Mục này là mục tình yêu, thế mà thật ra tình yêu của em và người ấy thì rất là bình thường, chẵng có vấn đề gì phải bàn cãi. Em lại ước gì người ấy không tốt, thì em lại dể dàng hơn và chẵng phải cầu cứu đến các chị các mẹ của webtretho rồi :Smiling:.
Vấn đề thật sự là ở chổ mẹ của người ta. Người xưa có câu yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, em cũng hiểu và cũng rất cố gắng. Yêu nhau 4 năm trời, nhưng cái việc là làm sao để cho bác và em có thể xích lại gần hơn là rất khó khăn và có vẽ như hiện tại ngay chính bản thân em cũng chẵng mún tiếp tục cái công việc ấy nữa :Nottalkin:. Suốc 4 năm trời, em làm đủ thứ cho bác. Sinh nhật của bác, em lun tạo bất ngờ bằng cái bánh, món quà, thậm chí hùn tiền cùng người ấy mở tiệc sinh nhật cho bác. Biết bác thích con gái k cần giỏi nấu ăn nhưng chịu làm, chịu học, em cũng cố gắng nấu ăn, ban đầu là qua nhà người ấy nấu, rồi sau là làm tại nhà mang qua lun, đủ cách, nhưng k bao giờ em nhận được 1 tiếng khen, cao lắm là 2 chữ "cũng được" hoặc là thê thảm thì như lần đầu tiên "mặn chát" - trong khi mọi người ăn thấy bình thường, một mình bác nói như vậy rồi hok thèm ăn nữa lun. Nhà người ta có gì khó khăn, có lể tiệc đám tang, ngay cả chuyện tài chính tiền nong, em cũng tham gia giúp đỡ như một thành viên trong gia đình. Em quen người ấy khi còn đi học, tính đến nay 4 năm, em cũng chỉ mới là một đứa sinh viên và em nghĩ là em đã rất hết mình cho gia đình người ta. Tất nhiên là những chuyện ở trên thì em không thể kể chi tiết hết tất tần tật, nhưng em đảm bảo là nếu thang điểm là 10 thì em cũng được 7 trong chuyện đối với gia đình người ta.
Nhưng vấn đề là như thế nào không hiểu, em chưa từng nge dù là 1 lời bác khen cho em vui cũng được, nhưng cái niềm vui đó với bác chắc là có phần quá đáng hay sao đó, vì rõ ràng là 4 năm trời, hok một lời khen. Cứ cho là bác không thích khen, mà bác để trong lòng thì nói thật, em k tin. Bạn trai của em gái người ta qua nhà chợi, quen chưa được 1 năm, mà cứ thằng đó qua là bác cười tít con mắt, lại thường xuyên đem khoe khắp làng khắp xóm, khắp dòng họ bà con là thằng này đẹp trai lắm, giỏi lắm (khoe trước mắt thằng đó lun chứ k dấu diếm gì hết) :Straightf: Em cảm thấy rất tự ái khi chứng kiến cái cảnh vô lý đó. Trong khi cái thằng đó bằng tuổi em, không lo học hành gì, đến giờ em sắp xong đại học thì nó mới chịu đi học cái trung cấp. Lại thêm không có tính cần cù gì hết, con trai mà sửa điện còn hok biết thì giỏi cái gì k hiểu nổi. Nói em ghen tị thì ok, ai trong cảnh của em cũng phải suy nghĩ và ấm ức. 4 năm trời mình hết lòng mà hok bằng cái thằng vái tháng hời hợt :Surprise: Đó là lý do thứ nhất em nản.
Lý do thứ 2 là về cách sống, em biết em không nên áp đặt nhưng em không thể hiểu hay thông cảm dù là nghĩ nát óc. Bác cũng lớn tuổi rồi, trên 50 rồi, mà ra đường quần áo màu mè, và đôi khi là áo dây, áo ba lổ :D, áo mõng lét thấy cả bên trong ra đường, rồi nghĩ sao mổi khi em mặc cái váy, cái áo nào đẹp là bác chẵng cần nghĩ đến cảm nhận của em, đi mua lun cái y chăng cho con gái bác mặc, hoặc mỗi người 1 style, bác lại cứ bắt chước style của em mà mua cho con gái bác, rùi lại còn khen nó cao nó mặc đẹp (dzị có phải hiểu ngược lại "em lùn nên mặc xấu hơn k???) Hỏi mấy chị có tức hok. Em nhớ y cái lần tết, em mặc áo mới wa, bác tạt cho 1 câu nge mà lạnh "tại sao biết chổ mua áo đẹp mà hok dẩn em nó mua theo?". Cái đó chuyện nhỏ cũng được đi, mổi người một sở thích, em cũng k nói. Chuyện tiếp là chuyện về tài chính, hiện tại người ấy đi làm rồi, nên vấn đề làm ăn riêng lúc còn sinh viên đều giao lại cho em. Cái chính là việc làm ăn đó hiện tại đều do em làm từ đầu đến đuôi, nhưng em hiểu là ban đầu cũng là do người ấy khơi ra, nên cà 2 quyết định là ngoài mặt thì nói là ai làm nấy hưởng, nhưgn bên trong là tiền dù là làm ăn hay là lương đi làm cũng là của chung. Cái đó là chuyện bí mật của 2 đứa, bác không hề biết, vậy mà đôi khi bác rủ đi ăn, đã đời ăn xong bác không nói gì hết, tính tiền lại về phần mình. Trong khi tiền lương của người ấy thì đa phần là trả nợ cho gia đình hết rồi, phần tiền làm ăn trên danh nghĩa là của em, bác k hề biết, vậy mà những lúc như vậy, em móc tiền ra trả mà bác k biết ngượng là gì. Trong khi nhà em, ba má em hok bao giờ để cho con cái phải chi bao giờ hết, đi ăn chung là ba má trả hết vì là người lớn hơn. Còn đàng này bác k biết đó là tiền chung mà bác thoải mái bắt em trả, 1 dĩa cơm tấm cũng bắt em trả. Lại thêm nay dắt cả thằng con rể đẹp trai kia theo ăn ké nữa chứ. Em hok hiểu nổi là mọi người coi em là cái gì lun. Rồi nhà thì mượn nợ tùm lum, mà bác nở nào lấy tiển nợ đó không dùng đúng mục đích mượn mà toàn đi mau sắm đủ thứ, mua những thứ k cần thiết cũng mua. Mua rồi bỏ xó không xài cũng mua. Mua đến gần hết tiền mượn mà cũng chưa làm được việc cần làm. Nợ thì cứ phải trả, trong khi cả nhà có mình người ấy kiếm ra tiền, lương tháng lãnh ra là trả nợ mún hết, toàn xài dzô tiền làm chung của em không àh. Ngĩ sao mà mổi tháng 2 đứa kiếm chừng 20tr mà k bao giờ để dành đc cắc nào. Mún đi một chuyến Đà Lạt cũng phải đắn đo hết sức và mãi cũng chưa đi đc. Em có góp ý người ấy nên nói mẹ, khuyên mẹ đừng tiêu xài như thế, nhưng người ấy thì thương mẹ, không nói. Em biết người ấy thì không có cái tính tiêu xài vô độ như vậy. Nhưng thử hỏi nếu cứ kiểu này, sau này em về làm dâu thì phải lo trả một đóng nơ nần không do em gây ra thì làm sao em chịu nổi. Có phải tiền không do bác làm ra thì bác k bít tiếc nên cứ thế mà xài hay không? Hiện tại em đã vạch hẵn ra là tiền ai làm nấy hưởng với bạn trai của em. Nhưng thử hỏi cưới nhau rồi, thì cứ kiểu này tiền đâu lo cho gia đình nhỏ, gia đình chung? Em mệt mỏi cái cảm giác cứ vài ngày qua là thấy mua thêm thứ đồ mới. Nếu bằng tiền làm ra, em chắc chắn là em sẽ vui chung với mọi người. Nhưng em thừa biết đó là tiền cầm nhà vay ngân hàng.
Dạo gần đây, bác đi coi bói, hok biết sao từ dạo đó, bác vui vẽ hơn với em, tốt hơn với em, nhưng chuyện về cách sống thì vẫn vậy. Em thấy bác tốt với em, em cũng vui lắm, nhưng em thật sự là nản, 4 năm trời k phải là nhìu, nếu em vì vậy mà bỏ cuộc thì em tệ lắm. Em biết chứ, nhưng lý do em cảm thấy nản thì đâu phải chỉ chuyện tình cảm đối xử thế nào. Yêu một người, và chuẩn bị tâm lý đón nhận rằng gia đình đó sẽ là gia đình của mình trong tương lai thì em khó lòng chấp nhận 1 gia đình như thế, một bà mẹ như thế.
Khó khăn là người ấy thì rất tốt, thương em và lo cho em nhìu lắm, lại là mẫu người chịu khó, biết làm, đàng hoàng, giỏi và có tương lai nữa. Nói chung là yêu em nhìu nhìu lắm kìa. Em khó nghĩ quá :Sigh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Câu này...
chúc em hạnh phúc, mai mốt về...