Tình yêu 4 năm bị ngăn cản bởi gia đình,có nên bước tiếp hay dừng lại !
Xin chào các quý cô đã làm mẹ, chị gái và các bạn trẻ. Mình đang khó giải quyết về chuyện tình cảm nhưng không biết giải bày cùng ai ! Nên các chị và bạn trẻ đã từng có kinh nghiệm sống cho em một lời khuyên chân thành !
Mình hiện nay 23 tuổi và bạn gái 24 tuổi đã quen nhau 4 năm qua Face. Tìm hiểu nhau vài tháng rồi mới chính thức quen nhau. Gia đình mình thì không giàu có gì,chỉ có một vài cái máy cơ khí để làm ăn. Còn cô ấy là người thứ 4 trong gia đình 7 anh chị em ! Gia đình cố ấy cũng khá giả nên cha mẹ cũng muốn con mình lấy người chồng có sự nghiệp kinh tế đầy đủ,để con gái họ được sung sướng. Ai mà chẳng thương con cái,mình đã có cháu nên mình cũng hiểu được việc đó !
Em gái của cô ấy đi du học được 2 năm, chị gái cô ấy vừa mới lấy chồng cũng khá giả lắm. Chị cô ấy cũng bị cấm cản tùm lum về chuyện người yêu, bắt lấy việt kiều này nọ. Mình quen cô ấy được 4 năm rồi, nhưng thực sự chưa 1 lần nào được gặp gia đình cô ấy. Cô ấy thực sự là 1 người con gái tốt, không đòi hỏi vật chất quà cáp tiền bạc hay mua sắm gì cả. Qua nhà mình thì rất là lễ phép và nấu ăn rất ngon, dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Ba mẹ của mình rất là thích và thương cô ấy. Gia đình mình đã nói chuyện với cô ấy là hãy về thưa chuyện với ba mẹ để biết mặt 2 đứa đang quen nhau. Nếu được chấp thuận quen thì 2 đứa tìm hiểu nhau, không cần phải cưới gấp. Còn không chấp thuận thì 2 đứa chấm dứt. Vì nếu cứ tiếp tục trốn tránh ,đi chơi phải hẹn ra chỗ này chỗ kia gửi xe rồi mới đi chung được.
Nhiều lần mình cũng đề nghị ra mắt gia đình cô ấy, nhưng cô ấy nhất quyết là không chịu. Vì cô ấy biết nếu là bây giờ thì chắc chắn ba mẹ không chịu. Mình thì ở chung ba mẹ và người anh trai đã có vợ con. Gia đình mình hiện giờ đã phát triển và có 2 cty, anh mình làm cty thương mại, mình được tự mở thêm 1 cty sản xuất và quản lý xưởng coi luôn cả thợ làm. Hiện tại mình mới ra trường được 2 năm,từ lúc tốt nghiệp phổ thông. Gia đình không phải lo gì về mình cả, mọi thứ mình tự lo, vừa học vừa làm, mỗi tháng dư chút đỉnh cho gd. Tiền học thì do mình học cũng khá nên được học bổng, lấy tiền đó đóng lại cho trường. Tuy là cty gia đình nhưng mình phải tự đi lấy hàng giao hàng, tự thiết kế rồi về coi thợ. mình làm cho gia đình nhưng vẫn được hưởng lương như thợ chỉ có 6tr có thêm trợ cấp và % lợi nhuận của cty riêng.
Em thì nói mình làm cực quá mà lương chẳng được bao nhiêu, vì em thì từ đó giờ ba mẹ lo hết đi làm thì ba mẹ không cho làm khuyên lo học ngoại ngữ. Nhiều lúc mình nghĩ là: đâu có ai mà sinh ra giàu có giỏi giang sẵn đâu. Có những người không có khá giả, cưới vợ xong thì giàu. Có nhưng người giàu, nhưng cưới xong thì lại khó khăn ! Tiền trong túi mình hôm nay ,mai qua túi người khác. Cuộc sống đâu biết trước được điều gì, quan trọng là mình có biết cố gắng hay không. Có nhiều lần cô ấy gợi ý cho mình: " Chắc em đi qua trung quốc hay đài loan làm bên đó có tiền hơn và em cũng tự lập hơn". Mình mới nói: Tự lập đâu nhất thiết đi nước ngoài, mình ở đây bản lĩnh tự làm tự lo cho mình và lo lại cho gd, không dựa dẫm ai là cũng tự lập vậy ". Cô ấy thì hỏi: " Em đi nước ngoài làm, anh sẽ thế nào ? ". Mình thì nói:" Em đi sẽ tốt cho em, gia đình em sẽ khá hơn, khôn nhờ dại thì chịu, có thể em sẽ gặp chủ ác bắt làm nhiều giờ hơn, hoặc đánh đập" .
Nhiều lúc em đã đòi chia tay vì em nghĩ đôi khi yêu phải là thuộc về nhau. Có thể chia tay mình cô ấy sẽ được gặp người chồng đầy đủ tiêu chuẩn như cha mẹ cô ấy mong muốn. Cô ấy hạnh phúc mình cũng vui,nhưng khi ấy cô ấy trách móc mình bỏ rơi, nào là không thương cô ấy.Có lẽ do cô ấy quá tốt hay do mình quá nặng tình cảm. Có lần mình nắm tay yêu cầu cô ấy gọi cho ba để mình về thưa chuyện với gia đình. nhưng cô ấy khóc nhất quyết là không. Cô dì chú bác của mình thì nói:" Nó chỉ quen con tạm thời thôi, rồi sau này ba nó có thằng nào ngon gả nó đi thì con sẽ buồn lắm, con nên chia tay tìm người khác mà quen để đỡ tốn thời gian. Con không phải là dân đầu trộm đuôi cướp, không nhà cửa không việc làm ".
Cũng có lúc mình nghĩ thoáng qua như vậy, có phải cô ấy quen chỉ tạm thời. hiện tại trong đáy lòng. Mình chỉ xem là 1 người bạn có để đi chơi với nhau cho đỡ buồn thôimình cũng không có quan trọng về cô ấy nữa. Hiện tại chỉ giữ quan hệ tình bạn thôi, không đặt nặng tình cảm lên cô ấy. Mỗi lần nói chuyện này thì cô ấy cứ khóc còn mình thì tự nhiên cười mỉm. Chắc là em đã chai sạn rồi thì phải ,theo các chị, các bạn và các em gái. Mình có nên tiếp tục coi là bạn rồi để vụt mất hay nên chấm dứt mối tình nghiệt ngã này !
P/s: Em không giỏi ăn nói nên có thể viết không được hay, các chị các bạn và các em đọc thấycó gì sai thì góp ý và bỏ qua cho mình. Xin cảm ơn đã đọc bài viết này !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1