Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười...đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn...và kết thúc bằng những giọt nước mắt...!!!
Anh yêu...!!!
có lẽ đây là lần cuối cùng em được gọi tên anh như vậy, bởi vì giờ đây giữa chúng ta chẳng là j của nhau cả, không phải tình yêu , không phải là tình bạn....mọi thứ dường như đang trở về theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
vậy là chúng ta đã xa nhau thật rùi.....xa anh - em đã cố gắng thích nghi mọi hoàn cảnh, biến mình thành người bận rộn , chỉ mong sao có thể phần nào nguôi đi nỗi nhớ anh....người ta nói đúng anh ah, cảm giác nhớ một người mà không được phép nhớ thật khổ sở...và em đã biến mình trong cái guồng quay của nỗi nhớ anh.....!!!!
chúng ta chia tay nhau vì lý do gì vậy hả anh...???? lý do anh đưa ra khiến em không thể không chấp nhận....anh nói :gia đình anh ngăn cản chuyện chúng ta yêu nhau chỉ vì khoảng cách...vì anh ở bắc ninh, còn em ở vĩnh phúc...gia đình chỉ muốn anh lấy vợ ở gần họ...và vô hình dung anh lại làm em tổn thương trong chính cách mà đối mặt với chuyện đó.
anh đã không có bất kì một phản kháng nào với gia đình trong cái lý do đó,anh đã cho em thấy sự nhụt trí của anh - một chàng trai 27t, cái tuổi mà mọi người vẫn thường nói là chín chắn, chững chac....hix.. anh thương bố mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, anh không muốn làm trái lời bố mẹ và anh thà chấp nhận làm tổn thương em chứ không muốn đối mặt với gia đình...
anh ah, em chưa bào giờ có ý nghĩ vì em anh phải thế này , thế nọ...em chỉ mong anh là người đàn ông quyết đoán , có lập trường của riêng mình....cuộc đời của anh chẳng lẽ luôn phải để bố mẹ sắp đặt....anh nhu nhược, anh thiếu lý trí ..anh không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta...hay là tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để anh có thể tự quyết định hạnh phúc của mình....
anh đã mặc kệ cho em khóc....mặc kệ cho em tổn thương...anh đổ lỗi duyên phận không cho chúng ta bên nhau...và cuối cùng em cũng đành chấp nhận chia ly- để anh có thể làm người con hiếu thảo...
thôi...tất cả đã hết thật rồi...mọi chuyện giờ đây đã không còn ý nghĩa...có nói nữa..nói mãi cũng vậy thôi...giờ này chắc anh cũng không còn nhớ đến sự tồn tại nơi em, cũng đúng thôi bởi vì gia đình đã sắp xếp cho anh một người con gái khác...cô ấy hơn em về mọi mặt...gia đình khá giả, công việc ổn định...xinh đẹp....còn em chỉ là một cô sinh viên chưa tốt nghiệp,,,,tương lai không có gì để đảm bảo...anh nói em là cô bé mạnh mẽ, bản lĩnh...nhưng anh đâu biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài....anh làm sao biết được em đã đau khổ như thế nào...????
em sẽ quên anh, quên hết tất cả những gì thuộc về anh, em sẽ học cách kiềm chế nỗi nhớ anh mỗi khi một mình....em sẽ làm cho mình thật bận rộn...
chúc anh hạnh phúc bên người mới...tạm biệt anh...------ người đàn ông của đời em....!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1