nhiệm được không ạ


Xin cảm ơn mọi người