20/11/...Về trường thăm thầy cô giáo cũ và bạn bè . Tình cờ gặp hắn quen quen mà chã nhớ rõ tên ... chào hỏi may mà m thấy bản tên hắn trên áo. Hắn học chung với mình 2 lớp ( cấp 2) nhưng cũng chỉ là học chung , không nói chuyện thân thiết gì. Làm lễ, rùi thăm thầy cô xong, bạn bè rủ đi ăn và xem phim. Lúc đầu mình chẳng để ý gì tới hắn. Nhưng khi đi thang máy trong plaza thì m bị nhức đầu, nóng ng hình như muốn sốt, m suýt ngã thì may quá hắn đằng sau đỡ m. Mua vé , m định mua thì hắn trả giùm tiền vé và bắp rang . Khi vào rạp phim rồi, ngồi xuốngg ghế xong là m rất mệt, đầu óc cứ nhức như búa bổ, ng nóng rang... m cứ lờ đờ trong ng chả để ý gì tới phim ... dường như mệt quá m ngã đầu về phía tay trái hồi nào ko hay... thế là đụng vai của hắn... mà hắn cứ thế để yên, m định ngồi dậy nhưng hắn khựng lại sờ trán m và biết m bị sốt... vậy là cứ để m trong tư thế ngồi tựa vai hắn... Trong lòng m lúc đó có cảm giác ấm áp lạ thường dừng như ng này m quen thân lâu lắm vậy... ( sao mà lạ thế này) Phim xong, cả bọn kéo nhau qua nhà cô... Gần tới nơi thì trời mưa, cả bọn ướt như chuột lột. Nhà cô gần nhà hắn nên hắn xin phép về nhà tí... Lúc sau hắn quay lại đã đem theo thêm chiếc áo khoác để cho m choàng vì biết m đang bị sốt. M thật sự cảm động lắm. Khi về thì hắn chở m về. Lúc này hơi đói nên m rủ hắn đi ăn . Lần này m trả tiền vì muốn cám ơn hắn về những việc sáng giờ. Rồi hắn chở m về tới trước hẻm, m định gửi lại hắn áo khoác thì hắn bảo cứ choàng đi vì trời vẫn mưa lâm râm... dính mưa kẻo bệnh nặng,áo khoác thì sẽ lấy sau. M vô nhà mà trong lòng vẫn cứ thổn thức bồi hồi...
M gặp và để ý hắn như thế đấy ! Không ai ngờ dc về trường m còn định để ý 1 bạn khác cơ. Từng học chung vs nhau, cả 2 chưa từng nói với nhau câu nào thế mà để ý tới nhau chỉ trong 1 ngày thế này.
1 tuần sau hắn hay hẹn gặp m vào giờ nghỉ trưa tại trước cổng trường của m rồi mua trà sữa, bánh tráng cho m và hắn cùng ăn, trò chuyện.
Cuối tuần sau đó hắn hẹn m đi xem ca nhạc... ng buổi tối đó m biết hắn muốn nói gì vì thái độ lúng túng rồi cử chỉ... sao sao... chờ mãi mà không thấy hắn nói... thế rồi lại về nhà... Khuya ... 1 tin nhắn tới... là của hắn... nôi dung bảo là tụi m quen nhau nhé! M cứ lờn vờn... tui m vẫn quen biết nhau đấy thôi. Hắn bảo: không phải, không chỉ là quen biết... nhưng không biết nói sao nữa... M nt lại: hì muốn nói gì nè , chỉ muốn nghe trực tiếp thui, không muốn thấy trên tin nhắn...
Hắn và bạn bè của nhau rủ xuống nhà thằng bạn ở tuốt q12... đi xe bus... cả bọn biết nên cứ thúc đẩy , đùa giỡn 2 đứa... đến nơi... hắn đã ngỏ lời. Và 2 đứa cùng nắm tay nhau...thế là quen nhau rồi iu nhau... Thật là nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc !
2/
Nhìn hắn lúc đấy ngây thơ và ân cần chăm sóc m . Mọi cử chỉ của hắn m đều đoán ra cả. ( vì hắn ko phải bạn trai đầu tiên cuảm tất nhiên m có kn).
Nhưng m iu là vì thế chân thật và thật lòng...ko như mấy ng con trai lớn tuổi hơn..
Đôi1 với hắn m là bạn gái chính thức wen đầu tiên... cái gì với m cái gì cũng đầu tiên...
Nhưng m yên tâm và bình an mỗi khi bên hắn ko phải lo lắng gì cả.
Trong khoảng thời gian đó, m buồn gia đình và nhiều chuyện khác nữa... quen và iu hắn như là chỗ dưa tinh thần của m lúc buồn vui... và cảm động những gì hắn làm cho m.
Rồi một hôm lúc thi thi học kì xong , m gặp pahỉ chuyện buồn.. thật sự rất buồn chẳng mún gặp ai... chỉ muốn trốn tránh tất cả... lúc chiều đó hắn dt nhưng m nói ko gặp đinh ct...vv..vv... chẳng biết m nói gì lúc đó nữa đầu óc mu muôi cả. Hắn biết chuyện thế là chạy qua nhà m , đợi ở ngoài cổng. M thật sự không ngờ hắn chạy qua trong tối như vậy... nhất là mai hắn phải thi ( trường hắn thi trễ hơn trường m) M thật sự xúc động...
1 đoạn trong blog m tâm sự lúc đó
" Nhưng a đã chạy đến......đến bên tôi.......thật ngỡ ngàng .....
sao lại đên đây???.............mai a pãi thi kia ma`!..................
Tôi đã muốn chạy trốn khỏi a.....tại sao a lại xuất hiện chứ?!!!!!!!
cố đẩy a ra.... thoát khỏi bàn tay a nắm chặt....nhưng... ko thể.......lòng bồi hồi nghen ngào......... a iêu tôi đến thế sao?!!?
" từ nay e đừng nói lời chia tay như thế nữa nghe ko? a ko cho phép"
khẽ gật đầu.........vì bik dù cố ...tôi cũng ko thể rời a.......
......vì..... vì tôi iêu a.....
" chok mãi chỉ iu có vợ thui,vợ sẽ là tất cả đối với chok" lời nói đó.........vang mãi......tôi thật hạnh phúc khi có a."
Rồi 2 đứa cứ tay trong tay biết bao bạn bè ngưỡng mộ vì lúc nào 2 đứa cứ tình tình cảm cảm như thế.
Biết bao nhiêu kỉ niệm biết bao nhiêu giận hờn, biết bao nhiêu sóng gió trải qua...
Lúc đó nhà hắn rất khó nhưng hắn vẫn trốn nhà đi chơi với mình để về nhà bị đòn.
Hắn gắn yên xe đạp ( hắn chạy xe đạp leo núi, nên gắn yên xe sau nhìn rất kì ) để chờ m đi học.
Tối hắn chay qua chỗ m học thêm ( gần nhà hắn ) để gặp m , lâu lâu lại chở m về.
Dần dần 2 đứa cũng qua lại nhà nhau nên 2 bên đều biết cả. M còn nghe hắn kể , mẹ hắn hỏi hắn rằng : có yêu thương nghiêm túc và liệu có lâu dài sau này không mà khăn khít như vậy. Hắn bảo có. M hp lắm như nghe như vậy, hỏi rằng khi nào tụi m lấy nhau? Em không xác định dc nhưng m muốn tụi m có đầy đủ khi cưới hơn, hay tụi m đăng kí kết hôn trc nhé khi đủ tuổi ( 20) . Hắn cười gật đầu ôm m vào lòng.
M còn nhớ lúc ba m giận m , nói sẽ cắt tiền ko cho mỗi ngày nữa. M lúc đó bướng lắm ko thèm nói gì với ba cả. Nhưng m gắp hắn liền khóc bù lu bù loa lên, hắn ôm m bảo:" Thui đừng khóc nữa, ba ko cho tiền thì tiền mẹ cho a nè, mỗi ngày a đưa e phân nữa. Vơ chồng m luôn bên nhau, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau." Dù chỉ nói lúc đó thui ko cần hành động ( vì ba m lúc đó chỉ giận nói vậy thui) nhưng m rất vui.
3/
Cuối năm lớp 12 thời gian chờ tốt nghiệp 9 (lúc này đã 2 năm) bị trái rạ... ng và mặt m lúc đó kinh khủng... M đau đớn , khổ sở, tệ nhất là thấy m trong gương. Nhưng hắn vẫn qua chăm sóc m, thăm m. Lúc đầu m không chịu gặp hắn, gặp rồi vẫn không muốn nhìn... nhưng hắn bảo... có thế nào hắn vẫn yêu mình. Hắn chăm sóc mình đến khi mình sắp khỏi thì hắn lại bị lây bệnh. Hắn nổi nhẹ hơn mình nên vẫn đi học... nhưng dô trường lại bị bạn bè xa lánh. Hắn kể m nghe mà mình thấy thương hắn lắm, vì mình mà hắn như vậy. M chăm sóc lại hắn, mua thuốc cho hắn uống, sức thuốc cho hắn.
Kỉ niệm lúc đó, biết bao nhiêu lời nói, hình ảnh m đều lưu lại ( tiếc rằng sau này bị mất dt ) m trân trọng lắm. Kỉ niệm 2 năm quen nhau... m đã in thành 1 cuốn sổ tặng hắn .
Tốt nghiệp xong, biết bao nỗi lo toan... nhà m lúc này ko còn dc thoải mái . M rủ hắn đi làm thêm. Tìm mãi chẳng dc việc nào. Lúc sau biết dc chỗ thằng bạn bà chị nó mở trà sữa. M khuyên hắn đi làm trc đi ( vì lúc này nghe hắn kể nhà đang khó khăn hết tiền ). Thế là hắn đi làm dc hơn nửa tháng. M ở nhà 1 m bùn quá. Thế hắn bảo thui a nghỉ , vợ chồng m đi tìm việc làm cùng nhau. M tìm dc cv phục vụ cafe buổi sáng để buổi tối đi học ( m dk trg học buổi tối ). M xin ba tiền tiêu trong vòng 1 tháng để trang trải tiền xăng cộ. 2 đứa cùng đi làm cực khổ có nhau, sáng ăn bánh mì hoặc xôi và xe đẩy. Tiền lương hắn phải đưa về cho mẹ để dóng tiền học, m thì ko cần vì mẹ m đã đóng rồi, tiềng lương của m lo ăn sáng và xăng cho 2 đứa. Từ lúc này m ko xin tiền ba nữa, và ba mẹ cũng bảo đi làm có tiền rồi tự tiêu, mẹ hắn cũng bảo thế . Làm dc 3 tháng thi do có xích mích nên tụi m quyết định nghỉ. Nhưng 3 tháng đó m vui nhất vì sự dòng lòng của 2 đứa, cảm nhận dc rau cháo có nhau thật... Nhưng sau đó tụi m lại lang thang tìm việc nhưng mãi mới có 1 chỗ phục vụ mới , quản lí rất khó khăn nên tụi m cũng nghỉ.
Lúc này ba hắn mới mở tiệm làm thêm ở nhà để kiếm đồng ra đồng vô ( từ nào h trong gia đình hắn mẹ hắn lo, ba hắn cũng từng đi làm nhưng cty bi giải thể nên nghỉ ) , ba hắn mới đóng tiền học cho hắn. hắn ở nhà phụ ba và dc phát lương. Và từ lúc này nhà hắn thoải mái tiền bạc hơn. lâu lâu mẹ hắn cũng cho tiền hắn thêm, hoặc hắn cũng có thể mươn tiền mẹ hắn. Nhà m lúc này thì ngược lại... m hàon toàn ko xin tiền tiêu nữa ( ngoại trừ tiền học).
M thì vẫn kiếm việc đi làm bán shop quần áo.. shop này gần nhà nhưng sáng nào hắn cũng chay qua chở m đi làm ( vì sợ m đi xe để xe ở đó bị mất, an ninh ở đây ko tốt) rồi chiều lại đón m về rùi cùng m đi học.
4/
Năm sau ( năm thứ 3 tụi m iu nhau) m đi làm cũng chỗ khác ...shop này gần nhà hắn ...lúc này m tự đi tự về vì tiệm nhà hắn làm đông hơn tới chiều hắn mới qua chở m đi học... Lâu lâu hắn trích lương mua 1 số quần áo tặng m. Quà cáp, tiền bạc lúc nào tụi m cũng qua lại, đứa nào đang khó khăn thi đứa kia giúp...cứ thế và ngược lại. Trong năm này hắn mươn tiền mẹ hắn mua iphone ... hắn rất thích để phải mua bằng được. và cũng chính từ lúc này có những đổi thay dần dần....
Hắn ko còn mua quà tặng m dc nữa vì phải trả tiền hắn nợ mẹ...
Gần cuối năm m xin mẹ m học anh văn đóng đúp 1 năm học mấy triệu bạc... hắn xin mẹ hắn ko dc... thế là hắn phải chia tay iphone đem bán để đóng tiền học... Hắn buồn lắm...
Khi hắn dư chút đỉnh rùi mượn mẹ hắn thêm định kiếm dt nào mua lại xài đỡ... đi coi mấy lần nên cũng bị gạt nhiều...1 lần bị gạt nhưng do đó là ng quen nên đổi dc... lần 2 bị gạt thì thôi mất trắng 1 triệu mấy.... ôm con dế bị hư bán lỗ chưa tới 500... M đành phải cho hắn mượn tiền để trả mẹ hắn.
Cuối năm hắn muốn mua laptop ... ba hắn và hắn bàn mượn mẹ hắn mua rồi cùng trả từ từ ... ok... thế là làm... thế là hắn lại gánh thêm khoản nợ...
Lâu lâu m cũng làm nũng.. a hết thg em rồi lâu rùi a ko dẫn e đi đâu hết... Hắn bảo phải hiểu cho tình cảnh hắn và thông cảm chứ. Uh , m cũng ko nói gì và hiểu thông cảm cho hắn. Lâu lâu m vẫn mua đồ ăn 2 đứa cùng ăn, đi dạo... vi vu nhẹ nhàng.
5/
Tết lại đến nữa... năm nay là năm thứ 4 tụi m iu nhau. Hắn gom tiền với mong muốn là mua xe AB ... ( hùi nào đi xe đi học đều chay xe của m , xe m xe click, hắn dc ba đưa chiếc RSX). Rồi hắn và ban hắn bàn nhau mượn tiền mẹ hắn để mua xe rồi cả 2 cùng trả. Ba hắn trả phân nửa, hắn trả phân nửa.
Thế là xe mới láng cong về nhà lúc ngay sn nhật hắn. Hắn vui và hãnh diện ra mặt... Rồi 2 đứa đi dán keo xe.. để đón năm mới. Hắn bảo:"đây là năm cuối anh dán xe cho e nhé, từ h a đi xe a rồi.." M buồn buồn hỏi 'sao vậy". Hắn bảo " sao gì nữa" . M im lặng ko nói gì cả.
Từ khi có xe mới hắn chăm xe kĩ lắm, bảo dưỡng xe từng chút một. Mình ghét thái độ của hắn lúc này vô cùng , lúc nào hắn cũng tỏ ra chê bai những xe cũ, hỏng hóc gì.... hắn còn nói ngồi xe hắn và ngồi xe m khác một trời một vựt ( xe m đi lâu năm rồi , lâu lâu hỏng hóc là điều đương nhiên) . Cách nói của hắn dường như muốn ám chỉ xe m cà tàn lắm rồi vậy ah. M buồn lắm... sao lúc còn đi xe m hắn ko nói vậy đi... h có xe mới rồi nói thế.
Bạn bè gặp hắn bảo lúc này nhìn bảnh bảo hơn xưa , m hay tư vấn trang phục cho hắn ( trc lúc quen m hắn toàn để ba mẹ mua, lựa nên ko hợp và hơi quê 1 chút). Hắn h lúc nào cũng chải chuốt khi đi ra ngoài.
Đầu năm nay, m kiếm dc việc làm fastfood lương cũng khá hơn trc nhiều nên m để dành cũng dc hơn trc... Dư ra m sắm 1 chút đồ cho m, rồi chi 2 dứa đi ăn, vi vu ... Lúc này hắn vẫn phải trả tiền nợ . Nhiều khi hắn kẹt hỏi mươn m, m cho mượn nhưng nhiều lúc cũng ko đòi lại hết số tiền, chỉ lấy 1 phần. Hắn thích đôi giày kiểu thể thao năng động... hắn định mua nhưng ko đủ tiền...M bảo m trả...sau này hắn trả lại m phân nửa thui. Khoản thời gian này m rất thoải mái nên rất thư thả vì có đồng vô đồng ra, m còn cho nhỏ bạn mượn tiền nữa mà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
uh thời gian có thế biến đổi 1 con ng, m công...