Đây là tâm sự của em, em post lên đây để chia sẻ cùng mọi người.


Em tháng 10 này sẽ lên xe hoa. Từ khi xác định cưới đến nay em về quê chồng được 3 lần, nói chung mối quan hệ của em và mẹ chồng tương lai không tốt cũng không xấu nhưng em biết mẹ chồng không ghét mình. Còn mối quan hệ của em với mẹ đẻ em trước đến giờ vẫn bình thường. Em thuộc dạng bướng bỉnh, cứng đầu trong khi mẹ em lại bảo thủ và luôn muốn con cái làm theo ý mình nên hai mẹ con ít khi nói chuyện với nhau lâu vì khác biệt về quan điểm và tính cách. Tuy vậy, em rất yêu mẹ nhưng cũng hời hợt trong việc thể hiện sự quan tâm đến mẹ trong cuộc sống hằng ngày. Thời gian gần đây, mẹ em cũng quan tâm đến em nhiều hơn và cũng thể hiện tình cảm với em nhiều hơn trước, một phần vì công việc của mẹ đã ít hơn, một phần cũng vì em đang chuẩn bị tổ chức cưới.


Tuần trước mẹ chồng em vào nói chuyện tổ chức cưới xin, sau đó cả gia đình nhà chồng (mẹ chồng cùng các anh chị em chồng đang sống ở TP.HCM) cùng em đi chơi xa với nhau. Trong suốt buổi đi chơi hôm đó, mẹ chồng cũng đối xử và quan tâm đến em bình thường dĩ nhiên không thể bằng với các chị em chồng. Em cũng cố gắng thể hiện sự quan tâm đến mẹ chồng và các anh chị em của anh ấy. Em quan tâm đến mẹ chồng, hỏi han bà đi chơi có bị đau chân không, có thấy vui không, ăn uống có hợp khẩu vị không? Em cũng đã hòa nhập tốt với gia đình nhà anh ấy nhưng do thời gian ở với gia đình chồng không nhiều nên em vẫn có cảm giác xa cách. Trong lòng em lúc đó bỗng có một cảm giác rất lạ mà trước giờ em chưa từng cảm nhận được. Em nghĩ mình sắp là người trong gia đình anh ấy nên cũng phải tạo sự gắn kết nên phải thể hiện sự quan tâm đến các thành viên trong gia đình anh ấy. Em nhìn lại mình và những gì mình đã thể hiện với mẹ của em. Em chợt nghĩ đã có bao giờ em quan tâm đến mẹ mình nhiều như thế chưa? Với em trai mình nhiều như thế chưa? Thời gian tới đây, tụi em sẽ ở riêng liệu em có còn nhiều thời gian như bây giờ để quan tâm chăm sóc cho mẹ em? Hàng năm đến ngày Tết em sẽ phải về nhà chồng để sum họp gia đình trong khi nhà em chỉ còn mình mẹ em đi ra đi vào (ba em mất khi em 16 tuổi)? Một nỗi buồn, một sự ân hận, một cảm giác nuối tiếc, một sự mất mát vô hình bỗng dâng trào trong lòng.


Tối hôm đó hai mẹ con nằm trên giường nói chuyện với nhau. Mẹ em hỏi con đi chơi có vui ko? Có chuyện gì suy nghĩ không? Bỗng dưng em trào nước mắt. Em ôm lấy mẹ nói con đi chơi rất vui nhưng tự nhiên con vẫn thấy buồn. Mẹ hỏi “Người ta không đối tốt với con hay sao mà buồn?”. Em trả lời “Không, gia đình nhà anh ấy đối xử với con rất tốt và con cũng quan tâm đến mọi người đặc biệt là mẹ anh nhưng tự nhiên con nghĩ đã bao giờ con quan tâm và chăm sóc mẹ như đã làm với mẹ anh ấy? Con đã bao giờ quan tâm, hỏi han em nhiều như với những đứa em của anh hôm nay? Và con thấy buồn”. Rồi em ôm mẹ thật chặt, để mặc cho nước mắt tuôn trào vì đến ngày hôm nay em nhận thấy mình yêu mẹ đến nhường nào. Mẹ em cũng khóc, hai mẹ con cùng lau nước mắt cho nhau. Hôm đó, cả hai mẹ con thức thật khuya và ai cũng đỏ hoe mắt.


Gần đến ngày lên xe hoa, em chợt nhận thấy phía trước cuộc đời mình sẽ có nhiều sự thay đổi lớn. Mình sẽ phải sống trong với sự phức tạp của các mối quan hệ mới. Trong đó, hình ảnh khiến em phải suy nghĩ nhiều nhất đó là đêm 30 tết, mình vây quần với gia đình nhà chồng ở một nơi xa còn mẹ mình sẽ ngồi một mình và nghĩ ngợi mông lung điều gì đó. Khi đó, mẹ có buồn và cô đơn không?