Câu chuyện của em, có thể có người đã từng trải qua và thấy đồng cảm, cũng có thể sẽ có người thấy thật vớ vẩn, nhưng dù thế nào nó cũng vẫn cứ đeo nặng trong lòng em và em muốn chia sẻ lên đây cùng mọi người.
Em năm nay 23 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại em đã có 2 mối tình, một người chia tay được 5 tháng và một người mới yêu được 4 tháng. Nghe đến đây hẳn nhiều người thấy em phù phiếm và thiếu sâu sắc quá phải không ạ, nhiều lúc em cũng tự thấy mình như vậy.
Người đầu tiên bằng tuổi em, yêu nhau đã 4 năm rồi. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy chăm sóc em chu đáo, em cũng vì sự chu đáo ấy mà sinh lệ thuộc. Tự em thấy em lệ thuộc quá nhiều vào anh, từ suy nghĩ cho đến lối sống. Anh gia trường, còn em thì quá yếu đuối như vậy đấy. Khoảng thời gian ấy bọn em còn đi học, nhà cũng ở gần nhau nên có thể nói ngày nào cũng gặp nhau, chuyện gì cũng nói với nhau, chúng em nói đúng ra thiếu điều cưới xin đăng ký kết hôn chứ còn lại thì như một đôi vợ chồng vậy. Bố mẹ anh quý em nhưng bố mẹ em thì không thích anh vì ngoại hình anh theo như mọi người đánh giá là không tương xứng với em, lại thêm chuyện bố em không thích một người chồng bằng tuổi nữa, tuy không phản đối kịch liệt nhưng cũng vẫn là sự không hài lòng. Em cũng vô tư kể với anh chuyện đó vì nghĩ hai đứa cùng cố gắng, bố mẹ e sẽ đồng ý thôi. Em cũng không biết đây có phải là lý do mà anh nói lời chia tay với em sau đó mấy tháng không nữa. Anh lấy lý do anh đi du học, anh không muốn em đợi chờ, vả lại anh cũng không thấy yêu em như lúc mới đầu nữa, anh thấy em nhạt nhẽo. Lúc ấy, vì còn quá yêu anh mà em níu kéo, em khóc lóc mất mấy ngày, nhìn thấy anh là em lại khóc. Anh cũng bảo anh còn chuẩn bị giấy tờ một thời gian nữa, lúc ấy bọn em mới chia tay thật sự, anh nói ra để em chuẩn bị tinh thần trước chứ anh không muốn lúc tiễn anh đi em đau khổ như vậy. Em lặng yên chấp nhận điều ấy, mà đến giờ nghĩ lại sao em thấy nó giống một sự ban ơn quá. Em cứ cố gắng như không có chuyện gì như vậy, bọn em vẫn đi cùng nhau nhưng không phải hàng ngày như trước, em có nhiều thời gian một mình hơn trước, dần dần thì bọn em lại có lại sự vui vẻ, thế mà sau cái ngày anh nói anh đi du học ấy 7 tháng, chính em lại là người buông tay trước. Lúc này thì anh lại là người níu kéo, anh bảo thực sự giờ đây anh thấy cảm xúc của anh với em như lúc mới yêu vậy, anh muốn có cơ hội làm lại, nhưng em vẫn cứ lạnh lùng nói không. Em dứt khoát chia tay mặc cho anh đau khổ. Em độc ác và vô tình quá phải không ạ?
Sau đó, em cũng không biết có phải duyên số không nhưng em gặp người yêu hiện tại. Anh hơn em 3 tuổi. Anh và em cùng quen biết một người bạn rồi vô tình gặp nhau. Ngay từ lần đầu gặp ấy, lần đầu nói chuyện cùng anh em đã có cảm xúc kỳ lạ rồi. Anh cũng là người chủ động xin số nói chuyện với em sau buổi gặp ấy. Đi với nhau vài lần, anh thổ lộ với em, vậy mà em đồng ý ngay. Em chia tay người cũ được hơn tháng mà đã nhận lời yêu ngay người mới. Đọc đến đây hẳn nhiều người sẽ có cảm giác khinh bỉ em ạ, hẳn nhiều người nghĩ em đến với người mới vì muốn khoả lấp khoảng trống của người cũ. Nhưng không hề ạ, với em thì đây là 2 người và 2 tình yêu hoàn toàn khác biệt. Em cũng không biết nói sao nhưng với người yêu hiện tại, em rất thật lòng. Dù hiện tại công việc của cả hai đều bận, lâu lâu mới gặp nhau được một lần nhưng em vẫn thấy rất hạnh phúc. Tuy vậy, nhiều khi em cũng tự hỏi có phải em đang quá tham lam, có phải em đang đối xử bất công và có lẽ là hơi ác độc với cả hai người không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực...
Cái bạn gói đó đâu phải tình yêu mà là sự thay thế, lấp chỗ trống nyc để lại