Công việc cuối ngày đã xong nhìn đồng hồ đã 23h rồi. Ngồi bên cửa nhìn ra mặt hồ đêm vs những ánh đèn thưa thớt còn sót lại. Ôi buồn! Từ chiều đến h cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện yêu. Thấm thoát cũng gần một năm còn 1 tháng nữa thôi là tôi gặp e quen e đc một năm rồi đấy. Nhưng cái đáng nói ở đây là tôi ko phải ng e yêu và giữa tôi và e chưa có j cả :)) haiz nhỉ . Tc chỉ bắt đầu về một phía đó là tôi. Tôi có cảm tình vs e từ rất lâu rồi mà ko dám nói ra, một phần cũng sợ bị từ chối, một phần tôi nghĩ nếu e có đồng ý yêu tôi đi chăng nữa tôi có thể sẽ làm khổ e, sắp tới tôi có thể phải về quê làm việc( sinh viên xa nhà mà ) nếu có yêu em xa em liêu e có chịu đc ko, nói một cách theo thời thế là đắng lòng , nhà e thì ở hnoi nếu có yêu nhau tôi sợ e phải chờ đợi phải xa tôi( nếu nhé chắc là khó) cái nỗi đau mà tôi có thể cảm nhận đc khi e xa ng yêu cũ , nỗi đau đc kết nối bởi những lời hứa xa xôi theo tôi là vậy, tôi nghĩ e vẫn chờ đợi và hi vọng ở một ng ở rất rất xa đó, vậy nên khó có thể nói ra lời yêu em hay đơn giản là ở bên cạnh anh em nhé vào cái thời điểm ntn. Nói đến đây tôi cũng gthiệu qua e vs t đều đã 24 t rồi tôi thì chưa một lần yêu ai đó mà lại có cảm giác ko muốn xa rời như lúc này. Cái tuổi mà bận bè tôi ai cũng đã lập nghiệp cả rồi vợ ( ck) con cả rồi trọng khi tôi vẫn lông bông ko có công việc ổn định thì yêu e rồi tôi lo sợ làm sao có thể đem lại hp cho e sau sau này nữa đc ( ước mơ nhỏ nhoi nha) . Nhưng nghĩ đến e tôi lại muốn bên cạnh e lúc này, nhìn em cười và nói hãy ở bên cạnh a e nhé , hãy cho a là ng chăm sóc e mỗi lúc ốm đau, quan tâm e nhiều nhất có thể. Đấy là tất cả những j tôi có thể nghĩ ra lúc này vì đã bh t yêu đc ai đâu , nhưng tôi yêu thực sự chân thành theo tôi là vậy. Cái cảm xúc rất khó tả cảm xúc này ko ngừng khi tôi nghĩ về e. Còn rất nhiều điều muốn nói ra lắm nhưng đâuf óc tôi h bối rối lắm. Ko biết có nên nói cho e biết tình cảm này ko nhỉ, ko nói ra sợ sau này tôi sẽ phải hối hận.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1