Em là 1 đứa con gái còn trẻ n đã sớm k nghĩ mọi chuyện 1 cách đơn giản được nữa.Người ta nói người cung Cự Giải thường hay đa sầu đa cảm và e cũng thế.
Có lẽ một phần vì hoàn cảnh sống của e k đc như mọi người.Nhà e chỉ có e và mẹ.Mẹ có e khi đã ngoài 30t sau rất nhiều năm đi hết vùng núi này đến vùng núi khác dạy học.Khi đó mẹ muốn 1 chỗ dựa khi về già còn vs bố có lẽ e k phải đứa con ngoài giá thú đầu tiên.vì 1 xuất thân nhiều uẩn khúc như thế nên bẩm sinh e luôn tò mò về mọi việc.Ngay cả khi có ng thổ lộ tình cảm e cũng k ngừng tự hỏi tại sao lại thế.
E ít tiếp xúc vs ng khác giới.Tất cả ấn tượng của e về đàn ông đều từ các bác trai hoặc bác rể và bạn bè của e.Và dường như đó đều là những ấn tượng hết sức tiêu cực.
Bác cả năm nay đã ngoài 60 rồi nhưng ngẫm lại cuộc đời ko biết có j để gọi là 1 ng trưởng thành hay k. Bác thứ thì ngược lại mọi mặt đều hơn n lại mắc bệnh trưởng giả coi thường ng khác. Chú(chồng của dì) ngày trước khá là vũ phu và cũng rất hay lăng nhăng.Bố e thì càng ko nên nói đến. Người bạn trai trước (cũng là bạn cùng lớp) ng đầu tiên nói yêu e lại chơi trò bắt cá 2 tay khi tình cảm của chúng e đang tiến triển tốt. Mặc dù sau này ng đó có giải thích lí do giống như 1 câu chuyện trong phim vì ng bạn gái đó bị bệnh sắp chết mới phải làm vậy n chúng e cũng k có cách nào quay lại vs nhau. Sau ch ấy tất cả những suy nghĩ của e về đàn ông là sự giả dối,ích kỉ,k có j là thật hết. Bởi vì lòng tự trọng quá cao và cách sống đóng kín giữ lại tất cả nỗi đau trong lòng mà thời gian đó e học hành sa sút đi nhiều.
Có lẽ càng như vậy e lại càng khao khát đc yêu thương.N rốt cuộc thì tình yêu là j hả các chị.Sao e có cảm giác là mình ko thể yêu thương ai đc tn.Khi có ng thổ lộ e sợ hãi,mệt mỏi,nhàm chán và muốn bỏ chạy.Đôi lúc e nghĩ liệu có phải mình hết thuốc chữa rồi ko mà cứ phải khổ thế.E sống dè dặt và thiếu tự tin vào chính mình cũng như là người khác.Trong e có j đó giống như Doãn Hạ Mạt (trong Bong bóng mùa hè).Có lẽ e cần sự an toàn n ko biết tìm ở đâu.Ngay cả với ng đang quen bây h đôi lúc e cũng muốn trốn chạy.Người ấy là bạn cũ của e và hiện đang đi du học.Có lẽ vì tính cách khác biệt nên bạn ấy bị e thu hút.N đôi lúc vì thế mà e thấy mệt mỏi.Ng đó năng đông và hiếu thắng bao nhiêu thì e ít nói bấy nhiêu.Nhiều lúc cũng k biết phải nói j vs nhau cả.
Chúng e đã thỏa thuận là mới chỉ dừng ở mức thích thôi vì ng đó biết những j e đã trải qua vs ng bạn trai trc.Cả 2 chúng e đều ko muốn một thứ tình cảm đến và đi đều quá nhanh.Cho đến khi nào hiểu rõ về nhau rồi sẽ tính tiếp.Thế nhưng e vẫn sợ và có cảm giác k tin tưởng.
Mặc dù sống nội tâm và khép kín n e có cảm giác chỉ cần có chất xúc tác là e sẽ nổi loạn bất cứ khi nào.con ng e là cả một sự mâu thuẫn lớn và pha trộn nhiều sắc thái cả cổ điển và hiện đại. Vs e phải lựa chọn là cả một cực hình vì lúc nào cũng sợ chọn sai để rồi từng giây từng phút trong cuộc đời phải hối tiếc.Mẹ con e cũng k tâm sự về những chuyện ntn nên hầu như mọi lời khuyên e nhận đc chỉ là từ phái những ng bạn bằng tuổi e vs những suy nghĩ chín chắn hơn n chắc chắn k bằng đc những ng đi trước.
Một điều nữa là ko ai nói cho e biết cách ứng xử ntn vs ng khác gới nên e rất lung túng khi đc mời đi chơi,đặc biệt là trong chuyện tiền nong.Nên e thường lựa chon cách tiêu cực là từ chối và ở nhà
Mong các chị có thể hiểu một phần nào sự khúc mắc của e bây giờ và cho e lời khuyên xem nên làm tn.E xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1