Cuối năm 2017, lần đầu có người yêu. Quen vài tuần đã biết anh không phải mẫu bạn trai hoàn hảo, ngược lại là rất vô tâm, dường như chỉ những lúc gặp nhau em mới cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, còn khi không gặp thì cả ngày, cả tuần tính ra chỉ được dăm ba tin nhắn chúc ngủ ngon và không một cuộc gọi điện hỏi thăm. Anh cứ nhắn: Anh iu em, em ngủ ngon nha kèm sticker ôm hôn. Vậy thôi. Còn nhiều điều nữa nhưng em không kể ở đây.


Tháng 2 2018, vì lần đầu yêu, em rất mong chờ tới Valentine, tới tết. Em ngây ngô nghĩ mình được nghỉ 2 tuần, sẽ có thời gian ở bên anh. Mấy tháng qua anh cứ trách em đi học bận tối mắt tối mũi không đi đâu được (Em thấy lý do chủ yếu là 2 đứa không có tiền đi chơi thì đúng hơn, thời gian rảnh thì có cuối tuần mà). Em nhanh chóng vỡ mộng khi biết tin, ngay vừa nghỉ tết, anh đã hối hả chạy xe về quê sum họp đại gia đình. Em biết em không nên ganh tị với gia đình anh nên em tự an ủi bản thân, em liền rủ đứa bạn đi cafe tâm sự. Đến lúc này em vẫn không biết mình đúng hay sai khi có cuộc hẹn này.


Bạn em cũng vừa có người yêu, dường như cùng lúc với em. Nó khoe người yêu nó đã vỗ béo nó ở những quán xá nào, chưng diện cho nó ở những shop quần áo teen nào... Không sao cả, người ta đi làm có tiền thì lo cho bạn gái mà, em vẫn tự an ủi bản thân. Nhưng khi nó khoe người yêu dẫn nó đi sắm đồ tết, biếu quà tết cho ba mẹ nó, đặt vé đi du lịch, tặng quà Valentine,... Em vô cùng tủi thân.


Nếu em FA như các tết trước thì em sẽ không buồn gì cả, em chỉ nghĩ năm này mình được lì xì bao nhiêu, được nghỉ 2 tuần sẽ chơi game, đi ăn uống, đi xem phim... Nhưng năm nay em có người yêu, lại là lần đầu yêu, em không ngờ được em bị bỏ rơi suốt 2 tuần, anh như không nhớ sự tồn tại của em cả ngày, cuối ngày gửi tin nhắn chúc ngủ ngon rồi offline ngay, vài ngày mới nhắn tin khoe khoang đã đi chơi ở đâu vui thế nào. Em cảm thấy anh ấy đang nói: Cho cưng biết cuộc sống không có anh là như thế nào!


Khóc suốt 2 ngày, em không chịu nỗi, nhắn tin trách anh sao không nhắn tin hỏi thăm em, bận lắm sao... Em không kể chuyện con bạn em vì em biết đây là cấm kị tình yêu, anh ấy tự ái mà em cũng xấu hổ. Anh ấy thấy em giận nên năn nỉ, hứa hẹn với em sau này sẽ gọi điện hỏi han em mỗi ngày, sẽ quan tâm em nhiều hơn, xin lỗi vì Valentine không ở bên em... Anh còn nói thêm câu: Em yêu lần đầu nên thấy thế giới màu hồng, em nên lý trí hơn, anh rất mệt. Em dễ bị dỗ dành nên vui vẻ lại. Anh thực hiện hứa hẹn được 2 hôm. Sau đó anh viện lý do để không gọi điện. Hôm sau nữa, anh viện lý do đi chơi mệt quá không nhắn tin nhiều được, hẹn bù qua hôm khác. Hôm qua, anh chỉ lên chúc em ngủ ngon. Em thực sự thất vọng.


Em cảm thấy anh không tôn trọng em và gia đình em vì anh quen em 4 tháng mà viện đủ lý do để không tới chào hỏi ba mẹ em, dù anh đã dẫn em đi du lịch chung với gia đình anh. Gần đây em suy nghĩ kĩ mới thấy mình dễ dãi ngu xuẩn, đi du lịch mà không bắt người yêu qua nhà xin phép, toàn là em tự xin tự năn nỉ ba mẹ. Em trách bản thân nhiều lắm.


Em có nên chia tay?