Chào các anh chị em trên diễn đàn ạ.


Em là mem mới gia nhập . Nhiều tâm sự rối ren về tình yêu quá mà chả biết nói với ai cả, không biết xin lời khuyên của ai cả. Vì ai mà nghe em tâm sự chuyện này chắc là chạy dài vì thấy thật " vô duyên"


Em năm nay đã 27 tuổi rồi ( sinh năm 85) , sau khi quen một anh bộ đội ( anh ấy sinh năm 82) thượng úy 4 năm trời. Nói chung anh người yêu nói về khoản thương yêu và chiều chuộng thì không có gì để chê trách. Sau 4 năm mà tình cảm thì cứ đều đều không hề thay đổi. Nhưng về mặt tài chính kinh tế thì không được như người khác. Cũng không lanh lẹ , cũng hông đẹp trai . Gia cảnh thì rối ren. Mẹ lấy chồng khác , cha lấy vợ khác, ai cũng có con riêng, nhưng cha dượng mất,giờ ở với mẹ và em trai cùng cha khác mẹ.Sau này lấy vợ thì ở chung trong một căn nhà nhỏ 40 m2. Nhiều lúc em suy nghĩ mình lấy người thương mình là đủ. không biết có đúng không.


Em thì làm ở môi trường tiếp xúc nhiều người nước ngoài, cứ hễ thấy người ta là mình lại chạnh lòng.


Cứ bị thúc ép chuyện cưới xin , em cứ nói đại hết năm này đến năm khác. Nhưng thực tình là trong lòng chỉ muốn chủ nhật thứ bảy có chỗ đi chơi, chứ không có ý định lấy chồng.


Cuối cùng thì cũng quyết định một cái rầm là năm nay sẽ lấy. Đâm lao lại phải theo lao, nói với anh í kiu mẹ đi coi ngày giùm.


Mẹ chồng bàn tùm lum chuyện : nào là phải đặt nhà hàng gấp, nào là tiền cưới, nào là lo rước dâu, nào là sinh con. Nghe xong là thấy ớn rồi.


Bây giờ ở nhà với mẹ mình được nuôi kĩ càng, chả phải làm gì, giờ phải đi lấy chồng, thật tình là tâm trạng giờ chẳng muốn chẳng muốn chút nào, mây hôm này bị stress, cứ nghĩ tới chuyện đám cưới là thở muốn hông nổi. Tâm sự chuyện này với anh ấy thì anh ấy nói mình bị hâm, rồi giận vì cứ hẹn tới hẹn lui chuyện cưới, rồi kiu em nói chuyện này với mẹ anh ấy đi.


Còn về phần mẹ em , gia đình em thì em chưa dám nói là cưới hỏi gì hết ráo . 4 năm quen nhau mà anh ấy chỉ được bước vào nhà 1 lần, những lần tới chở em đi chơi chỉ dám đứng ngoài vì mỗi lần nhìn thấy anh ấy là mẹ em lại lảng lảng ra chỗ khác không muốn nói chuyện , thái độ này em cũng hông hiểu. Đôi lúc mẹ em lại hỏi là có cưới hay không , cưới cũng được, sao cũng được. Nhưng mà do ảnh hưởng suy nghĩ của mẹ em nên em thấy chuyện lấy chồng giống như là cực hình.


Giờ tâm trạng em nói thẳng ra là em muốn mãi mãi giống như thế này. đi làm rồi về nhà nằm dài coi phim, cuối tuần đi chơi với người yêu. Em không muốn bị ràng buộc vô mối quan hệ vợ chồng. Các anh chị đã đi trước , đi ngang qua xin cho em út lời khuyên ạ. chứ cứ để như thế này em chả biết nói với ai bây giờ, stress mất thôi.


Em cảm ơn anh chị rất nhiều.