Nhớ lại tất cả thì anh luôn tự dằn vặt là đã sai lầm trong quá khứ.
Sai lầm khi để em ra đi, ko 1 lời níu kéo.
Sai lầm khi thiếu quan tâm những lúc em cần anh nhất.
Anh đã quá tự tin vào tình cảm của chúng mình, sự ngu ngốc của thằng trai mới lớn, ko lường dc hết những sóng gió cuộc đời. Nhìn lại thì anh đã quá vô tâm.
Em thay đổi, ko còn là cô bé ngày nào, cái vẻ cứng cáp ko dấu dc sự non nớt bên trong, ít nhất là anh nghĩ vậy. Và sự thật là khi buông tay anh, em đã vấp ngã. 2 lần anh muốn sửa sai, 2 lần em quay về sau những vấp ngã đầu đơì. Đến lúc này thì anh tin chắc sẽ có em mãi mãi, sẽ giữ chặt em bên cạnh, và anh đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều cho cả tương lai sắp tới.
Nhưng mà đời đâu như là mơ, khi mà giấc mơ sắp thành hiện thực, và cũng vì giấc mơ đó, anh lao vào công việc. Có lẽ đó lại là 1 sai lầm nữa, sự xa cách cuối cùng đã thổi tắt ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm trong ta. Em nói cảm thấy rất bình yên, hạnh phúc và an toàn khi bên anh. Nhưng như vậy có lẽ chưa đủ, chưa đủ cho giấc mơ tình yêu màu hồng của em.
6 tháng rồi, những lần gặp gỡ anh vẫn luôn là chỗ dựa bình yên cho em, chí ít là anh luôn muốn thể hiện như vậy với em. Vì anh là siêu nhân của em mà....
Vẫn luôn cầu chúc cho em tìm được tình yêu em hằng mong đợi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
khó quá thì e cứ về lại bên anh, anh vẫn...