Thật lòng em không muốn đem chuyện tình cảm để bàn tán hay gì cả nhưng mọi người ơi em phải làm sao bây giờ, em thật tình không sống nỗi nữa rồi, có thể mọi người sẽ cho rằng em lụy tình và mù quáng nhưng người trong cuộc như em mới hiểu được.


Em và anh yêu nhau được 1 năm rưỡi, khoảng thời gian không dài lắm nhưng đủ minh chứng rằng chúng em rất thật lòng cùng nhau.


Em cũng đã về ra mắt nhà anh, lần đầu ba mẹ anh cũng vui vẻ chấp nhận nhưng lần 2 em thấy mẹ ảnh hơi không thích. Mẹ ảnh có nhắc em ko đc để ảnh lên gặp em nhiều vì đường xa, mỗi lần đi mất 2h. Và thường thì 2 tuần tụi em gặp nhau 1 ngày. Mẹ la anh và có nói em. Hôm đó mẹ anh cũng hỏi về tiền lương của em và lương em thì ko cao, gia đình em ở tận miền trung xa xôi và gia đình anh lại là người theo đạo. Nhưng mẹ anh vẫn nói tụi em cứ từ từ tìm hiểu và quan trọng là em muốn học giáo lý ko. Đó là dịp trước tết, ăn tết xong tụi em vẫn như thế và em cũng ko nghe nói gì cả.


Nhưng 10 ngày trước em ko biết có chuyện gì mà mẹ anh chửi anh ghê lắm và điều đau khổ nhất là mẹ cấm anh và em đến với nhau. Anh nói mẹ dùng toàn lời lẽ thâm độc làm tim anh tan nát. Mẹ nói con đó ko bao giờ được bước chân đến nhà này nửa bước, thứ con gái tính cách ko ra gì rồi nhà xa, ko theo đạo... Anh giấu em đc mấy ngày rồi cũng kể em biết. Em bất ngờ và đau khổ nhiều lắm vì gia đình bạn bè em ai cũng biết hai đứa yêu nhau nhiều cũng như định cuối năm nay ăn hỏi. Em và anh ôm nhau khóc lóc thề thốt ko đổi thay. Quả thật lúc đó nghe anh nói mẹ cấm em cũng tức và muốn bỏ cho xong. Nhưng khi anh về rồi em nhận ra có chết em cũng ko buông tay được. Còn anh lại hoàn toàn ngc lại, anh sợ em ko đc một lần rạng rỡ về nhà chồng, ko đc gia ình anh chấp nhận... Em bế tắc và mất phương hướng hoàn toàn. Trong tim em hình ảnh anh sâu đậm lắm. Em khóc lóc nt cho ba anh, ba anh cũng nói đã làm mọi cách mà mẹ anh vẫn không chịu chấp nhận em. Em phải làm gì đây, tại sao mẹ anh lại cấm tụi em. Em cũng biết đôi khi mình chưa hỉu chuyện nhưng em đâu có làm gì để bị đối xử như vậy.


Mẹ anh trước kia cũng từng bị gđ ba anh phản đối nhưng sao giờ lại ko hiểu giùm lòng em. Anh nói anh đau khổ nhưng thà khổ 1 mình con hơn hủy hoại tương lai em nhưng anh đâu biết mất anh chính là điều kinh khủng nhất và em ko thể chấp nhận được.


Mọi người ơi giờ em phải làm sao đây ạ. Em yêu anh hơn bản thân mình và nếu anh thực sự vì muốn tốt cho em mà bỏ em chắc em không sống nổi. Không vì ba mẹ và người thân chắc em đã tự vẫn cho xong. Xin hãy cho em ời khuyên. Em thực sự chịu không nỗi nữa rồi...