Chào mọi người ,


Em năm nay còn khá trẻ , mới có hai mươi mấy tuổi đầu thôi . Từ đầu năm tới giờ em có quen với một chàng trai , anh ấy qua lời nói và hành động đều rất chững chạc và người lớn dù có nhỏ hơn em 1 tuổi (em xin phép vẫn gọi là anh , vì em rất tôn trọng anh ấy)


Trong khoảng thời gian quen nhau anh ấy rất thật thà với em và cũng chu đáo nữa , thực sự em cảm nhận được tấm chân tình của anh ấy rất rõ ràng . Anh ấy còn nói về chuyện tương lai , nói rằng anh ấy để dành tiền mua nhà các thứ và còn hứa hẹn nhiều điều với em lắm . Tối hôm nào chúng em cũng thức tới khuya gọi điện cho nhau , vì cả hai còn trẻ nên thỉnh thoảng còn chơi điện từ với nhau . Em thực sự rất chân trọng anh ấy giống như một phần cơ thể mình .


Anh thật thà và chăm chỉ lắm , thật đến độ mà người yêu cũ thế nào cũng hồn nhiên kể hết cho em nghe từ tên đến nhà ở đâu .... chẳng thèm giấu diếm gì cả .


Anh ấy có khá nhiều vệ tinh xung quanh , có lần còn có cô trên facebook để hình anh làm đại diện rồi đăng bài viết tên anh rằng yêu anh với các thứ , em tìm thấy nhưng anh lập tức giải thích cho em nghe tường tận và cũng cắt đứt liên lạc với bạn ấy sau đó . Em rất tin anh và tôn trọng riêng tư của anh nên chưa một lần nào dò xét hay hỏi mk facebook của anh .


Khi mà em nghĩ là em đã tìm thấy an nhiên của đời em rồi thì đột nhiên có nhiều chuyện xảy ra . Mẹ anh vốn dĩ không được khỏe , ngày hôm ấy anh có nói với em rằng mai anh chở mẹ đi đám cưới ông anh họ và hôm sau em không tài nào liên lạc được với anh chỉ có mỗi buổi trưa anh nhắn cho em là :"Anh xin lỗi , hôm nay anh uống hơi nhiều rồi , chắc anh phải ngủ một tẹo " (à anh ở hơi xa em nha mọi người) . Và điều tồi tệ nhất mà em nghĩ đến xảy ra khi mà tới ngày thứ 4 rồi thứ 5 sau đó em không thể liên lạc được với anh đó là anh bị tai nạn giao thông . Tới ngày thứ 6 anh mượn được điện thoại của ai đó để vào facebook nhắn cho em , anh bị què tay , anh có chụp hình cho em là gãy ngón út phải nẹp lại . Nhưng anh trách bản thân , anh tuyệt vọng lắm vì mẹ bị đập đầu chưa tỉnh lại nhưng anh vẫn không quên chấn an em , anh cứ bảo anh không bỏ em đâu , anh nhất định sẽ lấy em dù cho thế nào . Em vô cùng thương anh , vì em biết tình cảm của anh với mẹ sâu nặng thế nào , đêm nào em cũng nằm nghe anh thở , nghe anh ngủ thật sâu rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ .


May mắn thay thêm một hai ngày sau thì mẹ tỉnh lại , tâm trạng anh cũng đã tốt hơn nhiều , em cũng vì thế mà vui lắm . Anh đi làm trở lại , anh không chơi game nữa (cái game đấy em với anh ấy cùng nhau chơi mà quen nhau ấy) , anh ấy sáng chiều đi làm , tối thăm mẹ rồi đêm về gọi điện cho em cơ . Hai đứa cứ như thế bình dị lắm . Em cũng không ngày nào quên dặn anh mua đồ ăn ngon bồi bổ cho mẹ , và thơm mẹ mỗi ngày giúp em . Anh còn hứa với em rằm tháng 8 này sẽ đến thăm em rồi ôm em vào lòng cho thỏa mong nhớ của anh .


Ấy vậy mà chắc là ông trời chẳng muốn cho hạnh phúc của em được trọn vẹn , buổi chiều hôm đó chúng em còn trêu đùa nhau vui vẻ vậy mà đến tối lại chẳng liên lạc được với nhau . Em sợ lắm , em hoảng loạn thực sự luôn , em gọi điện và nhắn tin vào máy anh liên tục như một con điên , em sợ lại có chuyện gì . Rồi em ngủ thiếp đi trong nước mắt của em . Chiều ngày hôm sau anh có gọi cho em một cuộc rồi nói với em là :"Em ơi , lần này mẹ đau rồi , mẹ đau thực sự rồi" giọng của anh nghe run rẩy lắm , em cố nén lại nỗi sợ của mình để an ủi anh . Từ ngày hôm ấy về sau em rất khó khăn để liên lạc với anh . Phải tới hai ba ngày em mới có thể liên lạc được , mà ngày nào em cũng gọi và nhắn tin không ngừng . Thêm vào đó là tính cách của em có phần quái gở , em nghĩ ra đủ thứ , rồi em còn nghi ngờ anh . Và cuộc điện thoại gần đây nhất mà anh nghe anh bảo anh đưa mẹ đi Sài Gòn chữa bệnh , cuộc điện thoại đó có lẽ đã được một tuần nay rồi . Sau cuộc điện thoại đó em hoàn toàn không thể liên lạc gì được với anh nữa , từ điện thoại , tin nhắn , facebook .


Rồi mới ngày hôm kia thôi , anh đổi hình avatar của anh không còn là ảnh em nữa , em chột dạ , em sợ , em không tin . Và đến hôm nay thì facebook của em anh đã chặn hoàn toàn rồi ... Em chợt nghĩ em chẳng còn lại gì để mất nữa . Em sợ hãi , mỗi ngày em đều khóc, sức khỏe của em sa sút trầm trọng , em không có tâm trí làm bất cứ điều gì . Có những hôm em nằm ngủ em còn mơ thấy anh nằm cạnh , giống như là rất cả những chuyện đang xảy ra mới là mơ ấy , còn em và anh thì đã viên mãn bên nhau rồi . Em thực sự bế tắc và không biết phải làm sao , em dù có nhắn tin cầu xin anh ấy cho em biết lí do gì mà anh ấy làm vậy , trả lời em vẫn là sự im lặng đến cháy lòng .


Em biết phải làm sao bây giờ ? Em biết phải làm gì với bản tính cố chấp của em nữa ? Em thực sự không biết lối ra cho tình cảm này nằm ở đâu và liệu giả sử như em đủ can đảm để bước ra khỏi đây , liệu em có để lỡ mất điều gì không ?